Ông Đinh La Thăng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM giảm tải bệnh viện

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM 4 vấn đề, trong đó có giảm tải bệnh viện.

Chiều 4/3, buổi làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng với lãnh đạo Quận 1 tập trung vào những vấn đề bức xúc nhất như: an ninh trật tự, quản lý một số khu vực trung tâm, cải tạo chung cư cũ, xóa chợ tạm, xóa nghèo…

Tự làm tự chịu trách nhiệm mới nhanh 

Từ tình hình thực tế và những báo cáo, kiến nghị của quận, ông Đinh La Thăng đánh giá, chất lượng cuộc sống của người dân ở quận trung tâm thành phố này còn thấp, khi kẹt xe vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, trộm cắp, cướp giật còn nhiều, lấn chiếm lòng lề đường tràn lan, chung cư quá cũ nát…

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng làm việc với quận 1

Bí thư Thành ủy chỉ đạo Quận 1 sớm có phương án trình UBND thành phố để quyết định đưa một số tuyến phố trong khu phố Tây thành phố đi bộ vào những thời điểm nhất định; thành phố sẽ giao cho quận quản lý một số khu vực công cộng như các công viên Bạch Đằng, 23-9, 30-4, phố đi bộ Nguyễn Huệ, để đảm bảo an ninh trật tự.

Ông Thăng cũng chỉ đạo ngành chức năng của thành phố khi thu hồi và cấp phép kinh doanh tại các địa chỉ từng vi phạm thì phải có sự đồng ý của chính quyền quận. UBND thành phố cũng phải xem xét đồng ý kiến nghị của Quận 1 là tăng mức hỗ trợ tiểu thương lên gấp 4 lần so với mức ban hành năm 2007 để có thể xóa nhanh các chợ tạm như Tôn Thất Đạm, Cô Bắc, Cô Giang… góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị Quận 1, cũng là bộ mặt trung tâm thành phố.

1.300 hộ nghèo và cận nghèo của quận cũng phải được hỗ trợ, tạo điều kiện để thoát nghèo bền vững.

Riêng 89 chung cư cũ ở Quận 1 được xây dựng từ trước năm 1975, trong đó mới chỉ có 6 chung cư được kiểm định và di dời dân là không ổn. Quận phải sớm kiểm định toàn bộ, lên phương án xây dựng lại. Trong đó, lãnh đạo Quận 1 phải mạnh dạn đề xuất được thí điểm việc quận tự làm và chịu trách nhiệm trong xây dựng lại chung cư cũ, như thế mới có thể nhanh được.

Là quận trung tâm của thành phố, Quận 1 cần phải đưa ra những mục tiêu cụ thể liên quan đến chất lượng sống của người dân để thực sự trở thành một quận đứng đầu.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh: "Chất lượng cuộc sống phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không nhất thiết chỉ phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế. Cho nên, để có chất lượng sống tốt thì thành phố phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Quận 1 là quận trung tâm của thành phố thì phải đi đầu trong việc thực hiện, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt- văn minh- hiện đại- nghĩa tình".

Chất lượng sống tốt thì khám chữa bệnh phải tốt

Sáng cùng ngày, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình Bác sĩ gia đình giai đoạn 2016 - 2020. Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Đinh La Thăng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Hội nghị còn có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự ủng hộ đối với Bộ Y tế trong chủ trương nhân rộng mô hình Bác sĩ gia đình và cho rằng đây là giải pháp giảm tải cực kỳ quan trọng, nhất là với Thành phố Hồ Chí Minh – một thành phố với khoảng 12 triệu dân và vấn đề quá tải tại các bệnh viện luôn là vấn đề nan giải.

Góp ý cho Kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình Bác sĩ gia đình của Bộ Y tế, Bí thư Đinh La Thăng cho rằng Bộ Y tế cần đưa ra các mục tiêu cụ thể bao nhiêu phần trăm người dân tham gia khám Bác sĩ gia đình cũng như phải huy động các cấp Đảng ủy và chính quyền vào cuộc để triển khai mô hình Bác sĩ gia đình.

Ông Đinh La Thăng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM trong 4 vấn đề. Đó là đưa ra giải pháp đồng bộ và lâu dài về giảm tải bệnh viện; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; cải cách thủ tục khám chữa bệnh và tăng cường quản lý giá thuốc. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ đạo Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong việc thực hiện các chủ trương này.

“TP.HCM cam kết sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để triển khai thành công và nhân rộng mô hình Bác sĩ gia đình tại TP.HCM. Tôi đánh giá đây là một giải pháp hết sức quan trọng để giảm tải cho bệnh viện, nâng cao chất lượng, nhất là khi TP.HCM đang quyết liệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết 10 của Đảng bộ Thành phố về xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Mà chất lượng sống tốt thì không thể không có chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tốt được”, ông Thăng nói.

Liên quan đến Đề án thí điểm Bác sĩ gia đình, từ năm 2013 - 2015, trên phạm vi cả nước đã thành lập được 240 phòng khám Bác sĩ gia đình tại 5 tỉnh thành, thực hiện được trên 3.800 ca cấp cứu, khám chữa bệnh cho trên 800.000 lượt người, thực hiện trên 12.000 ca thủ thuật, khám bệnh tại nhà cho hơn 3.000 trường hợp. Bộ Y tế đánh giá mô hình này chưa được quan tâm đầu tư tương xứng và hiệu quả chưa cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đinh La Thăng: Chắc chắn sẽ kéo giảm được tội phạm sau 3 tháng
Bí thư Đinh La Thăng: Chắc chắn sẽ kéo giảm được tội phạm sau 3 tháng

VOV.VN -Theo ông Đinh La Thăng, công an cần tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, các lực lượng quyết liệt vào cuộc, sau 3 tháng tình hình tội phạm sẽ giảm.

Bí thư Đinh La Thăng: Chắc chắn sẽ kéo giảm được tội phạm sau 3 tháng

Bí thư Đinh La Thăng: Chắc chắn sẽ kéo giảm được tội phạm sau 3 tháng

VOV.VN -Theo ông Đinh La Thăng, công an cần tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, các lực lượng quyết liệt vào cuộc, sau 3 tháng tình hình tội phạm sẽ giảm.

Bí thư Đinh La Thăng: Phải rà soát lại đầu tư cho khoa học công nghệ
Bí thư Đinh La Thăng: Phải rà soát lại đầu tư cho khoa học công nghệ

VOV.VN - Chỉ đạo vấn đề xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ của TPHCM, Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh chỉ trông chờ vào NSNN sẽ không có công nghệ cao.

Bí thư Đinh La Thăng: Phải rà soát lại đầu tư cho khoa học công nghệ

Bí thư Đinh La Thăng: Phải rà soát lại đầu tư cho khoa học công nghệ

VOV.VN - Chỉ đạo vấn đề xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ của TPHCM, Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh chỉ trông chờ vào NSNN sẽ không có công nghệ cao.

Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải đau xót vì thói "ích kỷ, nhũng nhiễu"
Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải đau xót vì thói "ích kỷ, nhũng nhiễu"

"Chuyện rất đơn giản mà chúng ta ích kỷ, chỉ gây khó khăn, gây nhũng nhiễu thì làm sao cải cách được", Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói.

Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải đau xót vì thói "ích kỷ, nhũng nhiễu"

Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải đau xót vì thói "ích kỷ, nhũng nhiễu"

"Chuyện rất đơn giản mà chúng ta ích kỷ, chỉ gây khó khăn, gây nhũng nhiễu thì làm sao cải cách được", Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói.

Bí thư Đinh La Thăng: Có thể mời bà Mai Kiều Liên dạy ở trường cán bộ
Bí thư Đinh La Thăng: Có thể mời bà Mai Kiều Liên dạy ở trường cán bộ

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng gợi ý Học viện Cán bộ TPHCM có thể mời các doanh nhân như bà Mai Kiều Liên, ông Đoàn Nguyên Đức về dạy.

Bí thư Đinh La Thăng: Có thể mời bà Mai Kiều Liên dạy ở trường cán bộ

Bí thư Đinh La Thăng: Có thể mời bà Mai Kiều Liên dạy ở trường cán bộ

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng gợi ý Học viện Cán bộ TPHCM có thể mời các doanh nhân như bà Mai Kiều Liên, ông Đoàn Nguyên Đức về dạy.