Bầu cử Đức đến gần trong bình lặng

VOV.VN - Bầu cử tại Đức diễn ra khá bình lặng và không bị ảnh hưởng bởi các tin tức giả như bầu cử ở Pháp hay Mỹ.

Trái ngược với không khí sục sôi tại các cuộc bầu cử tại Mỹ và Pháp vài tháng trước, cuộc Tổng tuyển cử Liên bang tại Đức diễn ra trong không khí khá bình lặng.

Hình ảnh bầu cử Đức năm 2009. Ảnh: Atlantic.

Trên trang nhất các tờ báo lớn tại thủ đô Berlin như Nhật báo Berlin (Berliner Zeitung), Bưu điện Berlin buổi sáng (Berliner Morgenpost) hay tờ “Nhật báo tấm gương” (Tagesspiegel), cuộc Tổng tuyển cử liên bang tại Đức tuy hiện diện nhưng không chiếm toàn bộ không gian mà nhường chỗ cho nhiều tin tức dân sinh khác.

Do mọi dự báo đều cho rằng bà Merkel sẽ tiếp tục làm Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp nên các phân tích về bầu cử trên các báo Đức tập trung chủ yếu vào 2 chủ đề chính là các khó khăn mà đảng CDU và bà Merkel có thể phải đương đầu trong việc thành lập Liên minh sau bầu cử.

Ngoài ra, các dự báo về số lượng ghế mà đảng cực hữu “Con đường khác cho nước Đức” – AfD cũng được nhắc đến nhiều.

Bên cạnh đó, các báo cũng giải thích khá cặn kẽ về quy trình tiến hành bầu cử vào Quốc hội Liên bang Đức bởi Luật bầu cử Đức tương đối phức tạp trên khía cạnh này. Theo đó, sẽ có ít nhất 598 nghị sĩ sẽ được bầu vào Quốc hội Liên bang Đức nhưng con số này có thể cao hơn bởi tại Đức, cử tri khi đi bầu thì thực tế sẽ bỏ phiếu 2 lần, lá phiếu đầu tiên là cho vị dân biểu ở đơn vị bầu cử của mình và lá phiếu thứ hai là bầu theo danh sách tranh cử của các Đảng tại mỗi bang.

299 nghị sĩ Liên bang sẽ được bầu theo phương thức phổ thông đầu phiếu đơn danh, tức ai có số phiếu cao nhất tại đơn vị bầu cử của mình ngay sau vòng 1 sẽ được bầu. Một nửa còn lại sẽ bầu theo danh sách tranh cử của các đảng và khi đó số lượng nghị sĩ được bầu sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ phiếu mà đảng đó giành được tại bang.

Về tổng thể, cho đến thời điểm này khi việc tranh cử đã kết thúc, có thể nói cuộc tổng tuyển cử Liên bang tại Đức đã diễn ra trong không khí khá bình yên. Thứ nhất, là do sự vượt trội của đảng CDU-CSU khiến cho sự cạnh tranh của các đảng khác, nhất là từ phía SPD, trở nên mờ nhạt.

Nữ Thủ tướng Đức, Angela Merkel thậm chí không cần tổ chức các cuộc tranh cử thực sự quy mô do đã nắm chắc khả năng chiến thắng trong tay.

Nguyên nhân thứ hai, đáng chú ý hơn, đó là cuộc bầu cử tại Đức hầu như không chịu tác động bởi các tin tức giả mạo hay các chiến dịch truyền thông bẩn.

Các nghiên cứu cho thấy dân chúng Đức hầu như không quan tâm đến các “tin giả” và tần suất xuất hiện của các tin này trên các mạng xã hội cũng rất hạn chế. Điều này trái ngược với cuộc bầu cử Tổng thống tại Pháp cách đây 5 tháng và đặc biệt là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cuối năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh luận trước bầu cử Đức: Lợi thế nghiêng về Thủ tướng Merkel
Tranh luận trước bầu cử Đức: Lợi thế nghiêng về Thủ tướng Merkel

VOV.VN - Thủ tướng Đức Merkel đã giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ Martin Schulz trong cuộc tranh luận trực tiếp duy nhất trên truyền hình.

Tranh luận trước bầu cử Đức: Lợi thế nghiêng về Thủ tướng Merkel

Tranh luận trước bầu cử Đức: Lợi thế nghiêng về Thủ tướng Merkel

VOV.VN - Thủ tướng Đức Merkel đã giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ Martin Schulz trong cuộc tranh luận trực tiếp duy nhất trên truyền hình.

Bầu cử Đức: Thủ tướng Angela Merkel vẫn duy trì ưu thế tuyệt đối
Bầu cử Đức: Thủ tướng Angela Merkel vẫn duy trì ưu thế tuyệt đối

VOV.VN - Dù rất nỗ lực nhưng ông Martin Schulz có thể sẽ phải chấp nhận thất bại trước bà Angela Merkel ngay cả khi cuộc bầu cử chưa diễn ra.

Bầu cử Đức: Thủ tướng Angela Merkel vẫn duy trì ưu thế tuyệt đối

Bầu cử Đức: Thủ tướng Angela Merkel vẫn duy trì ưu thế tuyệt đối

VOV.VN - Dù rất nỗ lực nhưng ông Martin Schulz có thể sẽ phải chấp nhận thất bại trước bà Angela Merkel ngay cả khi cuộc bầu cử chưa diễn ra.

Chùm ảnh: Thủ tướng Merkel áp đảo đối thủ trước thềm bầu cử Đức
Chùm ảnh: Thủ tướng Merkel áp đảo đối thủ trước thềm bầu cử Đức

VOV.VN - Chiến dịch vận động tranh cử của Thủ tướng Đức Angela Merkel đang diễn ra hết sức thuận lợi khi bà dường như không có đối thủ xứng tầm.

Chùm ảnh: Thủ tướng Merkel áp đảo đối thủ trước thềm bầu cử Đức

Chùm ảnh: Thủ tướng Merkel áp đảo đối thủ trước thềm bầu cử Đức

VOV.VN - Chiến dịch vận động tranh cử của Thủ tướng Đức Angela Merkel đang diễn ra hết sức thuận lợi khi bà dường như không có đối thủ xứng tầm.

Bầu cử Đức: Chẳng ai cản nổi Merkel
Bầu cử Đức: Chẳng ai cản nổi Merkel

VOV.VN - Không mấy ai dám nghi ngờ việc bà Angela Merkel sẽ có thêm 4 năm nữa ngồi trên ghế Thủ tướng Đức.

Bầu cử Đức: Chẳng ai cản nổi Merkel

Bầu cử Đức: Chẳng ai cản nổi Merkel

VOV.VN - Không mấy ai dám nghi ngờ việc bà Angela Merkel sẽ có thêm 4 năm nữa ngồi trên ghế Thủ tướng Đức.

Bầu cử Đức: Chỉ số tín nhiệm của Thủ tướng Merkel bất ngờ sụt giảm
Bầu cử Đức: Chỉ số tín nhiệm của Thủ tướng Merkel bất ngờ sụt giảm

VOV.VN - Chỉ số tín nhiệm của đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel bất ngờ giảm 10 điểm trong các cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 10/8.

Bầu cử Đức: Chỉ số tín nhiệm của Thủ tướng Merkel bất ngờ sụt giảm

Bầu cử Đức: Chỉ số tín nhiệm của Thủ tướng Merkel bất ngờ sụt giảm

VOV.VN - Chỉ số tín nhiệm của đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel bất ngờ giảm 10 điểm trong các cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 10/8.