Căng thẳng ngoại giao qua lại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria

VOV.VN - Ngày 16/3, Bulgaria đã triệu hồi Đại sứ của mình tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ về nước để tham vấn liên quan đến căng thẳng giữa 2 nước.

Động thái trên xuất hiện sau khi có báo cáo cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ can dự vào cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới tại Bulgaria.

Đại sứ Bulgaria Neynsky. Ảnh: Huffington Post.

Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Bulgaria không nói rõ lý do việc triệu hồi đại sứ Nadezhda Neynsky về nước, nhưng những diễn biến gần đây cho thấy động thái trên là kết quả của các cuộc tranh cãi giữa hai nước liên quan tới cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào cuối tháng này tại Bulgaria.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Bulgaria cũng đã triệu hồi Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Sofia Süleyman Gökçe tới trụ sở bộ để phản đối sự can dự của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuộc bầu cử Quốc hội ngày 26/3 tới.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Bulgaria có các báo cáo cho thấy một bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ vận động công dân Bulgaria sống tại nước này bầu cho đảng DOST tại Bulgaria. Một băng video cũng cho thấy bản thân Đại sứ Gökçe cũng có mặt trong một sự kiện do đảng này tổ chức.

Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết Sofia ghi nhận thiện chí của Ankara cho phép mở các địa điểm bỏ phiếu cho công dân Bulgaria tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đề nghị không tổ chức vận động tranh cử tại quốc gia này.

Việc một thành viên nội các Thổ Nhĩ Kỳ hứa ưu đãi và kêu gọi bỏ phiếu cho một đảng phái của Bulgaria ngay tại Thổ Nhĩ Kỳ được coi là một hành động vi phạm nguyên tắc cơ bản của Liên minh châu Âu mà Bulgaria là một thành viên. Bulgaria coi đây là hành động can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của Bulgaria và đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt những hành động tương tự.

Đáp lại động thái trên, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nước này không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào, đồng thời cáo buộc Bulgaria tước đoạt quyền bỏ phiếu của công dân Bulgaria gốc Thổ Nhĩ Kỳ khi giới hạn địa điểm bỏ phiếu tại nước này xuống còn 35.

Trong khi đó một số chính trị gia tại Bulgaria đề nghị chính phủ chỉ nên mở các địa điểm bỏ phiếu tại các cơ sở ngoại giao và lãnh sự của Bulgaria tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời kêu gọi trục xuất Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ về nước. Còn Thủ tướng tạm quyền Bulgaria Ognyan Gerdzhikov xác nhận có căng thẳng trong quan hệ ngoại giao hai nước và ông hy vọng sẽ không có biện pháp cực đoan đẩy quan hệ hai nước đi quá xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất ổn chính trị ở Bulgaria tiếp diễn, khả năng bầu cử Quốc hội sớm
Bất ổn chính trị ở Bulgaria tiếp diễn, khả năng bầu cử Quốc hội sớm

VOV.VN - Những nỗ lực của Bulgaria muốn thành lập một chính phủ mới dường như đã không trở thành hiện thực sau khi các đảng phái lớn đều từ chối. 

Bất ổn chính trị ở Bulgaria tiếp diễn, khả năng bầu cử Quốc hội sớm

Bất ổn chính trị ở Bulgaria tiếp diễn, khả năng bầu cử Quốc hội sớm

VOV.VN - Những nỗ lực của Bulgaria muốn thành lập một chính phủ mới dường như đã không trở thành hiện thực sau khi các đảng phái lớn đều từ chối. 

Bulgaria: Ông R. Radev chính thức đảm nhiệm cương vị Tổng thống
Bulgaria: Ông R. Radev chính thức đảm nhiệm cương vị Tổng thống

VOV.VN - Ngày 22/1, ông Rumen Radev đã chính thức đảm nhiệm cương vị Tổng thống Bulgaria sau lễ nhậm chức ở nhà thờ Alexander Nevski, thủ đô Sofia.

Bulgaria: Ông R. Radev chính thức đảm nhiệm cương vị Tổng thống

Bulgaria: Ông R. Radev chính thức đảm nhiệm cương vị Tổng thống

VOV.VN - Ngày 22/1, ông Rumen Radev đã chính thức đảm nhiệm cương vị Tổng thống Bulgaria sau lễ nhậm chức ở nhà thờ Alexander Nevski, thủ đô Sofia.

Quan hệ phương Tây-Thổ Nhĩ Kỳ gần như sắp đổ vỡ hoàn toàn
Quan hệ phương Tây-Thổ Nhĩ Kỳ gần như sắp đổ vỡ hoàn toàn

VOV.VN - Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Hà Lan và Đức leo thang thời gian gần đây cho thấy sự đổ vỡ mang tính hệ thống trong quan hệ của Ankara với phương Tây.

Quan hệ phương Tây-Thổ Nhĩ Kỳ gần như sắp đổ vỡ hoàn toàn

Quan hệ phương Tây-Thổ Nhĩ Kỳ gần như sắp đổ vỡ hoàn toàn

VOV.VN - Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Hà Lan và Đức leo thang thời gian gần đây cho thấy sự đổ vỡ mang tính hệ thống trong quan hệ của Ankara với phương Tây.

Thổ Nhĩ Kỳ dọa rút khỏi thỏa thuận nhập cư với EU
Thổ Nhĩ Kỳ dọa rút khỏi thỏa thuận nhập cư với EU

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/3 tuyên bố đã đến lúc nước này “cần xem xét lại” thỏa thuận với EU về hạn chế dòng người di cư nước ngoài kéo tới đây.

Thổ Nhĩ Kỳ dọa rút khỏi thỏa thuận nhập cư với EU

Thổ Nhĩ Kỳ dọa rút khỏi thỏa thuận nhập cư với EU

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/3 tuyên bố đã đến lúc nước này “cần xem xét lại” thỏa thuận với EU về hạn chế dòng người di cư nước ngoài kéo tới đây.

Thổ Nhĩ Kỳ là điểm nóng khủng bố, nơi chồng chéo lợi ích các quốc gia
Thổ Nhĩ Kỳ là điểm nóng khủng bố, nơi chồng chéo lợi ích các quốc gia

VOV.VN - Vụ Đại sứ Nga Karlov bị ám sát phản ánh quan hệ quốc tế phức tạp quanh Thổ Nhĩ Kỳ và là phép thử đối với quan hệ Nga-Thổ.

Thổ Nhĩ Kỳ là điểm nóng khủng bố, nơi chồng chéo lợi ích các quốc gia

Thổ Nhĩ Kỳ là điểm nóng khủng bố, nơi chồng chéo lợi ích các quốc gia

VOV.VN - Vụ Đại sứ Nga Karlov bị ám sát phản ánh quan hệ quốc tế phức tạp quanh Thổ Nhĩ Kỳ và là phép thử đối với quan hệ Nga-Thổ.