Tổng thống Erdogan kêu gọi người Đức gốc Thổ chống lại bà Merkel

VOV.VN - Tổng thống Tayyip Erdogan ngày 18/8 kêu gọi cử tri Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu chống lại Thủ tướng Angela Merkel trong cuộc tổng tuyển cử tháng sau.

Tổng thống Tayyip Erdogan cho rằng, liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel luôn đối địch với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông kêu gọi các cử tri gốc Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức không bỏ phiếu cho các đảng này trong các cuộc bầu cử vào tháng tới.

Tổng thống Tayyip Erdogan ngày 18/8 kêu gọi cử tri Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu chống lại Thủ tướng Angela Merkel trong cuộc tổng tuyển cử tháng sau. (Ảnh minh họa: Reuters)

Cuộc tổng tuyển cử quan trọng tại Đức sẽ diễn ra vào tháng tới. Thủ tướng Merkel hiện tiếp tục duy trì những lợi thế đáng kể so với các ứng cử viên khác trong các cuộc thăm dò dư luận.

Sau 12 năm cầm quyền, bà vẫn nhận được sự ủng hộ của khoảng 52% cử tri Đức với những đánh giá tích cực về khả năng điều hành đất nước.

Tuy nhiên, với lời kêu gọi các cử tri gốc Thổ Nhĩ Kỳ không bỏ phiếu ủng hộ Thủ tướng Merkel sẽ khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa hai quốc gia này.

Quan hệ giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng kể từ khi Đức không cho phép các quan chức Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tới Đức để vận động các cử tri gốc Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu ủng hộ sửa đổi Hiến pháp, trong cuộc trưng cầu ý dân tháng 4/2017.

Hàng loạt các mâu thuẫn tiếp theo liên quan đến căn cứ không quân tại Thổ Nhĩ Kỳ, việc bắt giữ công dân Đức… tiếp tục đẩy mối quan hệ 2 nước vào những căng thẳng mới, đe dọa thỏa thuận di cư đạt được giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như khiến con đường gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ khó khăn hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO kêu gọi Đức và Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt tranh cãi ngoại giao
NATO kêu gọi Đức và Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt tranh cãi ngoại giao

VOV.VN - NATO hy vọng Đức và Thổ Nhĩ Kỳ có thể ấn định được thời điểm phù hợp để tổ chức đàm phán chấm dứt tranh cãi ngoại giao.

NATO kêu gọi Đức và Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt tranh cãi ngoại giao

NATO kêu gọi Đức và Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt tranh cãi ngoại giao

VOV.VN - NATO hy vọng Đức và Thổ Nhĩ Kỳ có thể ấn định được thời điểm phù hợp để tổ chức đàm phán chấm dứt tranh cãi ngoại giao.

Quan hệ Đức -Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gặp sóng gió
Quan hệ Đức -Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gặp sóng gió

VOV.VN - Bất chấp những lời kêu gọi tìm hướng giải quyết căng thẳng ngoại giao, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục có các hành động “ăn miếng trả miếng”.

Quan hệ Đức -Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gặp sóng gió

Quan hệ Đức -Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gặp sóng gió

VOV.VN - Bất chấp những lời kêu gọi tìm hướng giải quyết căng thẳng ngoại giao, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục có các hành động “ăn miếng trả miếng”.

Tổng thư ký NATO hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ và Đức giải quyết bất đồng
Tổng thư ký NATO hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ và Đức giải quyết bất đồng

VOV.VN - Tổng thư ký NATO hối thúc 2 bên giải quyết các tranh chấp vì cho rằng Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đều là đồng minh quan trọng trong NATO.

Tổng thư ký NATO hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ và Đức giải quyết bất đồng

Tổng thư ký NATO hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ và Đức giải quyết bất đồng

VOV.VN - Tổng thư ký NATO hối thúc 2 bên giải quyết các tranh chấp vì cho rằng Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đều là đồng minh quan trọng trong NATO.

Đức, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đối đầu căng thẳng
Đức, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đối đầu căng thẳng

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức công bố một loạt các biện pháp đáp trả Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến vụ bắt giữ một nhà hoạt động nhân quyền người Đức.

Đức, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đối đầu căng thẳng

Đức, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đối đầu căng thẳng

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức công bố một loạt các biện pháp đáp trả Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến vụ bắt giữ một nhà hoạt động nhân quyền người Đức.

Bà Merkel chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua tái đắc cử Thủ tướng Đức
Bà Merkel chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua tái đắc cử Thủ tướng Đức

VOV.VN -Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel được tất cả các hãng thăm dò dư luận tại Đức đánh giá sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang tại Đức vào tháng 9 tới.

Bà Merkel chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua tái đắc cử Thủ tướng Đức

Bà Merkel chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua tái đắc cử Thủ tướng Đức

VOV.VN -Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel được tất cả các hãng thăm dò dư luận tại Đức đánh giá sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang tại Đức vào tháng 9 tới.