NATO kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan

VOV.VN - Ngày 10/2, Chỉ huy lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan.

Chỉ huy lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan, tướng John Nicholson ngày 10/2 kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan nhằm phá vỡ bế tắc trong cuộc xung đột kéo dài với nhóm nổi dậy Taliban.

Tướng Nicholson bày tỏ lo ngại về vai trò của Nga ở Afghanistan và cho rằng Mỹ cần phải tăng cường sự hiện diện tại quốc gia Nam Á này. Ảnh: AP.

NATO hiện duy trì khoảng 13.300 binh sĩ tại quốc gia Nam Á này, trong đó hơn 1 nửa là binh sĩ Mỹ, chủ yếu tập trung vào việc huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng an ninh Afghanistan.

Phát biểu tại phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ, tướng John Nicholson cho rằng, số lượng binh sĩ như hiện nay là không đủ để đối phó với nhóm nổi dậy Taliban. Vì thế, tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan là cần thiết và những đóng góp này có thể tới từ các nước đồng minh và Mỹ. NATO đã xác định nhu cầu phải mở rộng sứ mệnh cố vấn, không chỉ dừng lại ở cấp cao mà còn cả những cấp thấp hơn.

Trong phát biểu của mình, tướng John Nicholson cũng bày tỏ lo ngại về vai trò của Nga, Iran và Pakistan tại Afghanistan khi cho rằng những nước này đang gây ảnh hưởng tới các nỗ lực nhằm tạo dựng một đất nước Afghanistan ổn định.

Trước đó, Chính phủ Nga cho rằng, việc rút quân đội nước ngoài ra khỏi Afghanistan có thể tạo ra những hậu quả không thể đảo ngược đối với tình hình  tại quốc gia Nam Á này trong bối cảnh các lực lượng an ninh Afghanistan vẫn chưa đủ khả năng chống chọi với các lực lượng thánh chiến Hồi giáo.

Từ đầu năm 2015, NATO đã rút các lực lượng chiến đấu ra khỏi Afghanistan và chỉ duy trì các binh sĩ làm nhiệm vụ huấn luyện, cũng như cố vấn cho các lực lượng an ninh nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẵn sàng nối lại hợp tác với NATO về vấn đề Afghanistan
Nga sẵn sàng nối lại hợp tác với NATO về vấn đề Afghanistan

VOV.VN - Ngày 9/2, một quan chức cấp cao Bộ ngoại giao Nga cho biết nước này sẵn sàng làm mới quan hệ với NATO để đạt được mục tiêu chung ở Afghanistan.

Nga sẵn sàng nối lại hợp tác với NATO về vấn đề Afghanistan

Nga sẵn sàng nối lại hợp tác với NATO về vấn đề Afghanistan

VOV.VN - Ngày 9/2, một quan chức cấp cao Bộ ngoại giao Nga cho biết nước này sẵn sàng làm mới quan hệ với NATO để đạt được mục tiêu chung ở Afghanistan.

Nga cảnh báo IS mở rộng hoạt động tại Afghanistan
Nga cảnh báo IS mở rộng hoạt động tại Afghanistan

VOV.VN - Nga đang theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh tại Afghanistan, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc IS mở rộng ảnh hưởng tại đây.

Nga cảnh báo IS mở rộng hoạt động tại Afghanistan

Nga cảnh báo IS mở rộng hoạt động tại Afghanistan

VOV.VN - Nga đang theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh tại Afghanistan, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc IS mở rộng ảnh hưởng tại đây.

Mỹ đang dần bỏ quên cuộc chiến tại Afghanistan?
Mỹ đang dần bỏ quên cuộc chiến tại Afghanistan?

VOV.VN - Ít nhất 21 người thiệt mạng gần 50 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 7/2 bên ngoài Tòa án tối cao tại Afghanistan.

Mỹ đang dần bỏ quên cuộc chiến tại Afghanistan?

Mỹ đang dần bỏ quên cuộc chiến tại Afghanistan?

VOV.VN - Ít nhất 21 người thiệt mạng gần 50 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 7/2 bên ngoài Tòa án tối cao tại Afghanistan.

Nga cảnh báo Mỹ chưa nên rút quân khỏi Afghanistan
Nga cảnh báo Mỹ chưa nên rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Nga ngày 24/01 cho rằng bất cứ quyết định rút quân nào của Mỹ khỏi Afghanistan có thể khiến tình hình tại quốc gia Trung Á này thêm xấu đi.

Nga cảnh báo Mỹ chưa nên rút quân khỏi Afghanistan

Nga cảnh báo Mỹ chưa nên rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Nga ngày 24/01 cho rằng bất cứ quyết định rút quân nào của Mỹ khỏi Afghanistan có thể khiến tình hình tại quốc gia Trung Á này thêm xấu đi.