Mỹ và Hàn Quốc nhất trí triển khai THAAD trong năm nay

VOV.VN - Việc Mỹ và Hàn Quốc thông báo nhất trí triển khai THAAD được đưa ra trong bối cảnh có lo ngại rằng Seoul có thể khiến thay đổi kế hoạch này.

Ngày 3/2 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo nhất trí triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc trong năm nay để đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Ảnh: Reuters

Việc Mỹ và Hàn Quốc thông báo triển khai hệ thống này được đưa ra khi có nhiều lo ngại những diễn biến gần đây trên chính trường Hàn Quốc có thể khiến thay đổi kế hoạch này.

Trước đó, nhiều Đảng đối lập ở Hàn Quốc kêu gọi hoãn triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc, do thiếu sự đồng thuận của công chúng cũng như việc Trung Quốc phản đối mạnh mẽ kế hoạch này.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ, kế hoạch triển khai và kích hoạt hệ thống này vẫn diễn ra theo kế hoạch. Đây là một hệ thống quốc phòng hiệu quả để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Hàn Quốc trước đó hy vọng tới tháng 5/2017 sẽ hoàn tất việc triển khai hệ thống vũ khí này tại Seongju thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, cách thủ đô Seoul 296 km về phía Đông Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị sĩ đối lập Hàn Quốc muốn thảo luận với Trung Quốc về THAAD
Nghị sĩ đối lập Hàn Quốc muốn thảo luận với Trung Quốc về THAAD

VOV.VN - Một nhóm 7 nghị sĩ đối lập Hàn Quốc ngày 4/1 đã đến Bắc Kinh để bàn về kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc.

Nghị sĩ đối lập Hàn Quốc muốn thảo luận với Trung Quốc về THAAD

Nghị sĩ đối lập Hàn Quốc muốn thảo luận với Trung Quốc về THAAD

VOV.VN - Một nhóm 7 nghị sĩ đối lập Hàn Quốc ngày 4/1 đã đến Bắc Kinh để bàn về kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc.

Ứng viên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in muốn hoãn triển khai THAAD
Ứng viên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in muốn hoãn triển khai THAAD

VOV.VN - Cựu lãnh đạo đảng Dân chủ (DPK), đảng đối lập chính của Hàn Quốc, Moon Jae-in ngày 15/12 tuyên bố sẽ ra tranh cử Tổng thống.

Ứng viên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in muốn hoãn triển khai THAAD

Ứng viên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in muốn hoãn triển khai THAAD

VOV.VN - Cựu lãnh đạo đảng Dân chủ (DPK), đảng đối lập chính của Hàn Quốc, Moon Jae-in ngày 15/12 tuyên bố sẽ ra tranh cử Tổng thống.

Mỹ cảnh báo đáp trả “thích đáng” nếu Triều Tiên khiêu khích
Mỹ cảnh báo đáp trả “thích đáng” nếu Triều Tiên khiêu khích

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo, bất cứ vụ tấn công hạt nhân nào của Triều Tiên sẽ đều dẫn đến hành động đáp trả "thích đáng”.

Mỹ cảnh báo đáp trả “thích đáng” nếu Triều Tiên khiêu khích

Mỹ cảnh báo đáp trả “thích đáng” nếu Triều Tiên khiêu khích

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo, bất cứ vụ tấn công hạt nhân nào của Triều Tiên sẽ đều dẫn đến hành động đáp trả "thích đáng”.

Mỹ - Hàn Quốc thảo luận về Triều Tiên và THAAD
Mỹ - Hàn Quốc thảo luận về Triều Tiên và THAAD

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 2/2 đánh giá cao nỗ lực của Hàn Quốc trong việc đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Mỹ - Hàn Quốc thảo luận về Triều Tiên và THAAD

Mỹ - Hàn Quốc thảo luận về Triều Tiên và THAAD

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 2/2 đánh giá cao nỗ lực của Hàn Quốc trong việc đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên.