Ảnh: Công viên Thủ Lệ quá tải, người dân chen chúc

VOV.VN - Dòng người đông đúc đổ về công viên Thủ Lệ trong buổi sáng 2/9 khiến nơi này quá tải, nhếch nhác.

Sáng 2/9 bắt đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày, người dân ùn ùn đổ về nhiều điểm vui chơi tại Thủ Đô.
Công viên Thủ Lệ đón lượng khách đông đột biến so với ngày thường. Khắp cả ngả đường trong công viên chật kín người đi lại, nơi để xe quá tải dẫn đến tình trạng tắc nghẽn và quá tải cục bộ.
Các khu vực trò chơi, khu nuôi nhốt thú cũng luôn đặt trong tình trạng đông nghẹt người.
Đến giờ trưa, lượng khách ra vào khu vực này vẫn chưa ngớt.
Chủ yếu là các hộ gia đình đưa con em đi chơi nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9.
Do quá tải chỗ nghỉ chân, nên nhiều hành động không đẹp liên tục tái diễn bất chấp những biển báo cấm.
 
Phổ biến nhất là người dân nghỉ ngơi trên các thảm cỏ.
Kèm theo đó là xả rác bừa bãi.
1 thanh niên ngủ trên ghế đá như chỗ không người.
Quá tải rác thải và đồ ăn vặt la liệt khắp công viên Thủ Lệ.
Thời tiết sáng 2/9 khá thuận lợi giúp nhiều điểm vui chơi tại Hà Nội đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, giải trí.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Không khí ngày Quốc khánh 2/9 tràn ngập phố phường Hà Nội
Ảnh: Không khí ngày Quốc khánh 2/9 tràn ngập phố phường Hà Nội

VOV.VN - Ngày 2/9 cách đây 72 năm đánh dấu cột mốc lịch sử của dân tộc Việt Nam khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình.

Ảnh: Không khí ngày Quốc khánh 2/9 tràn ngập phố phường Hà Nội

Ảnh: Không khí ngày Quốc khánh 2/9 tràn ngập phố phường Hà Nội

VOV.VN - Ngày 2/9 cách đây 72 năm đánh dấu cột mốc lịch sử của dân tộc Việt Nam khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình.

Hình ảnh ám ảnh trong cuộc “di dân” dịp nghỉ lễ 2/9
Hình ảnh ám ảnh trong cuộc “di dân” dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Tắc đường, chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, chen chúc trên xe, trong bến khiến nhiều người mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn.

Hình ảnh ám ảnh trong cuộc “di dân” dịp nghỉ lễ 2/9

Hình ảnh ám ảnh trong cuộc “di dân” dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Tắc đường, chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, chen chúc trên xe, trong bến khiến nhiều người mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn.