Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thề “không bao giờ đến thăm Mỹ”

Ông Duterte khẳng định không có ý định thăm Mỹ trong và thậm chí sau nhiệm kỳ, đồng thời cho biết ông nhìn thấy những điều "tệ hại" của nước Mỹ.

"Trong nhiệm kỳ của mình, thậm chí cả sau đó sẽ không bao giờ có chuyện tôi đến thăm Mỹ", ông Rodrigo Duterte phát biểu ngày 21/7.

Nhà lãnh đạo Philippines đã rất ngạc nhiên khi các nhà lập pháp Mỹ nghĩ rằng ông đã sẵn lòng đến thăm Mỹ. "Tôi đã nhìn thấy sự tệ hại của nước Mỹ", ông Rodrigo Duterte nói thêm.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thề “không bao giờ đến thăm Mỹ”. (Ảnh minh họa: Reuters)

Tuyên bố của Tổng thống Philippines được đưa ra sau khi các thượng nghị sĩ Mỹ chỉ trích chiến dịch chống ma túy tại Philippines trong phiên điều trần của Quốc hội Mỹ ngày 19/7. Nghị sĩ Jim McGovern phản đối chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Rodrigo Duterte vì lo ngại vấn đề trên.

Khả năng ông Rodrigo Duterte sang thăm Mỹ bắt nguồn từ một cuộc điện đàm giữa nhà lãnh đạo Philippines và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tháng 4 vừa qua. Trong cuộc điện đàm, ông Donald Trump mời Tổng thống Philippines tới Nhà Trắng "để thảo luận về tầm quan trọng của liên minh hai nước".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng tán dương ông Rodrigo Duterte vì "làm tốt một cách khó tin trong vấn đề ma túy"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Duterte phẫn nộ về việc Abu Sayyaf sát hại thủy thủ Việt
Tổng thống Duterte phẫn nộ về việc Abu Sayyaf sát hại thủy thủ Việt

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây đã đe dọa sẽ tiêu diệt các chiến binh Hồi giáo cực đoan đã sát hại dã man 2 thủy thủ Việt Nam.

Tổng thống Duterte phẫn nộ về việc Abu Sayyaf sát hại thủy thủ Việt

Tổng thống Duterte phẫn nộ về việc Abu Sayyaf sát hại thủy thủ Việt

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây đã đe dọa sẽ tiêu diệt các chiến binh Hồi giáo cực đoan đã sát hại dã man 2 thủy thủ Việt Nam.

Nóng: Khủng bố Hồi giáo IS đối đầu với Tổng thống Philippines Duterte
Nóng: Khủng bố Hồi giáo IS đối đầu với Tổng thống Philippines Duterte

VOV.VN - Tình hình an ninh ở Philippines đang rất đáng lo ngại với việc phiến quân Hồi giáo IS bao vây cả một thành phố, thách thức Tổng thống cá tính Duterte.

Nóng: Khủng bố Hồi giáo IS đối đầu với Tổng thống Philippines Duterte

Nóng: Khủng bố Hồi giáo IS đối đầu với Tổng thống Philippines Duterte

VOV.VN - Tình hình an ninh ở Philippines đang rất đáng lo ngại với việc phiến quân Hồi giáo IS bao vây cả một thành phố, thách thức Tổng thống cá tính Duterte.

Philippines bác thông tin Tổng thống Duterte gặp vấn đề sức khỏe
Philippines bác thông tin Tổng thống Duterte gặp vấn đề sức khỏe

VOV.VN - Chính phủ Philippines ngày 27/6 đã bác bỏ thông tin về việc Tổng thống nước này Rodrigo Duterte đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Philippines bác thông tin Tổng thống Duterte gặp vấn đề sức khỏe

Philippines bác thông tin Tổng thống Duterte gặp vấn đề sức khỏe

VOV.VN - Chính phủ Philippines ngày 27/6 đã bác bỏ thông tin về việc Tổng thống nước này Rodrigo Duterte đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Một năm nắm quyền đầy sóng gió của Tổng thống Philippines Duterte
Một năm nắm quyền đầy sóng gió của Tổng thống Philippines Duterte

VOV.VN - Một năm trước, khi lên nắm quyền với sự ủng hộ của đa số người dân Philippines, Tổng thống Duterte không hề biết rằng, sóng gió đang chờ đợi ông.

Một năm nắm quyền đầy sóng gió của Tổng thống Philippines Duterte

Một năm nắm quyền đầy sóng gió của Tổng thống Philippines Duterte

VOV.VN - Một năm trước, khi lên nắm quyền với sự ủng hộ của đa số người dân Philippines, Tổng thống Duterte không hề biết rằng, sóng gió đang chờ đợi ông.

Ông Duterte: Philippines sẽ giải phóng Marawi trong vòng 15 ngày tới
Ông Duterte: Philippines sẽ giải phóng Marawi trong vòng 15 ngày tới

VOV.VN - Tổng thống Philippines cảnh báo, kể cả khi chiến dịch giải phóng Marawi kết thúc, mối đe dọa của IS vẫn hiện hữu tại quốc gia Đông Nam Á này.

Ông Duterte: Philippines sẽ giải phóng Marawi trong vòng 15 ngày tới

Ông Duterte: Philippines sẽ giải phóng Marawi trong vòng 15 ngày tới

VOV.VN - Tổng thống Philippines cảnh báo, kể cả khi chiến dịch giải phóng Marawi kết thúc, mối đe dọa của IS vẫn hiện hữu tại quốc gia Đông Nam Á này.