Vụ bé bị mẹ ruột và cha dượng đánh gãy chân: Bệnh viện lo ăn uống

VOV.VN - Ban giám độc Bệnh viện quyết định hỗ trợ chi phí điều trị toàn bộ cho bệnh nhi này. 

Liên quan đến vụ cháu bé 4 tuổi bị mẹ ruột và cha dượng đánh gãy xương đùi, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sỹ Phan Quang Trí – Giám đốc Bệnh viện cho biết: Ngoài việc hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho bé, bệnh viện còn hỗ trợ chế độ ăn uống cho người nuôi bé.

Hiện bệnh nhi chưa có dấu hiệu nguy hiểm.

Tiến sỹ Phan Quang Trí - Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện vẫn chưa thể nói được thời gian cụ thể bó bột cho bé. Bé Th. bị gẫy xương đùi phải, cơ thể có nhiều vết thâm tím. Vì vậy cần phải theo dõi thêm để phát hiện những chấn thương ở các vị trí khác. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bé lại không có Bảo hiểm Y tế nên Ban giám độc Bệnh viện quyết định hỗ trợ chi phí điều trị toàn bộ cho bệnh nhi này. Chế độ dinh dưỡng cho bé và ăn uống cho người nuôi bé cũng được bệnh viện hỗ trợ.

Ông Phan Quang Trí nói: Giờ cũng có thấy vài người gửi thăm bé sữa, bên mình sẽ cố gắng lo đầy đủ chế độ. Thời gian này phải theo dõi vì khi bị đánh đập xong, có nhiều cái bộc lộ trễ lắm. Đâu biết người nhà đánh vào cái gì, có khi ngực, bụng, đầu nên đang theo dõi. Khi nào ổn định thì bó bột và cho cháu về.

Bé Nguyễn Văn Th. (sinh năm 2012, ngụ tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, An Giang, tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) nhập viện ngày 11/8 vừa qua do gãy xương đùi. Nguyên nhân là do bé ở nhà nghịch  nên đã bị mẹ ruột và cha dượng đánh. Cha dượng của bé đã bị công an tạm giữ. Mẹ bé là chị Sơn Thị Sa H. (24 tuổi, dân tộc Khmer, quê quán Trà Vinh) do không biết chữ nên không làm khai sinh cho bé. Vì vậy bé  không có Bảo hiểm y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tự nhận bắt cóc bé gái 4 tuổi mất tích để gạ tình mẹ cháu bé
Tự nhận bắt cóc bé gái 4 tuổi mất tích để gạ tình mẹ cháu bé

Biết tin bé Châu (SN 2012), trú ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên bị mất tích, Nguyễn Quang Điệp gọi điện tống tình mẹ cháu bé 

Tự nhận bắt cóc bé gái 4 tuổi mất tích để gạ tình mẹ cháu bé

Tự nhận bắt cóc bé gái 4 tuổi mất tích để gạ tình mẹ cháu bé

Biết tin bé Châu (SN 2012), trú ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên bị mất tích, Nguyễn Quang Điệp gọi điện tống tình mẹ cháu bé 

Thông tin thêm vụ cháu bé 4 tuổi chết đuối tại hồ bơi
Thông tin thêm vụ cháu bé 4 tuổi chết đuối tại hồ bơi

VOV.VN - Cháu bé 4 tuổi đã chìm sâu dưới khu vực hồ cho người lớn. Dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thủ Đức nhưng cháu bé đã không qua khỏi. 

Thông tin thêm vụ cháu bé 4 tuổi chết đuối tại hồ bơi

Thông tin thêm vụ cháu bé 4 tuổi chết đuối tại hồ bơi

VOV.VN - Cháu bé 4 tuổi đã chìm sâu dưới khu vực hồ cho người lớn. Dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thủ Đức nhưng cháu bé đã không qua khỏi.