15 sinh viên được nhận học bổng Năng lượng tương lai trị giá 600 USD

VOV.VN - Hôm nay (27/9), 15 sinh viên xuất sắc đang theo học ngành điện tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đã được nhận học bổng Năng lượng tương lai AES-VCM. 

Đây là học bổng do Công ty Điện lực AES-TKV Mông Dương phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục và Phát triển trao tặng cho các sinh viên xuất sắc đến từ Quảng Ninh đang theo học ngành điện tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Đại diện quỹ học bổng trao thưởng cho các sinh viên xuất sắc.

Chương trình học bổng dành cho các sinh viên ngành điện là một trong những mục tiêu của Công ty TNHH Điện Lực AES-TKV Mông Dương nhằm góp sức đào tạo, chuẩn bị lực lượng lao động kỹ thuật cao cho tỉnh Quảng Ninh nói riêng và ngành năng lượng Việt Nam nói chung. Ngoài phần học bổng trị giá 600 USD, mỗi sinh viên sẽ được tiếp nhận nhiều chương trình tập huấn kỹ năng mềm, tiếng Anh và cơ hội tham quan Nhà máy Nhiệt điện BOT Mông Dương 2 do Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương đầu tư và vận hành.

PGS. TS Đinh Văn Hải, Trưởng phòng Công tác chính trị và Công tác sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội cho rằng: “Ngoài ý nghĩa về vật chất, học bổng này còn hỗ trợ tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa mang tính cộng đồng cao. Những sinh viên được nhận học bổng cũng có nhiều cơ hội trải nghiệm, nâng cao kỹ năng mềm, cần thiết cho công việc trong tương lai. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội hy vọng, cùng với sự nỗ lực của sinh viên, sự tận tâm của các giảng viên nhà trường và đặc biệt là sự hỗ trợ kịp thời và nhiều ý nghĩa của học bổng, những sinh viên nhận được học bổng hôm nay sẽ là những kỹ sư giỏi toàn diện và sớm có những thành công cho bản thân và đóng góp tích cực cho cộng đồng”.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương, ông David Stone chia sẻ, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao ngay tại địa phương là một trong những trọng tâm của phát triển bền vững mà AES và các bên đối tác của Công ty theo đuổi tại thị trường Việt Nam và tất cả các thị trường công ty hoạt động. Học bổng và những kỹ năng mà Công ty trang bị cho các sinh viên xuất sắc ngày hôm nay nhằm giúp các em tiếp tục phấn đấu trong học tập, nghiên cứu và phát triển bản thân để trở thành chủ nhân tương lai của ngành năng lượng Việt Nam và AES là một phần trong đó.

Là một trong những gương mặt được nhận học bổng, sinh viên Lê Trung Sơn, chuyên ngành Nhiệt điện, Khoa Công nghệ Năng lượng cho biết đã theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư điện từ những năm học phổ thông. "Em cảm thấy vui và tự hào khi được nhận học bổng Năng lượng tương lai, bởi không chỉ có nguồn tài chính hỗ trợ, học bổng còn gồm cả việc trang bị các kỹ năng thiết yếu cho công việc sau này, giúp em thực hiện ước mơ sự nghiệp của mình./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường” có thêm 9,5 tỷ đồng
Quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường” có thêm 9,5 tỷ đồng

VOV.VN - Toàn bộ số tiền này sẽ được Quỹ trao tặng cho 1.050 tân sinh viên nghèo hiếu học của 46 tỉnh, thành trên cả nước.

Quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường” có thêm 9,5 tỷ đồng

Quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường” có thêm 9,5 tỷ đồng

VOV.VN - Toàn bộ số tiền này sẽ được Quỹ trao tặng cho 1.050 tân sinh viên nghèo hiếu học của 46 tỉnh, thành trên cả nước.

Bình Điền cùng Hà Nam trao học bổng “Chắp cánh ước mơ”
Bình Điền cùng Hà Nam trao học bổng “Chắp cánh ước mơ”

VOV.VN - Mỗi năm, Bình Điền dành ra từ 60-70 tỷ đồng cho mục đích hỗ trợ người nghèo, sinh viên, học sinh nghèo hiếu học trên khắp cả nước. 

Bình Điền cùng Hà Nam trao học bổng “Chắp cánh ước mơ”

Bình Điền cùng Hà Nam trao học bổng “Chắp cánh ước mơ”

VOV.VN - Mỗi năm, Bình Điền dành ra từ 60-70 tỷ đồng cho mục đích hỗ trợ người nghèo, sinh viên, học sinh nghèo hiếu học trên khắp cả nước.