Làm bánh chưng ở Làng Bạc

VOV.VN - Bánh chưng được làm ở Làng Bạc (Phú Thượng, Tây Hồ) có chất lượng ngon vào hàng nhất nhì Hà Nội nên được nhiều khách hàng ưa chuộng…

Làng Bạc (Phú Thượng, Tây Hồ) nổi danh với nghề gói bánh chưng gia truyền. Bánh chưng làng Bạc được biết đến bởi chất lượng ngon vào hạng nhất nhì Hà Nội nên được nhiều khách hàng ưa chuộng

Đỗ xanh được chọn làm nhân thì hạt phải nhỏ và còn nguyên vỏ, có độ thơm, ngon và đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

Gạo nếp cũng phải là loại hạt to tròn, dẻo thơm. Gạo sẽ được ngâm trong khoảng 10 đến 12 tiếng rồi vo sạch bằng nước lạnh, đợi ráo nước và xóc với ít muối trắng để có vị đậm đà... 

Một thành phần nữa không thể thiếu của nhân bánh chính là thịt lợn. Loại thịt được ưa chuộng nhất khi gói bánh chưng là thịt ba chỉ.

Để gói một chiếc bánh, người gói thường dùng từ 4 đến 6 lá dong... 

Lá dong phải bóng, xanh đậm và có cuống nhỏ. Mục đích là để màu sắc của bánh sau khi luộc sẽ có màu xanh tự nhiên.

Người khéo tay có thể gói bánh mà không cần dùng khuôn...

Sau khi gói xong phần trong, bánh sẽ được gói thêm từ 2 đến 4 lá dong già ở bên ngoài. Một chiếc bánh đạt chuẩn sẽ vuông vức, đều đặn và gọn mắt.

Mỗi chiếc bánh chưng thường được buộc bằng 4 chiếc lạt.

Để bánh không bị rách góc khi luộc, người gói bánh phải hết sức cẩn trọng khi gói và bộc...

Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, nước luộc bánh chưng không được lạnh vì nếu lạnh sẽ làm bánh chín không đều...

Bánh sẽ được nấu trong vòng từ 10 đến 12 tiếng và phải luôn có người túc trực kiểm tra để tránh thiếu nước và lửa cháy phải đều. 

Để bánh được chắc và dóc nước, sau khi vớt bánh, người ta xếp ngay ngắn theo lớp rồi lấy một miếng ván gỗ nặng vừa phải (tránh quá nặng sẽ làm sùi bánh) ép đè lên.../.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bánh chưng khổng lồ nhân Giỗ tổ Hùng Vương không hướng tới kỷ lục
Bánh chưng khổng lồ nhân Giỗ tổ Hùng Vương không hướng tới kỷ lục

VOV.VN -Công viên Văn hóa Đầm Sen không đặt nặng vấn đề kỷ lục khi nấu chiếc bánh chưng 2,5 tấn, mà để tỏ lòng thành đối với Quốc Tổ và tri ân du khách.

Bánh chưng khổng lồ nhân Giỗ tổ Hùng Vương không hướng tới kỷ lục

Bánh chưng khổng lồ nhân Giỗ tổ Hùng Vương không hướng tới kỷ lục

VOV.VN -Công viên Văn hóa Đầm Sen không đặt nặng vấn đề kỷ lục khi nấu chiếc bánh chưng 2,5 tấn, mà để tỏ lòng thành đối với Quốc Tổ và tri ân du khách.

Món ngon ngày Tết: Hướng dẫn cách gói bánh chưng
Món ngon ngày Tết: Hướng dẫn cách gói bánh chưng

Để gói được bánh chưng ngon, đẹp, đòi hỏi sự kỳ công của người thực hiện. 

Món ngon ngày Tết: Hướng dẫn cách gói bánh chưng

Món ngon ngày Tết: Hướng dẫn cách gói bánh chưng

Để gói được bánh chưng ngon, đẹp, đòi hỏi sự kỳ công của người thực hiện. 

Những chiếc bánh chưng ân tình
Những chiếc bánh chưng ân tình

VOV.VN - Những chiếc bánh chưng xanh mướt đầy nghĩa tình sẽ được trao tặng cho các thương binh bệnh binh nặng, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam…

Những chiếc bánh chưng ân tình

Những chiếc bánh chưng ân tình

VOV.VN - Những chiếc bánh chưng xanh mướt đầy nghĩa tình sẽ được trao tặng cho các thương binh bệnh binh nặng, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam…