Lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực ở một số khu vực tây nam Syria

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn do Mỹ, Nga và Jordan làm trung gian dàn xếp đã có hiệu lực vào ngày hôm nay (9/7) ở tây nam Syria.

Kế hoạch trên đã được công bố vào ngày 7/7 tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg (Đức) sau một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Các nỗ lực quốc tế sẽ diễn ra ở tình Deraa và dọc theo biên giới Lebanon.

Chiến trường Syria. Ảnh: National Interest.

Trong một thông cáo hôm 8/7, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng H.R. McMaster nói rằng các khu vực giảm leo thang căng thẳng như vậy là một ưu tiên của Mỹ.

Ông McMaster nói: “Mỹ vẫn cam kết đánh bại IS, giúp chấm dứt xung đột ở Syria, giảm khổ đau cho người dân và giúp họ trở về nhà… Thỏa thuận này là một bước quan trọng hướng tới các mục tiêu chung đó”.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có dự buổi thảo luận giữa 2 nhà lãnh đạo. Ông nói với phóng viên rằng thỏa thuận này là tiền đề cho hợp tác tiếp theo ở Syria.

Ngoại trưởng nga Sergey Lavriv thì nói rằng Nga và Mỹ “đã hứa hẹn bảo đảm tất cả các nhóm ở đó đều tuân thủ lệnh ngừng bắn”.

Theo ông Lavrov, đây là chỉ dấu đầu tiên của việc “Mỹ và Nga có thể hợp tác ở Syria”.

Theo các quan chức, lực lượng quân cảnh Nga - có sự điều phối với Mỹ và Jordan - ban đầu sẽ đảm bảo an ninh quanh khu vực giảm leo thang căng thẳng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

G20 đạt được sự đồng thuận hiếm hoi trong vấn đề chống khủng bố
G20 đạt được sự đồng thuận hiếm hoi trong vấn đề chống khủng bố

VOV.VN - Tuyên bố chung về ngăn chặn tài trợ khủng bố là sự đồng thuận hiếm hoi đạt được tại Hội nghị cấp cao G20 lần này.

G20 đạt được sự đồng thuận hiếm hoi trong vấn đề chống khủng bố

G20 đạt được sự đồng thuận hiếm hoi trong vấn đề chống khủng bố

VOV.VN - Tuyên bố chung về ngăn chặn tài trợ khủng bố là sự đồng thuận hiếm hoi đạt được tại Hội nghị cấp cao G20 lần này.

Đặc phái viên Mỹ: IS đã bị cô lập tại tỉnh Raqqa của Syria
Đặc phái viên Mỹ: IS đã bị cô lập tại tỉnh Raqqa của Syria

VOV.VN - Đại diện Mỹ khẳng định tổ chức khủng bố Hồi giáo IS đã bị cô lập ở Raqqa (Syria) và Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với Nga để tiêu diệt IS ở những nơi khác.

Đặc phái viên Mỹ: IS đã bị cô lập tại tỉnh Raqqa của Syria

Đặc phái viên Mỹ: IS đã bị cô lập tại tỉnh Raqqa của Syria

VOV.VN - Đại diện Mỹ khẳng định tổ chức khủng bố Hồi giáo IS đã bị cô lập ở Raqqa (Syria) và Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với Nga để tiêu diệt IS ở những nơi khác.

Chiến trường Syria 2015 đầy những bất ngờ và “lợi ích nhóm”
Chiến trường Syria 2015 đầy những bất ngờ và “lợi ích nhóm”

VOV.VN - Quân đội Syria đang gặp khó khăn lớn trên chiến trường thì bất ngờ nhận được sự can thiệp quân sự của Nga khiến “gió bắt đầu đổi chiều”.

Chiến trường Syria 2015 đầy những bất ngờ và “lợi ích nhóm”

Chiến trường Syria 2015 đầy những bất ngờ và “lợi ích nhóm”

VOV.VN - Quân đội Syria đang gặp khó khăn lớn trên chiến trường thì bất ngờ nhận được sự can thiệp quân sự của Nga khiến “gió bắt đầu đổi chiều”.

Mỹ bất ngờ công bố chiến lược mới về Syria, xích lại gần hơn với Nga
Mỹ bất ngờ công bố chiến lược mới về Syria, xích lại gần hơn với Nga

VOV.VN - Mỹ ngày 7/7 đã công bố chiến lược mới về Syria trong đó nhấn mạnh tới việc thúc đẩy hợp tác Moscow-Washington trong vấn đề này.

Mỹ bất ngờ công bố chiến lược mới về Syria, xích lại gần hơn với Nga

Mỹ bất ngờ công bố chiến lược mới về Syria, xích lại gần hơn với Nga

VOV.VN - Mỹ ngày 7/7 đã công bố chiến lược mới về Syria trong đó nhấn mạnh tới việc thúc đẩy hợp tác Moscow-Washington trong vấn đề này.

Mỹ, Nga và Jordan đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Tây Nam Syria
Mỹ, Nga và Jordan đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Tây Nam Syria

VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn được xem là tín hiệu tích cực đầu tiên giữa Mỹ và Nga trong vấn đề Syria, dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Mỹ, Nga và Jordan đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Tây Nam Syria

Mỹ, Nga và Jordan đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Tây Nam Syria

VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn được xem là tín hiệu tích cực đầu tiên giữa Mỹ và Nga trong vấn đề Syria, dưới thời Tổng thống Donald Trump.