Ông Tập Cận Bình: Nga, Trung đều phản đối Mỹ triển khai THAAD

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 3/7 cảnh báo hệ thống THAAD mà Mỹ triển khai tại Hàn Quốc “đe dọa nghiêm trọng” tới Nga và Trung Quốc.

Theo Reuters, tuyên bố trên được ông Tập Cận Bình đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc sắp có chuyến thăm Nga, quốc gia từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích việc Mỹ triển khai Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD).

Hệ thống THAAD. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn tuyên bố của ông Tập Cận Bình đăng tải trên Tân Hoa xã nhấn mạnh: “Việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến tại Triều Tiên đã làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích chiến lược của Trung Quốc, Nga và các quốc gia trong khu vực”.

Ông Tập Cận Bình khẳng định: “Cả Bắc Kinh và Moscow đều phản đối việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc và chính thức đề nghị các quốc gia có liên quan dừng ngay việc triển khai này”.

Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo, Trung Quốc và Nga có thể sẽ tiến hành “các biện pháp cần thiết” một cách riêng rẽ hoặc cùng với nhau để bảo vệ các lợi ích của mình. Ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc và Nga thường xuyên liên lạc với nhau và có quan điểm rất tương đồng về vấn đề này.

Trước đó, Trung Quốc cũng nhiều lần tuyên bố phản đối việc Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc và kêu gọi Mỹ dừng ngay việc này lại cũng như chuyển toàn bộ số tên lửa đã được triển khai về Mỹ.

Phía Trung Quốc cho rằng, hệ thống radar cực mạnh của THAAD có thể “thọc sâu” vào lãnh thổ Trung Quốc gây mất ổn định về an ninh và đe dọa đến sự cân bằng chiến lược trong khu vực. Hơn thế nữa, hệ thống THAAD này cũng không ngăn được Triều Tiên tiếp tục theo đuổi tham vọng hạt nhân và tên lửa của mình.

Trong khi đó, phía Mỹ và Hàn Quốc khẳng định, hệ thống THAAD chỉ nhằm bảo về Hàn Quốc khỏi các mối đe dọa từ Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc yêu cầu dừng hệ thống THAAD ở Hàn Quốc ngay lập tức
Trung Quốc yêu cầu dừng hệ thống THAAD ở Hàn Quốc ngay lập tức

VOV.VN -Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu các bên liên quan dừng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối ngay lập tức.

Trung Quốc yêu cầu dừng hệ thống THAAD ở Hàn Quốc ngay lập tức

Trung Quốc yêu cầu dừng hệ thống THAAD ở Hàn Quốc ngay lập tức

VOV.VN -Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu các bên liên quan dừng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối ngay lập tức.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói về vụ THAAD gây “sốc” cho Tổng thống Moon
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói về vụ THAAD gây “sốc” cho Tổng thống Moon

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Moon tuyên bố bị “sốc” khi không được báo cáo về việc triển khai THAAD, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã phải hứng chịu bùa rìu dư luận.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói về vụ THAAD gây “sốc” cho Tổng thống Moon

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói về vụ THAAD gây “sốc” cho Tổng thống Moon

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Moon tuyên bố bị “sốc” khi không được báo cáo về việc triển khai THAAD, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã phải hứng chịu bùa rìu dư luận.

Tổng thống Hàn Quốc Moon bị “sốc”, ra lệnh điều tra hệ thống THAAD
Tổng thống Hàn Quốc Moon bị “sốc”, ra lệnh điều tra hệ thống THAAD

VOV.VN - Các hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đã được triển khai thêm mà chính quyền mới của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in không hề được báo cáo.

Tổng thống Hàn Quốc Moon bị “sốc”, ra lệnh điều tra hệ thống THAAD

Tổng thống Hàn Quốc Moon bị “sốc”, ra lệnh điều tra hệ thống THAAD

VOV.VN - Các hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đã được triển khai thêm mà chính quyền mới của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in không hề được báo cáo.

Mỹ và Hàn Quốc nhất trí về việc trả chi phí cho hệ thống THAAD
Mỹ và Hàn Quốc nhất trí về việc trả chi phí cho hệ thống THAAD

VOV.VN - Theo xác nhận mới, Hàn Quốc cung cấp địa điểm và các phương tiện hỗ trợ, còn Mỹ chịu phần chi phí triển khai, vận hành và bảo trì THAAD.

Mỹ và Hàn Quốc nhất trí về việc trả chi phí cho hệ thống THAAD

Mỹ và Hàn Quốc nhất trí về việc trả chi phí cho hệ thống THAAD

VOV.VN - Theo xác nhận mới, Hàn Quốc cung cấp địa điểm và các phương tiện hỗ trợ, còn Mỹ chịu phần chi phí triển khai, vận hành và bảo trì THAAD.