Trưởng Công an TP Thái Bình bị 1 đối tượng hắt vôi bột vào người

VOV.VN - Sự việc xảy ra khi các cán bộ công an đang làm công tác bảo vệ thi công dự án Đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình.

Chiều 3/8, cán bộ công an TP Thái Bình xác nhận vụ việc: Trong lúc bảo vệ thi công dự án Đường vành đai phía Nam thành phố, Trưởng công an TP Thái Bình bị hắt vôi bột vào người, 1 cán bộ công an cùng làm nhiệm vụ bị đối tượng tấn công.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 2/8 tại khu vực dự án Đường vành đai phía Nam TP Thái Bình (đoạn thuộc địa phận thôn Trần Phú, xã Vũ Đông, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Khu vực thi công dự án đường vành đai phía Nam TP Thái Bình.
(Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).
Thời điểm xảy ra sự việc, Đại tá Nguyễn Xuân Hậu (Trưởng Công an thành phố) và 1 cán bộ công an thành phố đang cùng lực lượng liên ngành tham gia bảo vệ phục vụ cho thi công, hoàn thiện dự án thì xuất hiện 1 đối tượng xông vào có hành vi cản trở, tấn công.

Đối tượng này hắt vôi bột lên người Đại tá Hậu và có hành vi tấn công cán bộ công an đi cùng. Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng cũng đã khống chế các đối tượng đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ sự việc.

Được biết, cuối năm 2015, dự án Đường vành đai phía Nam do Tập đoàn Hải Lý làm chủ đầu tư triển khai việc giải phóng mặt bằng. Theo thống kê có tất cả 97 hộ dân cần phải thu hồi diện tích đất để phục vụ dự án. Tuy nhiên chỉ có 95 hộ chấp hành nghiêm chỉnh việc giải phóng mặt bằng và nhận đầy đủ tiền đền bù, còn hai gia đình vẫn chưa bàn giao mặt bằng theo đúng quy định.

“Các đối tượng sau khi đưa về trụ sở công an để lấy lời khai ban đầu đã được về nhà. Hiện sự việc đang tiếp tục được làm rõ theo quy định pháp luật”, ông Nguyễn Thế Huyền ,  Chủ tịch UBND xã Vũ Đông (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đủ cơ sở khởi tố vụ “lâm tặc” chống người thi hành công vụ ở Cà Mau
Đủ cơ sở khởi tố vụ “lâm tặc” chống người thi hành công vụ ở Cà Mau

Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã xác định được 8 đối tượng có liên quan trong vụ “chống người thi hành công vụ.”

Đủ cơ sở khởi tố vụ “lâm tặc” chống người thi hành công vụ ở Cà Mau

Đủ cơ sở khởi tố vụ “lâm tặc” chống người thi hành công vụ ở Cà Mau

Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã xác định được 8 đối tượng có liên quan trong vụ “chống người thi hành công vụ.”

Hiện tượng chống người thi hành công vụ do pháp luật xử chưa nghiêm
Hiện tượng chống người thi hành công vụ do pháp luật xử chưa nghiêm

VOV.VN - Người dân bây giờ có tình trạng nhờn pháp luật. Chính vì thế chúng ta chưa giải quyết được tận gốc vấn đề chống người thi hành công vụ.

Hiện tượng chống người thi hành công vụ do pháp luật xử chưa nghiêm

Hiện tượng chống người thi hành công vụ do pháp luật xử chưa nghiêm

VOV.VN - Người dân bây giờ có tình trạng nhờn pháp luật. Chính vì thế chúng ta chưa giải quyết được tận gốc vấn đề chống người thi hành công vụ.

Vụ tố "CA bắt nhầm người" thực chất là ngăn cản người thi hành công vụ
Vụ tố "CA bắt nhầm người" thực chất là ngăn cản người thi hành công vụ

VOV.VN - Theo cơ quan công an, việc người dân tố tổ công tác Đồn Công an KCN Tràng Duệ bắt nhầm người thực chất là vụ dân ngăn cản cán bộ thi hành nhiệm vụ.

Vụ tố "CA bắt nhầm người" thực chất là ngăn cản người thi hành công vụ

Vụ tố "CA bắt nhầm người" thực chất là ngăn cản người thi hành công vụ

VOV.VN - Theo cơ quan công an, việc người dân tố tổ công tác Đồn Công an KCN Tràng Duệ bắt nhầm người thực chất là vụ dân ngăn cản cán bộ thi hành nhiệm vụ.