Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

VOV.VN - Chiều 22/9, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được thành lập ngày 26/09/2011 trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. 5 năm qua, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia không ngừng lớn mạnh trở thành một thiết chế văn hóa lớn, quan trọng và có nhiều đóng góp trong hệ thống Bảo tàng Việt Nam. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Huân chương lao động hạng Nhất cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Hiện nay, Bảo tàng đang lưu giữ và bảo quản khoảng 200.000 hiện vật, tư liệu lịch sử văn hóa Việt Nam. Để giữ gìn và phát huy giá trị tài liệu, hiện vật, bảo tàng đổi mới hoạt động, tổ chức trưng bày chuyên đề giới thiệu tới công chúng nhiều bộ sưu tập quý hiếm về lịch sử cách mạng Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong đó có nhiều trưng bày ấn tượng như “Bảo vật Hoàng cung- Kim sách triều Nguyễn”, “Văn hóa Đông Sơn”; “Sen trên cổ vật”…

Bảo tàng đã không ngừng tăng cường kết nối, mở rộng quy mô, phạm vi, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, ngày càng khẳng định vị trí trụ cột, đầu mối kết nối, góp phần quan trọng trong việc đổi mới, phát triển hệ thống bảo tàng Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị bảo tàng cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng Bảo tàng ngày càng lớn mạnh, xứng tầm một bảo tàng lớn trong khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: "Để xứng đáng với truyền thống, vị trí, vai trò của một bảo tàng hàng đầu, một thiết chế văn hóa lớn của đất nước, trong thời gian tới đề nghị bảo tàng thường xuyên cập nhật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nghiên cứu, sưu tầm, gìn giữ, phát huy giá trị di sản".

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: "Cần sớm xây dựng đề án hoạt động của bảo tàng trong trung hạn và dài hạn, xác định lộ trình và kế hoạch cụ thể, phù hợp tạo nên nét riêng và đặc thù của bảo tàng, thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn của công chúng, du khách trong nước và quốc tế".

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bảo tàng lịch sử quốc gia. Dịp này, Bảo tàng đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Đổi mới- Hành trình của những ước mơ” nhân kỷ niệm 30 năm công cuộc đổi mới đất nước (1986-2016)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường Đại học Cần Thơ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Trường Đại học Cần Thơ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

VOV.VN -Trường Đại học Cần Thơ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trường Đại học Cần Thơ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trường Đại học Cần Thơ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

VOV.VN -Trường Đại học Cần Thơ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Pinaco đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai
Pinaco đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai

VOV.VN - Trong giai đoạn 11 năm kể từ khi cổ phần hóa, PINACO nộp ngân sách nhà nước tăng hơn 4,4 lần.

Pinaco đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai

Pinaco đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai

VOV.VN - Trong giai đoạn 11 năm kể từ khi cổ phần hóa, PINACO nộp ngân sách nhà nước tăng hơn 4,4 lần.

VOV miền Trung đón nhận Huân Chương Lao động Hạng Nhất
VOV miền Trung đón nhận Huân Chương Lao động Hạng Nhất

VOV.VN -Nhờ sự phấn đấu không ngừng, những người làm báo đã tạo nên “thương hiệu VOV miền Trung” trong lòng công chúng và bạn bè đồng nghiệp.

VOV miền Trung đón nhận Huân Chương Lao động Hạng Nhất

VOV miền Trung đón nhận Huân Chương Lao động Hạng Nhất

VOV.VN -Nhờ sự phấn đấu không ngừng, những người làm báo đã tạo nên “thương hiệu VOV miền Trung” trong lòng công chúng và bạn bè đồng nghiệp.

Frieslandcampina Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Frieslandcampina Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

VOV.VN - Phần thưởng là ghi nhận những đóng góp to lớn của công ty FrieslandCampina trong suốt 20 năm gắn kết cùng sự phát triển của Việt Nam.

Frieslandcampina Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Frieslandcampina Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

VOV.VN - Phần thưởng là ghi nhận những đóng góp to lớn của công ty FrieslandCampina trong suốt 20 năm gắn kết cùng sự phát triển của Việt Nam.