Cải chính thông tin liên quan công ty THHH MTV Phúc Minh

VOV.VN - VOV xin lỗi anh Đoàn Bằng Giang - Giám đốc Công ty TNHH MTV Phúc Minh cùng bạn đọc vì đã đăng thông tin chưa được kiểm chứng đầy đủ.

Nửa đầu tháng 5/2017, báo điện tử VOV.VN có đăng một số tin, bài liên quan đến Công ty TNHH MTV Phúc Minh ở xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk gây ô nhiễm môi trường và gây thương tích người tố cáo.

Sau khi báo đăng, tòa soạn đã nhận được công văn số 439/TTTT-TTBCXB (ngày 30/6/2017) của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk v/v đăng tải ý kiến phản hồi nội dung đề cập trên báo chí, kèm theo văn bản số 488/CAT-PV11 (ngày 22/6/2017)của Công an tỉnh Đắk Lắk  v/v cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo đó, Công an huyện Cư M’gar xác định thời điểm (24/4/2017) anh Trần Quốc Tiến ở thôn 2, Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar bị đánh, anh Đoàn Bằng Giang - Giám đốc Công ty TNHH MTV Phúc Minh không có mặt tại hiện trường.

Vụ cố ý gây thương tích đối với anh Tiến là do anh Đoàn Phúc Lâm (sinh năm 1991, trú tại xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) thực hiện. Cụ thể, sáng ngày 24/4/2017, anh Lâm đến liên hệ mua than nhưng anh Giang không có ở nhà. Trong lúc anh Lâm đang đứng trước cổng lò than gọi điện thoại thì anh Tiến điều khiển mô tô va chạm. Anh Lâm đã dùng tay chân đấm đá vào mặt, đầu, người, làm anh Tiến bị thương.

Như vậy, anh Trần Quốc Tiến tố cáo bị anh Đoàn Bằng Giang và đồng bọn đánh gây thương tích do tố cáo lò than gây ô nhiễm môi trường là không có cơ sở.

Chúng tôi thành thật xin lỗi anh Đoàn Bằng Giang - Giám đốc Công ty TNHH MTV Phúc Minh cùng bạn đọc vì đã đăng thông tin chưa được kiểm chứng đầy đủ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch miền Trung- Tây Nguyên hướng đến đẳng cấp thương hiệu
Du lịch miền Trung- Tây Nguyên hướng đến đẳng cấp thương hiệu

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Để du lịch sớm trở thành mũi nhọn thì phải kết nối thực sự, không có bắt chước, phải tìm những nét thật độc đáo của mình.

Du lịch miền Trung- Tây Nguyên hướng đến đẳng cấp thương hiệu

Du lịch miền Trung- Tây Nguyên hướng đến đẳng cấp thương hiệu

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Để du lịch sớm trở thành mũi nhọn thì phải kết nối thực sự, không có bắt chước, phải tìm những nét thật độc đáo của mình.

Tây Nguyên- vì đâu sông lở cát bay: Câu trả lời của nhà quản lý
Tây Nguyên- vì đâu sông lở cát bay: Câu trả lời của nhà quản lý

VOV.VN - Các đơn vị khai thác cát phớt lờ các quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý thả nổi cho sai phạm để các tàu cát tồn tại.

Tây Nguyên- vì đâu sông lở cát bay: Câu trả lời của nhà quản lý

Tây Nguyên- vì đâu sông lở cát bay: Câu trả lời của nhà quản lý

VOV.VN - Các đơn vị khai thác cát phớt lờ các quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý thả nổi cho sai phạm để các tàu cát tồn tại.

Dự án Bauxit Tây Nguyên báo lãi 50 tỷ đồng
Dự án Bauxit Tây Nguyên báo lãi 50 tỷ đồng

VOV.VN - Tổ hợp bauxit Nhôm Lâm Đồng sau 3 năm đầu hoạt động còn lỗ lũy kế hơn 3.600 tỷ đồng, nhưng trong 6 tháng năm 2017 đã có lãi 50 tỷ đồng.

Dự án Bauxit Tây Nguyên báo lãi 50 tỷ đồng

Dự án Bauxit Tây Nguyên báo lãi 50 tỷ đồng

VOV.VN - Tổ hợp bauxit Nhôm Lâm Đồng sau 3 năm đầu hoạt động còn lỗ lũy kế hơn 3.600 tỷ đồng, nhưng trong 6 tháng năm 2017 đã có lãi 50 tỷ đồng.

Tây Nguyên – vì đâu sông lở cát bay: Những tàu cát trong vùng tối
Tây Nguyên – vì đâu sông lở cát bay: Những tàu cát trong vùng tối

VOV.VN - Khai thác cát bừa bãi làm sạt lở các sông suối, đã và đang tiếp tục diễn ra phức tạp tại các tỉnh Tây Nguyên.

Tây Nguyên – vì đâu sông lở cát bay: Những tàu cát trong vùng tối

Tây Nguyên – vì đâu sông lở cát bay: Những tàu cát trong vùng tối

VOV.VN - Khai thác cát bừa bãi làm sạt lở các sông suối, đã và đang tiếp tục diễn ra phức tạp tại các tỉnh Tây Nguyên.