Triều Tiên lần đầu tiên mở dịch vụ phà đến vùng Viễn Đông của Nga

VOV.VN - Dịch vụ phà này của Triều Tiên là nhằm phục vụ du khách Trung Quốc muốn du lịch bằng đường biển tới Viễn Đông Nga một cách nhanh nhất.

Hôm qua (18/5) lần đầu tiên một con phà mới khởi hành từ CHDCND Triều Tiên đã neo đậu tại cảng Vladivostok của Nga trên Thái Bình Dương, trong bối cảnh chính phủ Mỹ mới đây kêu gọi các nước cắt đứt quan hệ với Triều Tiên liên quan chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

Phà Triều Tiên đậu ở thành phố Vladivostok, Nga. Ảnh: Reuters.

Theo các nhà khai thác, đây đơn thuần là một dự án thương mại, một hoạt động kinh doanh riêng mà không có bất kỳ khoản trợ giá, sự giúp đỡ hay trợ cấp nào của nhà nước. Dịch vụ này là nhằm phục vụ khách du lịch Trung Quốc muốn đi du lịch bằng đường biển tới vùng Viễn Đông của Nga một cách nhanh nhất.

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng thời gian gần đây liên quan tới chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson mới đây kêu gọi các quốc gia tôn trọng lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc và xem xét lại các mối quan hệ với Triều Tiên nhằm gây sức ép buộc nước này từ bỏ các chương trình vũ khí của mình.

Trong một tuyên bố ngày 18/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu Nga thực hiện các nghị quyết  của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc “kiểm tra tất cả hàng hóa, bao gồm cả hành lý cá nhân, của bất kỳ cá nhân nào đi du lịch hoặc đến từ Triều Tiên.”

Nga là nước có lập trường ôn hòa trong vấn đề Triều Tiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định Nga phản đối chương trình hạt nhân của Triều Tiên, nhưng ông kêu gọi thế giới nên đàm phán với Triều Tiên thay vì đe dọa.

Trước những ý kiến cho rằng, việc khai trương dịch vụ phà mới này là một phần nỗ lực của Triều Tiên nhằm thiết lập quan hệ với Nga, sau Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, “không có sự liên hệ” giữa dịch vụ mới này với các vấn đề chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc kêu gọi mở lại các kênh liên lạc với Triều Tiên
Hàn Quốc kêu gọi mở lại các kênh liên lạc với Triều Tiên

VOV.VN - Lời kêu gọi đưa ra trong bối cảnh tân Tổng thống Moon Jae-in đang tìm kiếm một chính sách 2 hướng, vừa đối thoại vừa trừng phạt Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi mở lại các kênh liên lạc với Triều Tiên

Hàn Quốc kêu gọi mở lại các kênh liên lạc với Triều Tiên

VOV.VN - Lời kêu gọi đưa ra trong bối cảnh tân Tổng thống Moon Jae-in đang tìm kiếm một chính sách 2 hướng, vừa đối thoại vừa trừng phạt Triều Tiên.

Phản ứng trái chiều sau cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ về Triều Tiên
Phản ứng trái chiều sau cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ về Triều Tiên

VOV.VN - Rạng sáng 17/5 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành phiên họp khẩn về vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hôm 14/5.

Phản ứng trái chiều sau cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ về Triều Tiên

Phản ứng trái chiều sau cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ về Triều Tiên

VOV.VN - Rạng sáng 17/5 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành phiên họp khẩn về vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hôm 14/5.

Tổng thống Mỹ Trump: Có thể xảy ra “xung đột lớn” với Triều Tiên
Tổng thống Mỹ Trump: Có thể xảy ra “xung đột lớn” với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, “một cuộc xung đột lớn” với Triều Tiên là hoàn toàn có thể xảy ra và tất cả các lựa chọn đều được tính đến.

Tổng thống Mỹ Trump: Có thể xảy ra “xung đột lớn” với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Trump: Có thể xảy ra “xung đột lớn” với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, “một cuộc xung đột lớn” với Triều Tiên là hoàn toàn có thể xảy ra và tất cả các lựa chọn đều được tính đến.

Bài học từ dự án Cấp đất cho dân để phát triển vùng Viễn Đông Nga
Bài học từ dự án Cấp đất cho dân để phát triển vùng Viễn Đông Nga

VOV.VN - Chính phủ Nga đang thực hiện chính sách cấp đất miễn phí cho người dân sử dụng và khai phá vùng Viễn Đông rộng lớn và giàu tiềm năng của nước này.

Bài học từ dự án Cấp đất cho dân để phát triển vùng Viễn Đông Nga

Bài học từ dự án Cấp đất cho dân để phát triển vùng Viễn Đông Nga

VOV.VN - Chính phủ Nga đang thực hiện chính sách cấp đất miễn phí cho người dân sử dụng và khai phá vùng Viễn Đông rộng lớn và giàu tiềm năng của nước này.

Hàn Quốc khẳng định THAAD phát hiện vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên
Hàn Quốc khẳng định THAAD phát hiện vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên

VOV.VN - Tuyên bố ngầm khẳng định hiệu quả của việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa này cũng như hiệu quả phối hợp giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Hàn Quốc khẳng định THAAD phát hiện vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên

Hàn Quốc khẳng định THAAD phát hiện vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên

VOV.VN - Tuyên bố ngầm khẳng định hiệu quả của việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa này cũng như hiệu quả phối hợp giữa Mỹ và Hàn Quốc.