Tổng thống Trump phát động tấn công quân sự chống Syria

VOV.VN - Mỹ đã phát động một cuộc tấn công quân sự chống các mục tiêu chính quyền Syria nhằm đáp trả một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học vừa qua.

Theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, các tàu chiến Mỹ đã phóng 50 quả tên lửa hành trình Tomahawk ngày 6/4.

Tổng thống Trump phát động tấn công quân sự chống Syria. Ảnh minh họa: Getty Images.

Đây được coi là hành động quân sự trực tiếp đầu tiên của Mỹ phản đối sự lãnh đạo của Tổng thổng Syria Bashar Al-Assad trong cuộc nội chiến kéo dài 6 năm qua.

Đây cũng được coi là sự leo thang của chiến dịch quân sự của Mỹ tại khu vực và chính quyền Syria có thể coi đây là một hành động khiêu chiến.

Mỹ bắt đầu các cuộc không kích tại Syria từ tháng 9/2014 dưới thời Tổng thống Obama trong chiến dịch liên quân chống IS. Tuy nhiên, mục tiêu của các cuộc không kích này là các nhóm khủng bố chứ không phải các lực lượng chính phủ Syria.

Tại khu nghỉ dưỡng ở Florida, nơi Tổng thống Trump đang đón Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình, ông Trump phát biểu như sau:

“Vấn đề ngăn chặn và răn đe việc phổ biến và sử dụng vũ khí hóa học rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Việc Syria sử dụng vũ khí hóa học bị cấm, vi phạm các cam kết đối với công ước cấm vũ khí hóa học, và lờ đi lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là không phải bàn cãi. Nhiều năm qua, các nỗ lực thay đổi thái độ của Syria đều đã thất bại. Do đó, cuộc khủng hoảng di cư tiếp tục xấu đi và khu vực tiếp tục bất ổn, đe dọa nước Mỹ và các đồng minh của mình. Tối nay, tôi kêu gọi tất cả các nước hãy cùng chúng tôi tìm cách kết thúc thảm sát và đổ máu ở Syria, đồng thời chấm dứt khủng bố dưới mọi hình thức.”

Lệnh tấn công Syria của Tổng thống Trump được đưa ra một ngày sau khi ông tuyên bố các cuộc tấn công hóa học đã vượt qua nhiều giới hạn và ông cảm thấy có trách nhiệm đáp trả. Đây được coi là quyết đinh quân sự quan trọng nhất của ông Trump kể từ khi ông nhậm chức hồi đầu năm.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, cuộc nội chiến kéo dài 6 năm tại Syria đã làm 400.000 người thiệt mạng. Hơn 5 triệu người dân Syria đã chạy trốn khỏi nước này và hơn 6 triệu người đã lâm vào cảnh không nhà cửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc một lần nữa chia rẽ trong vấn đề Syria
Liên Hợp Quốc một lần nữa chia rẽ trong vấn đề Syria

VOV.VN – HĐBA LHQ ngày 5/4 họp khẩn để thảo luận về vụ tấn công hóa học tại Idlib, Tây Bắc Syria, làm ít nhất 72 người chết, gồm 20 trẻ em và nhiều phụ nữ.

Liên Hợp Quốc một lần nữa chia rẽ trong vấn đề Syria

Liên Hợp Quốc một lần nữa chia rẽ trong vấn đề Syria

VOV.VN – HĐBA LHQ ngày 5/4 họp khẩn để thảo luận về vụ tấn công hóa học tại Idlib, Tây Bắc Syria, làm ít nhất 72 người chết, gồm 20 trẻ em và nhiều phụ nữ.

Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về vụ tấn công hóa học ở Syria
Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về vụ tấn công hóa học ở Syria

VOV.VN -  Ngày 5/4, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về vụ tấn công bằng khí độc tại Syria mới đây.

Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về vụ tấn công hóa học ở Syria

Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về vụ tấn công hóa học ở Syria

VOV.VN -  Ngày 5/4, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về vụ tấn công bằng khí độc tại Syria mới đây.

Syria bác bỏ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học
Syria bác bỏ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN -Ngày 6/4, tại Damascus, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Syria Walid Muallem khẳng định nước này không sử dụng vũ khí hóa học.

Syria bác bỏ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học

Syria bác bỏ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN -Ngày 6/4, tại Damascus, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Syria Walid Muallem khẳng định nước này không sử dụng vũ khí hóa học.

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về vụ tấn công bằng khí độc tại Syria
Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về vụ tấn công bằng khí độc tại Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5/4 tiến hành họp khẩn về vụ tấn công tình nghi sử dụng khí độc tại Syria khiến nhiều người thiệt mạng.

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về vụ tấn công bằng khí độc tại Syria

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về vụ tấn công bằng khí độc tại Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5/4 tiến hành họp khẩn về vụ tấn công tình nghi sử dụng khí độc tại Syria khiến nhiều người thiệt mạng.

Ông Trump thay đổi thái độ về Assad và Syria sau vụ tấn công hóa học
Ông Trump thay đổi thái độ về Assad và Syria sau vụ tấn công hóa học

VOV.VN – Tổng thống Donald Trump cho biết ông không muốn loại trừ bất cứ một kế hoạch quân sự nào như chính quyền tiền nhiệm đã làm.

Ông Trump thay đổi thái độ về Assad và Syria sau vụ tấn công hóa học

Ông Trump thay đổi thái độ về Assad và Syria sau vụ tấn công hóa học

VOV.VN – Tổng thống Donald Trump cho biết ông không muốn loại trừ bất cứ một kế hoạch quân sự nào như chính quyền tiền nhiệm đã làm.