Thủ tướng Nhật Bản gửi lễ viếng Đền Yasukuni

VOV.VN - Nhân dịp Đại lễ Mùa thu 2016, sáng 17/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi lễ vật đến viếng đền Yasukuni.

Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện và Bộ trưởng Y tế Lao động Nhật Bản đồng thời cũng đã gửi lễ vật viếng đền Yasukuni.

Đền Yasukuni.

Lần gửi lễ vật viếng Đền Yasukuni gần đây nhất của Thủ tướng Shinzo Abe, là vào ngày 15/8 nhân kỷ niệm 71 năm phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh trong thế chiến thứ 2.

Trong khoảng thời gian từ năm 2013-2015, Thủ tướng Abe đều dâng lễ vật đến viếng tại ngôi Đền này. Và vào ngày 26/12/2013 ông Abê đã trực tiếp viếng Đền. Đây là hành động được coi là sẽ gây phản ứng cho Hàn Quốc và Trung Quốc khi hai nước này trong nhiều năm nay đều phản đối việc gửi đồ lễ và viếng đền của Thủ tướng Abê và các thành viên Nội các Nhật Bản.

Dự kiến vào đầu tháng 12, cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn sẽ diễn ra tại Tokyo. Dư luận cho rằng, cuộc gặp lần này nhằm cải thiện quan hệ Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc Thủ tướng và quan chức cao cấp Nhật Bản gửi lễ đến viếng đền khiến hai nước này không hài lòng, ảnh hướng tới kết quả của cuộc gặp lần này.

Đền Yasukuni thờ 2,5 triệu dân Nhật chết trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh. Trung Quốc và Hàn Quốc coi ngôi đền này là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Tư pháp Nhật viếng đền chiến tranh Yasukuni
Bộ trưởng Tư pháp Nhật viếng đền chiến tranh Yasukuni

VOV.VN - Vào sáng nay (23/4), Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Mitsuhide Iwaki đã tới viếng đền thờ Yasukuni nhân dịp lễ hội mùa Xuân.

Bộ trưởng Tư pháp Nhật viếng đền chiến tranh Yasukuni

Bộ trưởng Tư pháp Nhật viếng đền chiến tranh Yasukuni

VOV.VN - Vào sáng nay (23/4), Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Mitsuhide Iwaki đã tới viếng đền thờ Yasukuni nhân dịp lễ hội mùa Xuân.

Trung Quốc lên án các thành viên Nội các Nhật viếng đền Yasukuni
Trung Quốc lên án các thành viên Nội các Nhật viếng đền Yasukuni

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, việc các thành viên Nội các Nhật viếng đền Yasukuni cho thấy quan điểm sai trái của Nhật Bản với các vấn đề lịch sử.

Trung Quốc lên án các thành viên Nội các Nhật viếng đền Yasukuni

Trung Quốc lên án các thành viên Nội các Nhật viếng đền Yasukuni

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, việc các thành viên Nội các Nhật viếng đền Yasukuni cho thấy quan điểm sai trái của Nhật Bản với các vấn đề lịch sử.

Trận chiến Saipan đẫm máu giữa quân Mỹ và phát xít Nhật
Trận chiến Saipan đẫm máu giữa quân Mỹ và phát xít Nhật

VOV.VN - Binh lính Nhật chiến đấu máu lửa nhưng vẫn không cưỡng lại được sức mạnh của quân Mỹ trong trận huyết chiến trên đảo Saipan vào cuối Thế chiến 2.

Trận chiến Saipan đẫm máu giữa quân Mỹ và phát xít Nhật

Trận chiến Saipan đẫm máu giữa quân Mỹ và phát xít Nhật

VOV.VN - Binh lính Nhật chiến đấu máu lửa nhưng vẫn không cưỡng lại được sức mạnh của quân Mỹ trong trận huyết chiến trên đảo Saipan vào cuối Thế chiến 2.

Thành viên Nội các mới của Nhật Bản thăm đền Yasukuni
Thành viên Nội các mới của Nhật Bản thăm đền Yasukuni

VOV.VN - Ngày 11/8, tân Bộ trưởng Bộ Tái thiết các khu vực bị thảm họa của Nhật Bản Masahiro Imamura đã tới thăm đền thờ Yasukuni.

Thành viên Nội các mới của Nhật Bản thăm đền Yasukuni

Thành viên Nội các mới của Nhật Bản thăm đền Yasukuni

VOV.VN - Ngày 11/8, tân Bộ trưởng Bộ Tái thiết các khu vực bị thảm họa của Nhật Bản Masahiro Imamura đã tới thăm đền thờ Yasukuni.

Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ viếng Đền Yasukuni
Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ viếng Đền Yasukuni

VOV.VN - Việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ viếng Đền Yasukuni chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc và Hàn Quốc tức giận.

Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ viếng Đền Yasukuni

Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ viếng Đền Yasukuni

VOV.VN - Việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ viếng Đền Yasukuni chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc và Hàn Quốc tức giận.