Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan Cảng Sihanouk

VOV.VN - Tổng Bí thư chúc Cảng Sihanouk giành được nhiều thành tựu mới, trở thành một cảng biển hiện đại và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Sáng 22/7, tại tỉnh Preah Sihanouk, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cán bộ cấp cao Việt Nam đã đến tham quan Cảng Sihanouk. Đây là cảng nước sâu duy nhất của Campuchia, có diện tích 150 ha; nằm ở vị trí Tây Nam của nước này, có lợi thế tự nhiên do gần bờ và được bảo vệ bởi một chuỗi các đảo trên khắp các cửa vịnh nên hầu như không chịu ảnh hưởng của bão.

Báo cáo với Tổng Bí thư, Tổng Giám đốc Cảng Lou Kim Chhun cho biết, Cảng Sihanouk có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của Campuchia. Những năm gần đây, Cảng đã đóng góp 65 triệu USD cho ngân sách nhà nước; 73% hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Campuchia được vận chuyển qua Cảng. Đây là cảng trung chuyển quan trọng trong khu vực ASEAN và thế giới, có quan hệ thường xuyên với các cảng của nhiều nước trên thế giới.

Tổng Bí thư chúc mừng những kết quả đạt được của Cảng Sihanouk; chúc Cảng tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa; trở thành một cảng biển hiện đại và phát triển ở khu vực và trên thế giới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng nước Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội; có mối quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới, nhất là các nước láng giềng và khu vực.

Tổng Bí thư hoan nghênh và đánh giá cao kết quả hợp tác giúp đỡ lẫn nhau ngày càng được mở rộng và có hiệu quả giữa Cảng Sihanouk với các cảng biển của Việt Nam, trong đó có Cảng Hải Phòng, Cảng TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua và mong rằng, thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, góp phần thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư hai nước; đóng góp tích cực vào việc giữ gìn và không ngừng tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia.

Cũng trong sáng nay, trước khi lên đường về nước, Tổng Bí thư đã tiếp thân mật cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk đến chào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư nói chuyện với cộng đồng người Việt tại Campuchia
Tổng Bí thư nói chuyện với cộng đồng người Việt tại Campuchia

VOV.VN - Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả đạt được của Đại sứ quán, của bà con Việt kiều tại Campuchia trong thời gian qua.

Tổng Bí thư nói chuyện với cộng đồng người Việt tại Campuchia

Tổng Bí thư nói chuyện với cộng đồng người Việt tại Campuchia

VOV.VN - Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả đạt được của Đại sứ quán, của bà con Việt kiều tại Campuchia trong thời gian qua.

Ảnh: Ngày thứ hai của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Campuchia
Ảnh: Ngày thứ hai của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Campuchia

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Đại Tăng thống của Campuchia, nói chuyện với Cộng đồng người Việt, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam

Ảnh: Ngày thứ hai của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Campuchia

Ảnh: Ngày thứ hai của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Campuchia

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Đại Tăng thống của Campuchia, nói chuyện với Cộng đồng người Việt, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tỉnh Preah Sihanouk
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tỉnh Preah Sihanouk

VOV.VN - Chiều 21/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rời Thủ đô Phnom Penh đi thăm tỉnh Preah Sihanouk, một tỉnh ven biển nằm ở Tây Nam Campuchia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tỉnh Preah Sihanouk

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tỉnh Preah Sihanouk

VOV.VN - Chiều 21/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rời Thủ đô Phnom Penh đi thăm tỉnh Preah Sihanouk, một tỉnh ven biển nằm ở Tây Nam Campuchia.

Việt Nam - Campuchia củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị
Việt Nam - Campuchia củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị

VOV.VN -Thủ tướng Hun Sen khẳng định, Đảng và nhân dân Campuchia quyết ra sức củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị truyền thống với Việt Nam.

Việt Nam - Campuchia củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị

Việt Nam - Campuchia củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị

VOV.VN -Thủ tướng Hun Sen khẳng định, Đảng và nhân dân Campuchia quyết ra sức củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị truyền thống với Việt Nam.

Việt Nam làm hết sức mình cùng Campuchia vun đắp mối quan hệ 2 nước
Việt Nam làm hết sức mình cùng Campuchia vun đắp mối quan hệ 2 nước

VOV.VN -VOV.VN trân trọng đăng toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Việt Nam làm hết sức mình cùng Campuchia vun đắp mối quan hệ 2 nước

Việt Nam làm hết sức mình cùng Campuchia vun đắp mối quan hệ 2 nước

VOV.VN -VOV.VN trân trọng đăng toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm các vị Đại Tăng thống Campuchia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm các vị Đại Tăng thống Campuchia

VOV.VN - Các Đại Tăng thống cho rằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư thể hiện quan hệ Việt Nam - Campuchia đang phát triển hết sức tốt đẹp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm các vị Đại Tăng thống Campuchia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm các vị Đại Tăng thống Campuchia

VOV.VN - Các Đại Tăng thống cho rằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư thể hiện quan hệ Việt Nam - Campuchia đang phát triển hết sức tốt đẹp.

Tổng Bí thư dự Lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia
Tổng Bí thư dự Lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia là một công trình lịch sử, văn hóa, biểu tượng thiêng liêng của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Campuchia.

Tổng Bí thư dự Lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Tổng Bí thư dự Lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia là một công trình lịch sử, văn hóa, biểu tượng thiêng liêng của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Campuchia.