Hội nghị An ninh Munich phác họa tương lai quan hệ xuyên Đại Tây Dương

VOV.VN - Hội nghị An ninh quốc tế vừa kết thúc ngày 19/2 tại Munich, Đức đã chứng kiến những phác thảo đầu tiên trong bức tranh ngoại giao mới của Mỹ.

Mặc dù Chính phủ mới tại Mỹ tiếp tục trấn an các đồng minh truyền thống của mình trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng những bất đồng giữa hai bên khá sâu sắc, dự báo các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương sẽ không dễ dàng trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị An ninh Munich. Ảnh: Reuters

Kết thúc Hội nghị An ninh Munich, điều khiến các nhà lãnh đạo châu Âu có thể yên tâm, đó là Mỹ sẽ vẫn tiếp tục những cam kết mạnh mẽ với châu lục vì một nền quốc phòng chung.

Thông điệp này đã được nhiều nhân vật cấp cao trong chính quyền mới của Mỹ khẳng định trong suốt 3 ngày diễn ra Hội nghị, xóa bỏ những nghi ngờ về một kịch bản mà nước Mỹ sẽ bỏ rơi các đồng minh truyền thống của mình.

Hội nghị An ninh Munich được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1963 tại một địa điểm có nhiều ý nghĩa đối với quan hệ Đức- Mỹ, hai trụ cột trong các chính sách An ninh của phương Tây.

Đây là một trong những sự kiện đáng chú  ý nhất về chính sách đối ngoại và An ninh thế giới, với mục tiêu hướng tới giải quyết xung đột hòa bình, hợp tác quốc tế và thúc đẩy đối thoại.

Tuy nhiên, Hội nghị An ninh Munich năm nay được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm bởi diễn ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang gặp sóng gió, nhất là từ sau khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã lỗi thời và không ngần ngại chỉ trích các chính sách của Liên minh châu Âu.

Song tại lần tham dự đầu tiên này, các phái viên của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những phát biểu được đánh giá là làm hài lòng các đồng minh châu Âu. Trong tràng vỗ tay của các đại biểu tham dự, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã khẳng định sự ủng hộ của Mỹ với NATO.

 “Tôi có mặt tại đây là để gửi đi thông điệp của Tổng thống Mỹ rằng: Mỹ luôn ủng hộ mạnh mẽ NATO. Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương là không thể phá vỡ. Đối với Mỹ, châu Âu vẫn là đồng minh lớn nhất", ông Pence nói.

Vậy liệu sau tuyên bố này, mọi thứ có thể quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó hay không, tức là liệu nền quốc phòng chung còn có thể trụ vững sau khi đã trải qua 70 năm thử thách hay không?

Câu trả lời vẫn còn cần thời gian. Bởi tại Munich, đằng sau những cái bắt tay và nụ cười của các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ, tương lai NATO cũng như các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương còn phụ thuộc vào những thay đổi của chính quyền tại các nước.

Nếu như Mỹ, Anh và Ba Lan về một mức độ nào đó sẽ hài lòng với một tổ chức mang bản chất phòng thủ như vẫn tồn tại lâu nay và thậm chí còn coi đây là trục duy nhất cho hợp tác giữa các nước, thì những nước như Đức, Pháp hay Hà Lan lại nhấn mạnh tới tầm quan trọng của NATO, cho rằng, công cụ quốc phòng này vẫn là chưa đủ.

Trong một thế giới đa cực ngày càng không chắc chắn, chủ nghĩa đa phương mà Liên minh châu Âu và Liên hợp quốc vẫn luôn coi là ưu tiên hàng đầu lại không nằm trong các kế hoạch của chính quyền mới tại Mỹ.        

Sự khác biệt này cũng cho thấy 2 cách nhìn về trật tự thế giới, giữa một bên là dựa trên sự răn đe và khả năng quân sự của các quốc gia với một bên là ưu tiên cho ngoại giao và các công cụ đối thoại.

Điều này thể hiện rõ ở cuộc tranh luận về vấn đề chi tiêu của NATO. Tại hội nghị thượng đỉnh hồi năm 2014, 28 nước thành viên NATO đã cam kết nâng ngân sách dành cho quốc phòng của mình lên 2% GDP từ nay đến năm 2014. Song tới nay chỉ có 5 nước tôn trọng cam kết này và từ nhiều năm nay, Mỹ luôn yêu cầu châu Âu phải chi tiêu nhiều hơn nữa cho quốc phòng.

Theo Thủ tướng Đức Angela Merkel, cần phải đánh giá An ninh trong tổng thể của nó. Nước Đức nói riêng, Liên minh châu Âu nói chung và một số quốc gia châu Âu cũng nằm trong số những nước đóng góp lớn nhất cho các chiến dịch hòa bình của Liên Hợp Quốc.

“Tôi xin nhấn mạnh rằng, Đức là một quốc gia có trách nhiệm, giống như các nước khác đã đưa ra cam kết tăng chi tiêu quốc phòng tại hội nghị NATO năm 2014. Chính phủ Đức sẽ làm mọi điều có thể để thực hiện được mục tiêu này”, bà Merkel nói.     

Có thể nói tại Hội nghị An ninh Munich lần này đã diễn ra rất nhiều cuộc thảo luận về giá trị. Dù có những vấn đề không dễ tìm tiếng nói chung, song Hội nghị lần này cũng chứng kiến những tín hiệu tích cực từ cả hai bờ Đại Tây Dương sau những căng thẳng gần đây. 

Tất cả các nước tham dự đều nhất trí rằng, cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và Hồi giáo cực đoan là một ưu tiên, cần phải khôi phục đối  thoại với Nga.

Theo Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich Wolfgang Ischinger, trong bối cảnh môi trường An ninh quốc tế mong manh nhất kể từ thời Chiến tranh Thế giới thứ Hai, sự ổn định của phương Tây “ngày càng bị đe dọa từ bên trong lẫn bên ngoài”, các bên phải “tìm ra cách thức để bảo vệ và củng cố các giá trị căn bản"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, châu Âu sẽ có quân đội riêng?
Ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, châu Âu sẽ có quân đội riêng?

VOV.VN - Không ít lãnh đạo châu Âu nhìn nhận việc ông Trump lên làm Tổng thống Mỹ là cơ hội để châu Âu sống lại ý tưởng thành lập quân đội riêng.

Ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, châu Âu sẽ có quân đội riêng?

Ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, châu Âu sẽ có quân đội riêng?

VOV.VN - Không ít lãnh đạo châu Âu nhìn nhận việc ông Trump lên làm Tổng thống Mỹ là cơ hội để châu Âu sống lại ý tưởng thành lập quân đội riêng.

Đức bắt giữ đối tượng cung cấp súng cho hung thủ vụ xả súng ở Munich
Đức bắt giữ đối tượng cung cấp súng cho hung thủ vụ xả súng ở Munich

VOV.VN - Nghi phạm khai nhận đã bán khẩu súng lục cho hung thủ vụ xả súng -  thanh niên người Đức gốc Iran, 18 tuổi

Đức bắt giữ đối tượng cung cấp súng cho hung thủ vụ xả súng ở Munich

Đức bắt giữ đối tượng cung cấp súng cho hung thủ vụ xả súng ở Munich

VOV.VN - Nghi phạm khai nhận đã bán khẩu súng lục cho hung thủ vụ xả súng -  thanh niên người Đức gốc Iran, 18 tuổi

Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Âu
Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Âu

VOV.VN - Vấn đề Ukraine và quan hệ thương mại giữa Mỹ và châu Âu là chủ đề chính tại Hội nghị thượng đỉnh lần này.

Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Âu

Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Âu

VOV.VN - Vấn đề Ukraine và quan hệ thương mại giữa Mỹ và châu Âu là chủ đề chính tại Hội nghị thượng đỉnh lần này.

Mỹ, châu Âu hối thúc Nga để có lệnh ngừng bắn ở Syria
Mỹ, châu Âu hối thúc Nga để có lệnh ngừng bắn ở Syria

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh châu Âu ngày 24/9 cho biết Nga có thể mang lại lệnh ngừng bắn ở Syria thông qua các “bước đi phi thường”.

Mỹ, châu Âu hối thúc Nga để có lệnh ngừng bắn ở Syria

Mỹ, châu Âu hối thúc Nga để có lệnh ngừng bắn ở Syria

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh châu Âu ngày 24/9 cho biết Nga có thể mang lại lệnh ngừng bắn ở Syria thông qua các “bước đi phi thường”.

Khai mạc Hội nghị an ninh Munich ở Đức
Khai mạc Hội nghị an ninh Munich ở Đức

VOV.VN-Ngày 17/2, Hội nghị An ninh Munich đã khai mạc tại Đức với sự tham dự của các nhà lãnh đạo thế giới cùng hàng trăm giới học giả, quan chức cấp cao khác.

Khai mạc Hội nghị an ninh Munich ở Đức

Khai mạc Hội nghị an ninh Munich ở Đức

VOV.VN-Ngày 17/2, Hội nghị An ninh Munich đã khai mạc tại Đức với sự tham dự của các nhà lãnh đạo thế giới cùng hàng trăm giới học giả, quan chức cấp cao khác.

Mỹ, châu Âu dọa Nga sẽ hứng thêm đòn trừng phạt
Mỹ, châu Âu dọa Nga sẽ hứng thêm đòn trừng phạt

VOV.VN - Theo các lãnh đạo của Mỹ và châu Âu, Nga phải ngừng “thổi bùng ngọn lửa tại miền Đông Ukraine” thì mới tránh được trừng phạt.

Mỹ, châu Âu dọa Nga sẽ hứng thêm đòn trừng phạt

Mỹ, châu Âu dọa Nga sẽ hứng thêm đòn trừng phạt

VOV.VN - Theo các lãnh đạo của Mỹ và châu Âu, Nga phải ngừng “thổi bùng ngọn lửa tại miền Đông Ukraine” thì mới tránh được trừng phạt.

Đức: Bắt giữ nghi phạm trong vụ thảm sát ở Munich
Đức: Bắt giữ nghi phạm trong vụ thảm sát ở Munich

VOV.VN - Cảnh sát Đức vừa bắt giữ một nghi can người Afghanistan, được cho là có quan hệ với kẻ thảm sát tại Munich làm 9 người thiệt mạng.

Đức: Bắt giữ nghi phạm trong vụ thảm sát ở Munich

Đức: Bắt giữ nghi phạm trong vụ thảm sát ở Munich

VOV.VN - Cảnh sát Đức vừa bắt giữ một nghi can người Afghanistan, được cho là có quan hệ với kẻ thảm sát tại Munich làm 9 người thiệt mạng.

Hung thủ xả súng ở Munich, Đức lên kế hoạch chi tiết từ 1 năm trước
Hung thủ xả súng ở Munich, Đức lên kế hoạch chi tiết từ 1 năm trước

VOV.VN - Cảnh sát Đức hôm 24/7 cho biết, hung thủ vụ xả súng tại Munich đã lên kế hoạch cho hành động tàn sát của mình từ 1 năm trước. 

Hung thủ xả súng ở Munich, Đức lên kế hoạch chi tiết từ 1 năm trước

Hung thủ xả súng ở Munich, Đức lên kế hoạch chi tiết từ 1 năm trước

VOV.VN - Cảnh sát Đức hôm 24/7 cho biết, hung thủ vụ xả súng tại Munich đã lên kế hoạch cho hành động tàn sát của mình từ 1 năm trước.