Mỹ mở rộng những hạn chế về chương trình miễn thị thực

VOV.VN - Trong bối cảnh mối lo ngại về khủng bố gia tăng, chính phủ Mỹ ngày 18/2 đã mở rộng những hạn chế về miễn thị thực cho người nước ngoài.

Trong một tuyên bố, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết bổ sung thêm 3 nước là Yemen, Libya và Somalia vào danh sách cần theo dõi đặc biệt khi cấp visa đặc biêt cho công dân 38 quốc gia thuộc diện miễn thị thực vào Mỹ.

Ảnh: AP.

Quy định nêu rõ, công dân các nước nằm trong Chương trình miễn thị thực nhập cảnh cuả Mỹ từng tới 3 quốc gia vừa nêu trong vòng 5 năm trở lại đây sẽ phải trải qua vòng phỏng vấn đặc biệt khi xin visa vào Mỹ.

Hiện Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang áp dụng quy chế du lịch miễn thị thực cho hơn 20 triệu du khách đến từ 38 quốc gia mỗi năm.

Trước đó, danh sách các nước "nguy cơ khủng bố cao" mà Mỹ cảnh báo chỉ có 4 nước là Syria, Iraq, Iran và Sudan. Những người mang hai quốc tịch cũng sẽ bị loại khỏi diện được miễn thị thực.

Hồi cuối tháng 1 vừa qua, Chính phủ Mỹ đã chính thức thực thi những thay đổi mới nhất trong Bô An ninh Nội địa của nước này đối với công dân của 38 quốc gia, trong đó có nhiều nước châu Âu. Biện pháp thắt chặt thị thực vào Mỹ đã được Quốc hội thông qua hồi trung tuần tháng 12/2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình báo Mỹ “căng thẳng” trước ngày Quốc khánh 4/7
Tình báo Mỹ “căng thẳng” trước ngày Quốc khánh 4/7

VOV.VN - Trước thềm Quốc khánh, tình báo Mỹ lo ngại về nguy cơ khủng bố chống lại nước Mỹ, được đánh giá là cao hơn khi nào hết kể từ sau vụ 11/9.

Tình báo Mỹ “căng thẳng” trước ngày Quốc khánh 4/7

Tình báo Mỹ “căng thẳng” trước ngày Quốc khánh 4/7

VOV.VN - Trước thềm Quốc khánh, tình báo Mỹ lo ngại về nguy cơ khủng bố chống lại nước Mỹ, được đánh giá là cao hơn khi nào hết kể từ sau vụ 11/9.

Nga đình chỉ chế độ miễn thị thực đối với người Thổ Nhĩ Kỳ
Nga đình chỉ chế độ miễn thị thực đối với người Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngày 27/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo Nga quyết định đình chỉ chế độ miễn thị thực đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ. 

Nga đình chỉ chế độ miễn thị thực đối với người Thổ Nhĩ Kỳ

Nga đình chỉ chế độ miễn thị thực đối với người Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngày 27/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo Nga quyết định đình chỉ chế độ miễn thị thực đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ. 

Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ
Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú người Mỹ Trump kêu gọi “cấm tiệt” việc nhập cảnh đối với người Hồi giáo muốn vào Mỹ, kể cả các công dân Mỹ Hồi giáo.

Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ

Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú người Mỹ Trump kêu gọi “cấm tiệt” việc nhập cảnh đối với người Hồi giáo muốn vào Mỹ, kể cả các công dân Mỹ Hồi giáo.

Pháp ngăn cản hơn 3.000 người nhập cảnh sau vụ khủng bố Paris
Pháp ngăn cản hơn 3.000 người nhập cảnh sau vụ khủng bố Paris

VOV.VN - Pháp đã thắt chặt an ninh, từ đó họ ngăn chặn nhập cảnh đối với hơn 3.000 người có dấu hiệu sẽ đe dọa an ninh Pháp.

Pháp ngăn cản hơn 3.000 người nhập cảnh sau vụ khủng bố Paris

Pháp ngăn cản hơn 3.000 người nhập cảnh sau vụ khủng bố Paris

VOV.VN - Pháp đã thắt chặt an ninh, từ đó họ ngăn chặn nhập cảnh đối với hơn 3.000 người có dấu hiệu sẽ đe dọa an ninh Pháp.