Israel sẽ tiếp nhận thêm 3 máy bay tàng hình F-35 từ Mỹ

VOV.VN - Nguồn tin tiết lộ, các chiến đấu cơ F-35 được Israel mua với giá trung bình khoảng 110 triệu USD/chiếc. 

Chính phủ Israel ngày 20/4 cho biết, vào ngày 23/4 tới, quân đội nước này sẽ tiếp nhận thêm 3 máy bay tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất, nâng số lượng lên 5 trong tổng số 50 chiếc mà nước này đã đặt mua trước đó từ tập đoàn sản xuất máy bay Mỹ Lockheed Martin.

Máy bay chiến đấu F-35. (Nguồn: Lockheed Martin)
Nguồn tin trên tiết lộ, các chiến đấu cơ F-35 được Israel mua với giá trung bình khoảng 110 triệu USD/chiếc. Nguồn kinh phí được lấy từ khoản viện trợ quân sự hơn 3 tỷ USD hàng năm của Mỹ dành cho Israel. Số máy bay F-35 tiếp nhận sẽ được phía Israel tích hợp, nâng cấp thêm một số linh kiện hiện đại do nước này sản xuất và được gọi là F-35i.

Với nhiều tính năng vượt trội, nhất là khả năng tàng hình, F-35 được cho là có thể tránh được các hệ thống tên lửa phòng không tối tân của kẻ thù.

Trước đó, hồi tháng 12/2016, Israel đã tiếp nhận 2 chiếc F-35, trở thành quốc gia đầu tiên có loại máy bay này chính thức hoạt động sau Mỹ.

Với khả năng tàng hình và di chuyển đến mục tiêu một cách nhanh nhất, tiêm kích F-35 sẽ giúp tăng khả năng không chiến, càng củng cố hơn vị thế và sức mạnh quân sự của Israel trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhược điểm chết người trên máy bay tàng hình Mỹ
Nhược điểm chết người trên máy bay tàng hình Mỹ

Tuy có khả năng tàng hình ưu việt hơn công nghệ Plasma của Nga, nhưng máy bay tàng hình Mỹ vốn tồn tại không ít nhược điểm chết người.

Nhược điểm chết người trên máy bay tàng hình Mỹ

Nhược điểm chết người trên máy bay tàng hình Mỹ

Tuy có khả năng tàng hình ưu việt hơn công nghệ Plasma của Nga, nhưng máy bay tàng hình Mỹ vốn tồn tại không ít nhược điểm chết người.

Israel đang tìm kiếm “các mối quan hệ đồng minh ngoài Mỹ”?
Israel đang tìm kiếm “các mối quan hệ đồng minh ngoài Mỹ”?

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chuẩn bị thăm Nga nhằm tìm kiếm cái có thể gọi là “các mối quan hệ đồng minh ngoài Mỹ”.

Israel đang tìm kiếm “các mối quan hệ đồng minh ngoài Mỹ”?

Israel đang tìm kiếm “các mối quan hệ đồng minh ngoài Mỹ”?

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chuẩn bị thăm Nga nhằm tìm kiếm cái có thể gọi là “các mối quan hệ đồng minh ngoài Mỹ”.

Israel mở thêm khu định cư mới tại Bờ Tây - lần đầu tiên sau 25 năm
Israel mở thêm khu định cư mới tại Bờ Tây - lần đầu tiên sau 25 năm

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ năm 1992, chính phủ Israel đã quyết định cho phép thành lập một khu định cư mới ở Khu Bờ Tây.

Israel mở thêm khu định cư mới tại Bờ Tây - lần đầu tiên sau 25 năm

Israel mở thêm khu định cư mới tại Bờ Tây - lần đầu tiên sau 25 năm

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ năm 1992, chính phủ Israel đã quyết định cho phép thành lập một khu định cư mới ở Khu Bờ Tây.

Mỹ tiếp tục đàm phán chuyển sứ quán ở Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem
Mỹ tiếp tục đàm phán chuyển sứ quán ở Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nghiêm túc cân nhắc khả năng chuyển sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Mỹ tiếp tục đàm phán chuyển sứ quán ở Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem

Mỹ tiếp tục đàm phán chuyển sứ quán ở Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nghiêm túc cân nhắc khả năng chuyển sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Chiêm ngưỡng các loại máy bay tàng hình “khủng” trên thế giới
Chiêm ngưỡng các loại máy bay tàng hình “khủng” trên thế giới

VOV.VN - Ngoài các cường quốc quân sự như Nga, Mỹ, thì Trung Quốc và Nhật Bản cũng đã sở hữu các máy bay tàng hình tự sản xuất.

Chiêm ngưỡng các loại máy bay tàng hình “khủng” trên thế giới

Chiêm ngưỡng các loại máy bay tàng hình “khủng” trên thế giới

VOV.VN - Ngoài các cường quốc quân sự như Nga, Mỹ, thì Trung Quốc và Nhật Bản cũng đã sở hữu các máy bay tàng hình tự sản xuất.