Chiếm đoạt tiền tỷ của Seabank, cựu Chủ tịch Megastar lĩnh 12 năm tù

VOV.VN -Với các hợp đồng khống trong mua bán sắt thép, hợp đồng thế chấp tài sản…, cựu Chủ tịch Tập đoàn Megastar cùng thuộc cấp lĩnh án tù.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 22/12, Toà án Hà Nội đưa ra phán quyết cấp sơ thẩm đối với cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Megastar cùng đồng phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến hành vi của cựu Chủ tịch Tập đoàn Megastar, một số cán bộ ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (Seabank) phải hầu tòa vì bị cáo buộc tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Megastar và đồng phạm tại phiên tòa.

Cáo trạng của cơ quan tố tụng cho biết, từ tháng 8-12/2011 do cần tiền kinh doanh và trả nợ, Nguyễn Hoàng Long chỉ đạo các giám đốc công ty trực thuộc Tập đoàn Megastar làm hợp đồng giả mua bán sắt thép, hợp đồng thuê kho, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản… để vay của Seabank Hai Bà Trưng số tiền 29,5 tỷ đồng.

Bản thân Nguyễn Hoàng Long ký hợp đồng khống mua thép với Lại Phú Chiến – Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại Fuji với giá trị hợp đồng gần 11 tỷ đồng.

Hợp đồng này được cán bộ ngân hàng Seabank làm định giả báo báo thẩm định để cùng Nguyễn Thị Hương Giang – Giám đốc Seabank Hai Bà Trưng và Nguyễn Trang Nhung – PGĐ Seabank Hai Bà Trưng ký kết khống để cho cựu Chủ tịch Megastar vay tiền.

Tháng 10/11/2012, Seabank gửi đơn đến cơ quan điều tra Công an Hà Nội tố cáo Nguyễn Thị Hương Giang. Ngày 19/3/2013, Seabank lại tiếp tục làm đơn tố cáo Nguyễn Hoàng Long. Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Hoàng Long và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng. Số tiền thiệt hại cũng đã được khắc phục.

Với cáo buộc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cựu Chủ tịch Tập đoàn Megastar Nguyễn Hoàng Long nhận mức án 12 năm tù giam.

Thuộc cấp và đối tác kinh tế của cựu Chủ tịch Tập đoàn Megastar gồm: Nguyễn Quỳnh Anh (SN 1975, cựu Giám đốc Tập đoàn Megastar), Thái Quốc Trung (SN 1975, cựu Giám đốc Công ty TNHH Vật tư Long Biên), Lại Phú Chiến (SN 1978, cựu Giám đốc Công ty TNHH Fuji) cùng nhận 7 năm tù giam.

Võ Tuấn Hưng (SN 1978, cựu Giám đốc Công ty TNHH Kim Đại Phát) nhận mức án 8 năm tù giam. Các bị cáo đều phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tin dụng, cựu cán bộ, nhân viên ngân hàng Seabank Nguyễn Trang Nhung (SN 1982, cựu PGĐ Seabank Hai Bà Trưng) nhận 4 năm tù giam.

Nguyễn Văn Hoan (SN 1983, cựu Trưởng phòng quan hệ khách hàng), Nguyễn Anh Quang (SN 1987, cựu chuyên viên Seabank Hai Bà Trưng), Đỗ Tuấn Anh (SN 1989, cựu chuyên viên Seabank Hai Bà Trưng)nhận mức án từ 24 – 36 tháng tù treo.

Cựu giám đốc Seabank Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Hương Giang đã xuất cảnh ra nước ngoài nên cơ quan điều tra tách rút hồ sơ, ra quyết định truy nã./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Chủ tịch Vina Megastar hầu tòa, giám đốc ngân hàng trốn truy nã
Cựu Chủ tịch Vina Megastar hầu tòa, giám đốc ngân hàng trốn truy nã

VOV.VN - Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar hầu tòa vì bị cáo buộc tội lừa đảo, một số cán bộ ngân hàng đứng vành móng ngựa vì vi phạm cho vay tín dụng.

Cựu Chủ tịch Vina Megastar hầu tòa, giám đốc ngân hàng trốn truy nã

Cựu Chủ tịch Vina Megastar hầu tòa, giám đốc ngân hàng trốn truy nã

VOV.VN - Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar hầu tòa vì bị cáo buộc tội lừa đảo, một số cán bộ ngân hàng đứng vành móng ngựa vì vi phạm cho vay tín dụng.

Trả hồ sơ vụ cựu Chủ tịch Megastar bị buộc tội lừa đảo
Trả hồ sơ vụ cựu Chủ tịch Megastar bị buộc tội lừa đảo

VOV.VN -Do một số tình tiết chưa thể làm rõ tại tòa, nên HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cựu chủ tịch Megastar bị cáo buộc tội lừa đảo.

Trả hồ sơ vụ cựu Chủ tịch Megastar bị buộc tội lừa đảo

Trả hồ sơ vụ cựu Chủ tịch Megastar bị buộc tội lừa đảo

VOV.VN -Do một số tình tiết chưa thể làm rõ tại tòa, nên HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cựu chủ tịch Megastar bị cáo buộc tội lừa đảo.