Quảng Ninh tiêu hủy 420 kg sò không rõ nguồn gốc xuất xứ

VOV.VN - Đội quản lý thị trường số 9 huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành thu giữ và tiêu hủy số sò trên theo đúng quy định của pháp luật.

Vào hồi 11h30’ ngày 29/1, trong khi làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 18A thuộc địa phận xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Đội Quản lý thị trường số 9 đã tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 33H - 5749. Chiếc xe do Ngô Văn Trung là lái xe kiêm chủ hàng, sinh năm 1976, có hộ khẩu thường trú tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh điều khiển, đang chạy theo hướng từ Móng Cái về Hạ Long.

Lực lượng chức năng thu giữ số hàng hóa vận chuyển lậu (Ảnh:Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh)

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe đang vận chuyển một số bao tải bên trong chứa 420 kg sò lông và chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng này.

Đội quản lý thị trường số 9 huyện Hải Hà đã tiến hành thu giữ và tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM kiến nghị buộc tiêu hủy ngay gia súc, gia cầm nhiễm chất cấm
TP HCM kiến nghị buộc tiêu hủy ngay gia súc, gia cầm nhiễm chất cấm

Trên thực tế việc cho phép nuôi nhốt gia súc, gia cầm nhiễm chất cấm xảy ra dịch bệnh nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

TP HCM kiến nghị buộc tiêu hủy ngay gia súc, gia cầm nhiễm chất cấm

TP HCM kiến nghị buộc tiêu hủy ngay gia súc, gia cầm nhiễm chất cấm

Trên thực tế việc cho phép nuôi nhốt gia súc, gia cầm nhiễm chất cấm xảy ra dịch bệnh nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Quảng Bình: Tiêu hủy gần 1,5 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối
Quảng Bình: Tiêu hủy gần 1,5 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

VOV.VN - Chỉ trong vòng 10 ngày qua, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ và lập biên bản 3 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc

Quảng Bình: Tiêu hủy gần 1,5 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

Quảng Bình: Tiêu hủy gần 1,5 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

VOV.VN - Chỉ trong vòng 10 ngày qua, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ và lập biên bản 3 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc

Đà Nẵng: Tiêu huỷ hàng giả, hàng nhái giá trị hơn 2 tỉ đồng
Đà Nẵng: Tiêu huỷ hàng giả, hàng nhái giá trị hơn 2 tỉ đồng

VOV.VN - Các mặt hàng bị tiêu huỷ chủ yếu là phụ kiện xe gắn máy, ốp lưng điện thoai, đồng hồ đeo tay, giày thể thao, kính đeo mắt, thực phẩm quá hạn

Đà Nẵng: Tiêu huỷ hàng giả, hàng nhái giá trị hơn 2 tỉ đồng

Đà Nẵng: Tiêu huỷ hàng giả, hàng nhái giá trị hơn 2 tỉ đồng

VOV.VN - Các mặt hàng bị tiêu huỷ chủ yếu là phụ kiện xe gắn máy, ốp lưng điện thoai, đồng hồ đeo tay, giày thể thao, kính đeo mắt, thực phẩm quá hạn

Sơn La: Tiêu hủy trên 1.600 chai rượu không rõ nguồn gốc
Sơn La: Tiêu hủy trên 1.600 chai rượu không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Cơ quan chức năng Sơn La vừa tiêu hủy 4.500 bao thuốc lá, trên 1.600 chai rượu ngoại… nhập lậu, quá hạn sử dụng.

Sơn La: Tiêu hủy trên 1.600 chai rượu không rõ nguồn gốc

Sơn La: Tiêu hủy trên 1.600 chai rượu không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Cơ quan chức năng Sơn La vừa tiêu hủy 4.500 bao thuốc lá, trên 1.600 chai rượu ngoại… nhập lậu, quá hạn sử dụng.

Lâm Đồng trục vớt và tiêu hủy 4 bao tải chứa trên 360 viên đạn
Lâm Đồng trục vớt và tiêu hủy 4 bao tải chứa trên 360 viên đạn

Sau gần 1 giờ trục vớt từ dưới lòng sông, lực lượng công binh đã thu được khoảng 3 tạ đạn các loại

Lâm Đồng trục vớt và tiêu hủy 4 bao tải chứa trên 360 viên đạn

Lâm Đồng trục vớt và tiêu hủy 4 bao tải chứa trên 360 viên đạn

Sau gần 1 giờ trục vớt từ dưới lòng sông, lực lượng công binh đã thu được khoảng 3 tạ đạn các loại