Tình tiết mới “đáng xấu hổ” trong tranh cãi ngoại giao Nga-Mỹ

VOV.VN-Trong tuyên bố ngày 11/10, Nga cáo buộc Mỹ lấy trộm quốc kỳ Nga ở Lãnh sự quán tại San Francisco, tuy nhiên phía Mỹ nhanh chóng phản bác thông tin này.

Theo Reuters, các nhân viên ngoại giao Nga rời lãnh sự từ tháng 9/2017 sau khi Washington yêu cầu Moscow rút bớt người tại cơ sở ngoại giao, một phần của chuỗi hành động đáp trả trong mối quan hệ căng thẳng giữa hai bên.

Các quan chức Mỹ sau đó giữ quyền kiểm soát hành chính khu vực này, nhưng Nga cho rằng người Mỹ đột nhập vào khu vực nhà ở của lãnh sự và đe dọa sẽ trả đũa hành động bất hợp pháp của Washington.

Lãnh sự quán Nga tại San Francisco ngày 3/10. (Ảnh: Reuters)

Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết, hành động lấy trộm cờ Nga tại San Francisco là một sự việc đáng xấu hổ và thiếu thân thiện. “Chúng tôi yêu cầu chính quyền Mỹ trả lại biểu tượng của đất nước chúng tôi”, cùng với phát biểu trên Twitter của Đại sứ quán Nga là tấm ảnh cột cờ bị trống ở tòa nhà lãnh sự.

Trong khi đó, Bộ ngoại giao Mỹ cho biết đã hạ quốc kỳ Nga ở Lãnh sự quán San Francisco một cách trân trọng và cất giữ an toàn trong tòa nhà.

Căng thẳng ngoại giao giữa hai bên bắt đầu từ năm 2016 khi cựu Tổng thống Barack Obama trục xuất 35 nhân viên ngoại giao Nga vì buộc tội Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống.

Đáp lại, Nga yêu cầu Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao và kĩ thuật đang làm việc tại Nga xuống còn 455 người để cân bằng giữa hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệp ước Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga-Mỹ trước nguy cơ đổ vỡ
Hiệp ước Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga-Mỹ trước nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Những ngày gần đây, cả Nga và Mỹ liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm Hiệp ước Lực lượng hạt nhân chiến lược (INF) được 2 nước ký từ năm 1987.

Hiệp ước Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga-Mỹ trước nguy cơ đổ vỡ

Hiệp ước Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga-Mỹ trước nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Những ngày gần đây, cả Nga và Mỹ liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm Hiệp ước Lực lượng hạt nhân chiến lược (INF) được 2 nước ký từ năm 1987.

Khủng hoảng “Lãnh sự quán” Nga - Mỹ ngày càng tăng nhiệt
Khủng hoảng “Lãnh sự quán” Nga - Mỹ ngày càng tăng nhiệt

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng “Lãnh sự quán” giữa Nga và Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu mà còn bùng phát và trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Khủng hoảng “Lãnh sự quán” Nga - Mỹ ngày càng tăng nhiệt

Khủng hoảng “Lãnh sự quán” Nga - Mỹ ngày càng tăng nhiệt

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng “Lãnh sự quán” giữa Nga và Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu mà còn bùng phát và trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa Lãnh sự quán ở San Francisco
Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa Lãnh sự quán ở San Francisco

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đây là hành động trả đũa việc Nga trục xuất 755 nhân viên ngoại giao Mỹ đang làm việc tại Nga.

Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa Lãnh sự quán ở San Francisco

Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa Lãnh sự quán ở San Francisco

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đây là hành động trả đũa việc Nga trục xuất 755 nhân viên ngoại giao Mỹ đang làm việc tại Nga.

Nga tố Mỹ khám xét tổng lãnh sự quán, đe dọa công dân
Nga tố Mỹ khám xét tổng lãnh sự quán, đe dọa công dân

Moscow cho biết FBI định khám xét tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố San Francisco, đe dọa quyền miễn trừ ngoại giao của nhiều công dân nước này.

Nga tố Mỹ khám xét tổng lãnh sự quán, đe dọa công dân

Nga tố Mỹ khám xét tổng lãnh sự quán, đe dọa công dân

Moscow cho biết FBI định khám xét tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố San Francisco, đe dọa quyền miễn trừ ngoại giao của nhiều công dân nước này.

Nga lên án quyết định lục soát tòa lãnh sự quán Nga tại Mỹ
Nga lên án quyết định lục soát tòa lãnh sự quán Nga tại Mỹ

VOV.VN - Hạ viện Nga vừa lên tiếng chỉ trích quyết định của Mỹ về việc lục soát tòa nhà lãnh sự quán của Nga tại thành phố San Francisco.

Nga lên án quyết định lục soát tòa lãnh sự quán Nga tại Mỹ

Nga lên án quyết định lục soát tòa lãnh sự quán Nga tại Mỹ

VOV.VN - Hạ viện Nga vừa lên tiếng chỉ trích quyết định của Mỹ về việc lục soát tòa nhà lãnh sự quán của Nga tại thành phố San Francisco.