Nga - Mỹ sẽ thảo luận về Syria và Ukraine

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Nga, chuyến thăm Moscow của Ngoại trưởng Mỹ là để tìm tiếng nói chung trong việc giải quyết tình hình Syria và Ukraine.

Người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 13/7 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Moscow trong ngày hôm nay (14/7) để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Syria và Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Moscow Times)

Trả lời báo giới tại một cuộc họp qua điện thoại, ông Peskov nói rằng, các vấn đề sẽ được thảo luận gần như có thể đoán được, trong đó có Syria, Ukraine và quan hệ song phương. Ông cũng cho biết, cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Trước đó, ngày 11/7, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng John Kerry sẽ có chuyến thăm Nga trong ngày 14 - 15/7 để tìm tiếng nói chung trong việc đối phó với tình trạng xung đột đẫm máu hiện nay ở Syria và Ukraine.

Chuyến thăm Nga là một phần trong khuôn khổ chuyến thăm 6 ngày của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới 5 nước gồm Nga, Luxembourg, Bỉ, Yemen và Anh.

Phía Nga hy vọng chuyến thăm Nga lần thứ 4 kể từ tháng 5/2015 của ông Kerry sẽ giúp cải thiện bầu không khí trong quan hệ song phương, vốn là điểm tựa cho sự ổn định toàn cầu và giải quyết một loạt vấn đề quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sắp mở chiến dịch trừng phạt sau vụ trực thăng bị bắn rơi ở Syria
Nga sắp mở chiến dịch trừng phạt sau vụ trực thăng bị bắn rơi ở Syria

Nga được cho là sẽ đáp trả cứng rắn vụ trực thăng quân đội của nước này bị phiến quân bắn rơi ở Syria cuối tuần trước khiến 2 phi công thiệt mạng.

Nga sắp mở chiến dịch trừng phạt sau vụ trực thăng bị bắn rơi ở Syria

Nga sắp mở chiến dịch trừng phạt sau vụ trực thăng bị bắn rơi ở Syria

Nga được cho là sẽ đáp trả cứng rắn vụ trực thăng quân đội của nước này bị phiến quân bắn rơi ở Syria cuối tuần trước khiến 2 phi công thiệt mạng.

Tổng thống Nga– Mỹ điện đàm cam kết tăng cường hợp tác quân sự ở Syria
Tổng thống Nga– Mỹ điện đàm cam kết tăng cường hợp tác quân sự ở Syria

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama hôm qua (6/7) có cuộc điện đàm thảo luận tình hình Syria.

Tổng thống Nga– Mỹ điện đàm cam kết tăng cường hợp tác quân sự ở Syria

Tổng thống Nga– Mỹ điện đàm cam kết tăng cường hợp tác quân sự ở Syria

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama hôm qua (6/7) có cuộc điện đàm thảo luận tình hình Syria.

Quan hệ Nga – Thổ Nhĩ Kỳ "ấm" dần sau giai đoạn căng thẳng
Quan hệ Nga – Thổ Nhĩ Kỳ "ấm" dần sau giai đoạn căng thẳng

VOV.VN - Chuyến bay chở khách đầu tiên của Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ sau 8 tháng được cho là bước đi thực chất đầu tiên xoa dịu căng thẳng giữa hai nước.

Quan hệ Nga – Thổ Nhĩ Kỳ "ấm" dần sau giai đoạn căng thẳng

Quan hệ Nga – Thổ Nhĩ Kỳ "ấm" dần sau giai đoạn căng thẳng

VOV.VN - Chuyến bay chở khách đầu tiên của Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ sau 8 tháng được cho là bước đi thực chất đầu tiên xoa dịu căng thẳng giữa hai nước.

Nga - Mỹ đạt thỏa thuận cải thiện điều phối chiến dịch quân sự ở Syria
Nga - Mỹ đạt thỏa thuận cải thiện điều phối chiến dịch quân sự ở Syria

VOV.VN - Nga ngày 19/6 cho biết đã đạt được thỏa thuận với Mỹ nhằm cải thiện khả năng điều phối các chiến dịch quân sự ở Syria.

Nga - Mỹ đạt thỏa thuận cải thiện điều phối chiến dịch quân sự ở Syria

Nga - Mỹ đạt thỏa thuận cải thiện điều phối chiến dịch quân sự ở Syria

VOV.VN - Nga ngày 19/6 cho biết đã đạt được thỏa thuận với Mỹ nhằm cải thiện khả năng điều phối các chiến dịch quân sự ở Syria.

Nga, Mỹ sẵn sàng hợp tác quân sự để giải quyết tình hình tại Syria
Nga, Mỹ sẵn sàng hợp tác quân sự để giải quyết tình hình tại Syria

VOV.VN - Ngày 6/7, chính phủ Nga thông báo, cả Nga và Mỹ đã sẵn sàng hợp tác quân sự để tiêu diệt các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan tại Syria.

Nga, Mỹ sẵn sàng hợp tác quân sự để giải quyết tình hình tại Syria

Nga, Mỹ sẵn sàng hợp tác quân sự để giải quyết tình hình tại Syria

VOV.VN - Ngày 6/7, chính phủ Nga thông báo, cả Nga và Mỹ đã sẵn sàng hợp tác quân sự để tiêu diệt các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan tại Syria.