Đi diễn thuyết, ông bà Clinton bỏ túi 153 triệu USD

Tính chung thu nhập của cả hai vợ chồng từ diễn thuyết là 153 triệu USD, tức trung bình mỗi bài diễn thuyết họ được trả 210.795 USD. 

Theo CNN, từ tháng 2/2001 đến tháng 5/2015, vợ chồng ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ Hillary Clinton đã có 729 bài diễn thuyết, trong đó có nhiều bài thực hiện cho Phố Wall.

Ông bà Clinton được cho là đã kiếm rất nhiều tiền từ Phố Wall - Ảnh: Getty Images.
Tính chung thu nhập của cả hai vợ chồng từ diễn thuyết là 153 triệu USD, tức trung bình mỗi bài diễn thuyết họ được trả 210.795 USD. 

Riêng các bài diễn thuyết tại các ngân hàng lớn ở phố Wall như Goldman Sachs và UBS (ít nhất 39 bài), họ được trả ít nhất 7,7 triệu USD, trong đó riêng bà Hillary kiếm được ít nhất 1,8 triệu USD khi có 8 bài phát biểu tại các ngân hàng lớn.

Phân tích của CNN thực hiện vào lúc bà Hillary Clinton đang cố tách mình ra khỏi mối quan hệ với phố Wall sau khi bị Thượng nghị sĩ Dân chủ Bernie Sanders công khai chỉ trích.

Trước đó, nhiều người cũng lên tiếng nói việc bà và chồng, cựu tổng thống Bill Clinton, kiếm được rất nhiều tiền từ "công việc nhẹ nhàng" (diễn thuyết) là vô lý và không công bằng.

Ngoài chuyện tiền nong, bà Hillary cũng đang bị "soi" do dùng hộp thư điện tử cá nhân để gửi thư công việc lúc còn giữ chức Ngoại trưởng Mỹ. Tòa án liên bang sau đó đã ra lệnh công khai những bức thư kể trên trong vòng năm tháng.

Tuy nhiên tuần trước Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong số thư điện tử mà bà Hillary đã gửi, có 22 thư thuộc dạng tối mật, do vậy họ không thể công bố.

Nhóm vận động tranh cử cho bà Hillary đã chỉ trích quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ là “đấu đá nội bộ quan liêu” và đòi công bố toàn bộ nội dung những bức thư nhằm xoa dịu vụ bê bối có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của bà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao ông Obama ủng hộ bà Hillary Clinton làm Tổng thống Mỹ?
Vì sao ông Obama ủng hộ bà Hillary Clinton làm Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Các nhà quan sát nhận định, lời khen của ông Obama dành cho cựu Ngoại trưởng của mình có thể giúp bà Hillary có thể ghi thêm điểm trước công chúng.

Vì sao ông Obama ủng hộ bà Hillary Clinton làm Tổng thống Mỹ?

Vì sao ông Obama ủng hộ bà Hillary Clinton làm Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Các nhà quan sát nhận định, lời khen của ông Obama dành cho cựu Ngoại trưởng của mình có thể giúp bà Hillary có thể ghi thêm điểm trước công chúng.

Bầu cử sơ bộ Mỹ: Bà Clinton giành chiến thắng sít sao tại bang Iowa
Bầu cử sơ bộ Mỹ: Bà Clinton giành chiến thắng sít sao tại bang Iowa

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã giành chiến thắng với cách biệt rất nhỏ trước đối thủ chính Bernie Sander trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Iowa.

Bầu cử sơ bộ Mỹ: Bà Clinton giành chiến thắng sít sao tại bang Iowa

Bầu cử sơ bộ Mỹ: Bà Clinton giành chiến thắng sít sao tại bang Iowa

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã giành chiến thắng với cách biệt rất nhỏ trước đối thủ chính Bernie Sander trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Iowa.

Mỹ không công bố 22 bức thư điện tử “tối mật” của bà Hillary Clinton
Mỹ không công bố 22 bức thư điện tử “tối mật” của bà Hillary Clinton

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho rằng, an ninh quốc gia của Mỹ sẽ bị “phương hại nghiêm trọng” nếu các lá thư này được công bố.

Mỹ không công bố 22 bức thư điện tử “tối mật” của bà Hillary Clinton

Mỹ không công bố 22 bức thư điện tử “tối mật” của bà Hillary Clinton

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho rằng, an ninh quốc gia của Mỹ sẽ bị “phương hại nghiêm trọng” nếu các lá thư này được công bố.

Donal Trump và Hillary Clinton dẫn đầu trước thềm bầu cử sơ bộ ở Iowa
Donal Trump và Hillary Clinton dẫn đầu trước thềm bầu cử sơ bộ ở Iowa

VOV.VN - Trước thềm cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa, ứng cử viên Donal Trump và bà Hillary Clinton đang dẫn đầu số phiếu ủng hộ theo kết quả thăm dò dư luận.

Donal Trump và Hillary Clinton dẫn đầu trước thềm bầu cử sơ bộ ở Iowa

Donal Trump và Hillary Clinton dẫn đầu trước thềm bầu cử sơ bộ ở Iowa

VOV.VN - Trước thềm cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa, ứng cử viên Donal Trump và bà Hillary Clinton đang dẫn đầu số phiếu ủng hộ theo kết quả thăm dò dư luận.