Thủ tướng Anh xin lỗi vì chậm trễ hỗ trợ cho các nạn nhân vụ cháy ​

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May hôm nay gửi lời xin lỗi vì sự chậm trễ trong hoạt động hỗ trợ cho những gia đình nạn nhân của vụ cháy chung cư tại London.

Thủ tướng Anh Theresa May hôm nay gửi lời xin lỗi vì sự chậm trễ trong hoạt động hỗ trợ cho những gia đình nạn nhân của vụ cháy chung cư tại phía Tây London tuần trước. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Mây cho rằng, hoạt động hỗ trợ cho các gia đình sinh sống trong khu chung cư vào những giờ đầu tiên xảy ra hỏa hoạn vẫn chưa tốt. Trách nhiệm của nhà nước và chính quyền địa phương là phải giúp đỡ người dân trong lúc họ cần nhất. Với tư cách là Thủ tướng, bà Theresa May  nhận trách nhiệm về những thiếu sót này, đồng thời khẳng định sẽ có những biện pháp để hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân sớm nhất có thể.

Thủ tướng Anh Theresa May đang gặp nhiều thách thức sau vụ cháy chung cư thảm khốc.  (Ảnh: Reuter)

Chính phủ Anh cho biết hiện đã qui hoạch được hàng chục căn hộ mới được xây dựng tại khu mở rộng ở phía Tây London. Đây là bước đi đầu tiên hướng đến việc thực hiện cam kết sẽ tái định cư cho cư dân tòa nhà Grenfell Tower. Bà Theresa May khẳng định, những người mất nhà cửa sẽ được nhận một khoản hỗ trợ từ quĩ khẩn cấp, đồng thời cam kết tái định cư cho tất cả người dân bị ảnh hưởng trong vòng 3 tuần.

Những bước đi của Thủ tướng Anh đưa ra trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình của người dân đã xảy ra tại London, kêu gọi tiến hành điều tra về nguyên nhân vụ cháy, cũng như yêu cầu chính phủ cần có những cam kết công khai về việc hỗ trợ cho các nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà máy sản xuất bộ ba máy bay ném bom chiến lược của Nga
Nhà máy sản xuất bộ ba máy bay ném bom chiến lược của Nga

Viện thiết kế Tupolev là nơi cho ra đời ba máy bay ném bom chiến lược của Nga hiện nay, gồm Tu-22M3, Tu-95MS và Tu-160.

Nhà máy sản xuất bộ ba máy bay ném bom chiến lược của Nga

Nhà máy sản xuất bộ ba máy bay ném bom chiến lược của Nga

Viện thiết kế Tupolev là nơi cho ra đời ba máy bay ném bom chiến lược của Nga hiện nay, gồm Tu-22M3, Tu-95MS và Tu-160.

Thế giới 7 ngày: Bà Park ngồi tù, bà May đệ đơn để Anh “li dị” châu Âu
Thế giới 7 ngày: Bà Park ngồi tù, bà May đệ đơn để Anh “li dị” châu Âu

VOV.VN – Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phải ngồi tù, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố kích hoạt Brexit, cẳng thẳng Malaysia – Triều Tiên chấm dứt…

Thế giới 7 ngày: Bà Park ngồi tù, bà May đệ đơn để Anh “li dị” châu Âu

Thế giới 7 ngày: Bà Park ngồi tù, bà May đệ đơn để Anh “li dị” châu Âu

VOV.VN – Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phải ngồi tù, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố kích hoạt Brexit, cẳng thẳng Malaysia – Triều Tiên chấm dứt…

Sau bầu cử ở Anh, đảng của bà May có thể mất đa số ghế trong Quốc hội
Sau bầu cử ở Anh, đảng của bà May có thể mất đa số ghế trong Quốc hội

VOV.VN - Hệ quả của tình trạng đảng của Thủ tướng Anh May mất đa số ghế trong Quốc hội sau bầu cử Anh (nếu xảy ra) sẽ là “Quốc hội treo”.

Sau bầu cử ở Anh, đảng của bà May có thể mất đa số ghế trong Quốc hội

Sau bầu cử ở Anh, đảng của bà May có thể mất đa số ghế trong Quốc hội

VOV.VN - Hệ quả của tình trạng đảng của Thủ tướng Anh May mất đa số ghế trong Quốc hội sau bầu cử Anh (nếu xảy ra) sẽ là “Quốc hội treo”.

Mỹ điều bộ ba máy bay ném bom hạt nhân chiến lược đến Thái Bình Dương
Mỹ điều bộ ba máy bay ném bom hạt nhân chiến lược đến Thái Bình Dương

VOV.VN - Lần đầu tiên bộ 3 máy bay ném bom hạt nhân chiến lược B-52H Stratofortress, B-1B Lancer và B-2A Spirit được Mỹ điều đến khu vực Thái Bình Dương.

Mỹ điều bộ ba máy bay ném bom hạt nhân chiến lược đến Thái Bình Dương

Mỹ điều bộ ba máy bay ném bom hạt nhân chiến lược đến Thái Bình Dương

VOV.VN - Lần đầu tiên bộ 3 máy bay ném bom hạt nhân chiến lược B-52H Stratofortress, B-1B Lancer và B-2A Spirit được Mỹ điều đến khu vực Thái Bình Dương.