Lời khuyên nghề nghiệp của các tỷ phú bỏ học

Cựu CEO Uber - Travis Kalanick cho rằng “Khi bạn nói ‘Tôi sắp mất sự minh mẫn rồi’, đó chính là lúc để bước tiếp”.

1. Oprah Winfrey - Tài sản: 2,9 tỷ USD. Bỏ trường: Đại học Tennessee State.
Oprah Winfrey được nhận học bổng vào Đại học Tennessee State, nhưng đã bỏ dở năm 19 tuổi để theo nghề dẫn chương trình. Trong lễ tốt nghiệp tại Trường Kinh doanh thuộc Đại học Stanford, bà từng nói với sinh viên: “Biết mình không muốn làm gì là điều rất tốt, vì nó sẽ giúp các bạn tìm ra mình thực sự muốn gì”.
2. Travis Kalanick- Tài sản: 6,3 tỷ USD; Bỏ trường: UCLA.
Đồng sáng lập kiêm cựu CEO Uber Technologies từng học tại UCLA, nhưng đã bỏ ngang năm 1998 để làm việc cho một hãng công cụ tìm kiếm ngang hàng có tên Scour. Ông sau đó mở công ty phần mềm riêng, và trở thành CEO của UberCab năm 2010. Khi được hỏi về lời khuyên nghề nghiệp, Kalanick đã nói: “Khi bạn nói rằng ‘Tôi sắp mất sự minh mẫn rồi’, đó là lúc để bước tiếp”.
3. Steve Jobs - Tài sản: 10,2 tỷ USD vào thời điểm qua đời; Bỏ trường: Reed College.
Steve Jobs học một kỳ tại Reed và sau đó bỏ ngang để học các lớp “thú vị hơn”. Tại diễn đàn công nghệ D5, Jobs từng nói với các doanh nhân khởi nghiệp rằng: “Nếu bạn thực sự quan sát những người được coi là thành công trong xã hội, bạn sẽ thấy họ đều yêu thứ mình làm. Chính việc đó đã giúp họ vượt qua thời điểm khó khăn”.
4. Dustin Moskovitz - Tài sản: 11,8 tỷ USD; Bỏ trường: Đại học Harvard.
Moskovitz là CEO kiêm đồng sáng lập hãng phần mềm Asana. Anh cũng bỏ Harvard sau 2 năm học để làm việc với Mark Zuckerberg tại Facebook. Trên Product Hunt, anh từng nói: “Tôi thường nói với các quản lý mới, là họ đừng cho rằng mình có thể học các kỹ năng liên quan theo cách họ đã học kỹ năng chuyên môn (như đọc sách hay rèn luyện). Vì việc đó thực sự cần kinh nghiệm”.
5. Larry Ellison - Tài sản: 54,7 tỷ USD; Bỏ trường: Đại học Illinois và Đại học Chicago.
Ông chủ hãng phần mềm Oracle thậm chí bỏ đại học 2 lần. Ellison lớn lên trong cảnh nghèo khó và thường xuyên bị cha nuôi nói là “chẳng làm tốt việc gì”. Tuy nhiên, ông đã thành lập Oracle và là tỷ phú giàu thứ 7 thế giới. Trong một bài phỏng vấn về cuộc sống và thành công, ông từng nói: “Tôi nghĩ rằng bằng cấp là một lợi thế, nhưng không thể đảm bảo thành công”.
6. Mark Zuckerberg - Tài sản: 61,9 tỷ USD; Bỏ trường: Đại học Harvard.
Mark Zuckerberg rời Harvard năm 2004 để tập trung vào Facebook. Tuy nhiên, anh cho biết mình không hề gây dựng một công ty. Trong một cuộc phỏng vấn với Chủ tịch Y Combinator - Sam Altman, Zuckerberg đã nói: “Mọi người thường muốn lập công ty trước cả khi quyết định mình sẽ kinh doanh gì. Còn tôi thì ngược lại”.
13. Bill Gates - Tài sản: 87,3 tỷ USD; Bỏ trường: Đại học Harvard.
Bill Gates đã rời Harvard năm 1975 để đồng sáng lập Microsoft. Dù vậy, ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ nhiều thứ. Trong bài nói chuyện tại Đại học Stanford năm 2014, ông đã khuyên các sinh viên lạc quan và kiên trì với lựa chọn nghề nghiệp: “Sự lạc quan thường bị coi là hy vọng hão huyền. Nhưng đừng quên vẫn có những sự bi quan sai lầm nữa đấy”.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thú “chơi ngông” của tỷ phú: Chi 300 triệu USD mua đảo ở Hawaii
Thú “chơi ngông” của tỷ phú: Chi 300 triệu USD mua đảo ở Hawaii

Larry Ellison, tỷ phú giàu thứ 7 thế giới đã bỏ ra tới 300 triệu USD để mua 98% diện tích hòn đảo tại Hawaii này.

Thú “chơi ngông” của tỷ phú: Chi 300 triệu USD mua đảo ở Hawaii

Thú “chơi ngông” của tỷ phú: Chi 300 triệu USD mua đảo ở Hawaii

Larry Ellison, tỷ phú giàu thứ 7 thế giới đã bỏ ra tới 300 triệu USD để mua 98% diện tích hòn đảo tại Hawaii này.

Hoa tươi ở Hà Nội tăng mạnh dịp 20/11
Hoa tươi ở Hà Nội tăng mạnh dịp 20/11

VOV.VN - Gần đến Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) thị trường hoa tươi trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tăng giá mạnh. Đặc biệt là các loại hoa hồng, hoa ly, cẩm tú…

Hoa tươi ở Hà Nội tăng mạnh dịp 20/11

Hoa tươi ở Hà Nội tăng mạnh dịp 20/11

VOV.VN - Gần đến Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) thị trường hoa tươi trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tăng giá mạnh. Đặc biệt là các loại hoa hồng, hoa ly, cẩm tú…

Xem cách tiêu xài của vợ chồng tỷ phú là CEO Snapchat
Xem cách tiêu xài của vợ chồng tỷ phú là CEO Snapchat

CEO Snap Evan Spiegel và vợ Miranda Kerr đều có gia sản giàu có, biết hưởng thụ nhưng không đam mê các sở thích xa hoa.

Xem cách tiêu xài của vợ chồng tỷ phú là CEO Snapchat

Xem cách tiêu xài của vợ chồng tỷ phú là CEO Snapchat

CEO Snap Evan Spiegel và vợ Miranda Kerr đều có gia sản giàu có, biết hưởng thụ nhưng không đam mê các sở thích xa hoa.

Chiêm ngưỡng “siêu đồng hồ” lấy cảm hứng từ siêu xe Ford GT
Chiêm ngưỡng “siêu đồng hồ” lấy cảm hứng từ siêu xe Ford GT

VOV.VN - Autodromo đã hợp tác với Ford để tạo nên một series đặc biệt của 2 mẫu đồng hồ lấy cảm hứng từ siêu xe Ford GT.

Chiêm ngưỡng “siêu đồng hồ” lấy cảm hứng từ siêu xe Ford GT

Chiêm ngưỡng “siêu đồng hồ” lấy cảm hứng từ siêu xe Ford GT

VOV.VN - Autodromo đã hợp tác với Ford để tạo nên một series đặc biệt của 2 mẫu đồng hồ lấy cảm hứng từ siêu xe Ford GT.