Vietship 2016 - nơi hội tụ đỉnh cao của công nghệ hàng hải

VOV.VN -Vietship đã trở thành nơi hội tụ và trình diễn các công nghệ tiên tiến của khu vực cũng như trên thế giới trong đóng mới và sửa chữa tàu…

Triển lãm quốc tế lần thứ 8 về công nghệ đóng tàu, hàng hải và công trình biển (Vietship 2016) đã chính thức mở cửa từ sáng 24/2 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham gia của 130 đơn vị trong và ngoài nước, giới thiệu và trưng bày sản phẩm tại 220 gian hàng.

Theo Ban tổ chức, kể từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2002, sau 7 lần tổ chức (2 năm/lần), Vietship đã trở thành nơi hội tụ và trình diễn các công nghệ tiên tiến của khu vực cũng như trên thế giới trong đóng mới và sửa chữa tàu thủy, thiết bị hàng hải, dịch vụ vận tải biển và đường thủy nội địa, kỹ thuật hàng hải xa bờ.

Qua các lần tổ chức tổ chức thành công, Vietship đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hợp tác phát triển, thu hút đầu tư, trao đổi khoa học công nghệ và tạo ra cơ hội lý tưởng xúc tiến thương mại trong ngành đóng tàu, hàng hải và công trình biển.

Vietship với sự tham gia của 130 đơn vị trong và ngoài nước, giới thiệu và trưng bày sản phẩm tại 220 gian hàng.

Vietship 2016 lần này sẽ trưng bày và giới thiệu các công nghệ đóng tàu và sửa chữa tàu thủy; thiết bị và vật liệu dùng cho đóng tàu; trang thiết bị trong nhà máy đóng tàu; phương tiện ngoài khơi, công trình biển; phương tiện và các dịch vụ vận tải hàng hải, kinh doanh cảng; các dịch vụ khác như thiết kế, đăng kiểm, bảo hiểm, tài chính, tư vấn, đào tạo, logistic…

Trong khuôn khổ triển lãm Vietship 2016 cũng sẽ diễn ra Hội thảo với chủ đề “Xác định thị trường tiềm năng cho các nhà máy đóng tàu Việt Nam” với sự góp mặt và trao đổi của các doanh nghiệp, nhà máy đóng tàu trong và ngoài nước, cơ quan đăng kiểm hàng hải, tư vấn thiết kế, các nhà cung ứng vật tư thiết bị về các vấn đề đang được cộng đồng đóng tàu và hàng hải quan tâm sâu sắc.

Thông qua triển lãm Vietship 2016, hàng loạt lễ ký kết các hợp đồng và thỏa thuận hợp tác cũng sẽ diễn ra. Điều này thể hiện mối liên kết sâu rộng giữa các đối tác, điều này đã được hình thành, phát triển và khẳng định trong suốt quá trình tham gia triển lãm Vietship từ trước tới nay./.

Triển lãm Vietship 2016 sẽ được tổ chức từ ngày 24-26/2/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VietShip 2012 – Cơ hội cho hợp tác và phát triển
VietShip 2012 – Cơ hội cho hợp tác và phát triển

“Vietship 2012 là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp trao đổi, tìm kiếm cơ hội phát triển ngành đóng tàu và vận tải biển trong thời gian tới” – Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định.

VietShip 2012 – Cơ hội cho hợp tác và phát triển

VietShip 2012 – Cơ hội cho hợp tác và phát triển

“Vietship 2012 là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp trao đổi, tìm kiếm cơ hội phát triển ngành đóng tàu và vận tải biển trong thời gian tới” – Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định.

115 quốc gia tham dự Vietship 2014
115 quốc gia tham dự Vietship 2014

VOV.VN - Triển lãm quốc tế về công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải biển (Vietship 2014) được tổ chức từ 26-28/2.

115 quốc gia tham dự Vietship 2014

115 quốc gia tham dự Vietship 2014

VOV.VN - Triển lãm quốc tế về công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải biển (Vietship 2014) được tổ chức từ 26-28/2.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự triển lãm VietShip 2014
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự triển lãm VietShip 2014

VOV.VN - Nhiều tập đoàn tàu thuỷ hàng đầu thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hà Lan, Na Uy, Singapore... tham dự triển lãm.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự triển lãm VietShip 2014

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự triển lãm VietShip 2014

VOV.VN - Nhiều tập đoàn tàu thuỷ hàng đầu thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hà Lan, Na Uy, Singapore... tham dự triển lãm.