Chùm ảnh Lễ hội chạy đua với bò: Thú vị hay kinh hãi?

VOV.VN - Lễ hội chạy đua với bò tại Pamplona, Tây Ban Nha, năm nay diễn ra từ ngày 6-14/7 với nhiều khoảnh khắc hãi hùng xen vào bầu không khí hội hè.

Lễ hội chạy đua với bò tót được tổ chức hàng năm ở Pamplona, Tây Ban Nha, kéo dài 9 ngày để vinh danh thánh Fermin.
Đấu sỹ bò tót người Tây Ban Nha Alberto Lopez Simon bị húc trong một trận đấu.

Vết thương của Simon sau khi bị chú bò húc văng lên không trung.
Một chú bò đối đầu với đấu sỹ.
Một đấu sỹ biểu diễn kỹ năng nhào lộn điêu luyện trêu ghẹo chú bò.

Chú bé gan dạ đùa giỡn với bò? Ồ không, chỉ là chú bò máy!
Trẻ em cũng được tham gia lễ hội chạy với bò nhưng là với những chú bò máy trong một cuộc đua riêng so với người lớn.
Chú bò điên cuồng tấn công người tham gia cuộc chạy đua.
Một người tham gia gục ngã ngay trên trường đua với bò.
Dẫu có nhiều yếu tố man rợ nhưng vẫn có rất nhiều người tò mò, háo hức tham gia lễ hội chạy với bò ở Tây Ban Nha.
Có nhiều người bị bò húc bị thương hoặc chết. Kể từ năm 1924 đến nay, đã có 15 người chết trong những cuộc chạy đua với bò tót. 
Cả đấu sỹ và bò đều gục ngã trên trường đấu.
Những con bò tót tham gia chạy đua vào buổi sáng sẽ bị giết thịt bởi những người đấu bò vào buổi tối.
Thịt của chúng sẽ được mang tới các nhà hàng trong thành phố để phục vụ thực khách.

Lễ hội chạy với bò ở Pamplona được truyền hình trực tiếp trên kênh quốc gia RTVE suốt 30 năm qua.
Một người bị bò húc bị thương được đưa vào bệnh viện.
Chú bò lực lưỡng giày xéo những người tham gia.
Tuy nhiên, ban tổ chức cho biết không có người tham gia nào đang ở trong tình trạng nguy kịch.
Vòng chạy với bò đầu tiên diễn ra vào ngày 7/7. Trong suốt lễ hội mỗi ngày có 1 vòng chạy như thế bắt đầu từ 8h sáng.
Một trong những quy định khi tham gia chạy là người chơi phải trên 18 tuổi, không được dùng rượu bia, chất kích thích, chạy cùng hướng với chú bò và không được kích động chúng thêm nữa.
Một chú bò tấn công người tham gia chạy.
Bò chạy tới đâu, người ngã rạp tới đó.
Mỗi vòng chạy diễn ra rất chóng vánh, trung bình chỉ khoảng 2 phút 30 giây cho cả quãng đường 875m. Vận tốc trung bình của đàn bò là khoảng 24km/h.
Hai chủ bó dồn người chơi vào chân tường.
Mỗi vòng chạy có 6 chú bò được thả ra.
Không có bất cứ quy định nào về trang phục của người chơi nhưng thông thường những người chạy chọn trang phục quần áo trắng với chiếc khăn đỏ thắt ngang eo.

Một số người cho rằng màu sắc khác, đặc biệt là màu xanh da trời hấp dẫn thị giác của những chú bò nhất.

Lễ hội kiểu này không chỉ được tổ chức ở Pamplona mà tại nhiều thị trấn và làng khắp Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, trong một số thành phố ở Mexico, trong lễ hội San Jose tổ chức tại Trujillo, Peru, Mesquite, Nevada, miền nam nước Pháp trong mùa hè.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Cuồng” Hot dog đến mấy bạn cũng sẽ phát ớn khi thấy hình ảnh này
“Cuồng” Hot dog đến mấy bạn cũng sẽ phát ớn khi thấy hình ảnh này

VOV.VN-Đến hẹn lại lên, cuộc thi ăn Hot dog, món ăn nhanh đậm "chất Mỹ", lại diễn ra vào dịp Quốc khánh nước này và hình ảnh về nó có thể khiến bạn "phát ớn".

“Cuồng” Hot dog đến mấy bạn cũng sẽ phát ớn khi thấy hình ảnh này

“Cuồng” Hot dog đến mấy bạn cũng sẽ phát ớn khi thấy hình ảnh này

VOV.VN-Đến hẹn lại lên, cuộc thi ăn Hot dog, món ăn nhanh đậm "chất Mỹ", lại diễn ra vào dịp Quốc khánh nước này và hình ảnh về nó có thể khiến bạn "phát ớn".

Ấn tượng liên hoan âm nhạc... dưới nước ở Florida, Mỹ
Ấn tượng liên hoan âm nhạc... dưới nước ở Florida, Mỹ

VOV.VN - Liên hoan âm nhạc dưới nước Lower Keys 2017 ở Looe Key, rặng san hô lớn thứ ba thế giới, quy tụ 400 thợ lặn thích nghe nhạc và biểu diễn dưới nước.

Ấn tượng liên hoan âm nhạc... dưới nước ở Florida, Mỹ

Ấn tượng liên hoan âm nhạc... dưới nước ở Florida, Mỹ

VOV.VN - Liên hoan âm nhạc dưới nước Lower Keys 2017 ở Looe Key, rặng san hô lớn thứ ba thế giới, quy tụ 400 thợ lặn thích nghe nhạc và biểu diễn dưới nước.