Trung Quốc báo động tình trạng ăn cắp gạch từ Vạn Lý Trường Thành

VOV.VN - Mỗi viên gạch lấy từ Vạn Lý Trường Thành sau khi chạm khắc có thể được bán cho khách du lịch với giá 4,5 USD.

Tờ The Guardian đưa tin, các quan chức phụ trách vấn đề bảo vệ di sản văn hóa của Trung Quốc đã công bố kế hoạch tiến hành kiểm tra thường xuyên và ngẫu nhiên công tác bảo tồn công trình Vạn Lý Trường Thành để đảm bảo rằng, chính quyền các địa phương không làm việc tắc trách.

Vạn Lý Trường Thành thu hút nhiều khách du lịch tới tham quan. (Ảnh: Getty)

Mặc dù đã có quy định bảo vệ di sản được UNESCO công nhận nhưng trong nhiều thập kỷ qua, hiệu quả việc bảo tồn công trình lịch sử này của Trung Quốc luôn bị đặt câu hỏi. Theo đánh giá, 1/3 công trình Vạn Lý Trường Thành có từ thời nhà Minh (1368 – 1644) đã biến mất, và các quan chức đổ lỗi là do môi trường cũng như bị chính người dân phá hủy.

Vạn Lý Trường Thành thu hút lượng du khách tham quan cực lớn mỗi năm, điều đó được cho là một trong những nguyên nhân khiến công trình này bị hư hại, nhưng khách du lịch không phải là “thủ phạm” duy nhất gây ra tình trạng trên.

Thực tế là người dân địa phương thường xuyên đánh cắp gạch từ Vạn Lý Trường Thành để xây nhà hoặc để bán. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, mỗi viên gạch lấy từ Vạn Lý Trường Thành sau khi được chạm khắc có thể được bán cho khách du lịch với giá 4,5 USD.

Đại diện cơ quan bảo tồn Vạn Lý Trường Thành Dong Yaohui cho biết: “Nó không gây thiệt hại quy mô lớn nhưng nhiều thiệt hại nhỏ tích tụ lại sẽ là vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta chi tiêu rất nhiều vào việc sửa chữa Vạn Lý Trường Thành thay vì bảo tồn di tích này”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc chỉ trích quyết định triển khai THAAD của Hàn Quốc
Trung Quốc chỉ trích quyết định triển khai THAAD của Hàn Quốc

VOV.VN -Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng việc triển khai THAAD sẽ gây tổn hại lòng tin giữa 2 nước.

Trung Quốc chỉ trích quyết định triển khai THAAD của Hàn Quốc

Trung Quốc chỉ trích quyết định triển khai THAAD của Hàn Quốc

VOV.VN -Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng việc triển khai THAAD sẽ gây tổn hại lòng tin giữa 2 nước.

Thông qua Tuyên bố chung ASEAN-Trung Quốc về thực thi DOC
Thông qua Tuyên bố chung ASEAN-Trung Quốc về thực thi DOC

VOV.VN - Các Ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc khẳng định các nguyên tắc của DOC, nhấn mạnh cần sớm đạt Bộ Quy tắc COC.

Thông qua Tuyên bố chung ASEAN-Trung Quốc về thực thi DOC

Thông qua Tuyên bố chung ASEAN-Trung Quốc về thực thi DOC

VOV.VN - Các Ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc khẳng định các nguyên tắc của DOC, nhấn mạnh cần sớm đạt Bộ Quy tắc COC.

Trung Quốc thuê quảng cáo nói sai lệch về Biển Đông ngay trên đất Mỹ
Trung Quốc thuê quảng cáo nói sai lệch về Biển Đông ngay trên đất Mỹ

Đoạn video có nội dung tuyên truyền về chủ quyền phí lý của Trung Quốc ở Biển Đông được trình chiếu ngay tại Quảng trường Thời đại ở New York.

Trung Quốc thuê quảng cáo nói sai lệch về Biển Đông ngay trên đất Mỹ

Trung Quốc thuê quảng cáo nói sai lệch về Biển Đông ngay trên đất Mỹ

Đoạn video có nội dung tuyên truyền về chủ quyền phí lý của Trung Quốc ở Biển Đông được trình chiếu ngay tại Quảng trường Thời đại ở New York.

Mỹ khuyến khích Trung Quốc và Philippines đàm phán về Biển Đông
Mỹ khuyến khích Trung Quốc và Philippines đàm phán về Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, Mỹ luôn đứng về phía luật pháp quốc tế trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông.

Mỹ khuyến khích Trung Quốc và Philippines đàm phán về Biển Đông

Mỹ khuyến khích Trung Quốc và Philippines đàm phán về Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, Mỹ luôn đứng về phía luật pháp quốc tế trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông.