Giải cứu máy xúc 85 tấn bị chôn dưới bùn ở Quảng Ninh

VOV.VN - Chiếc xe gặp nạn được đánh giá là “siêu khai quật” Komatsu PC 850 bị chôn dưới bùn từ ngày 12/3 tại khai trường Hà Ráng, Công ty than Hạ Long...

Chiếc xe máy xúc Komatsu PC 850 với trọng tải 85 tấn đã bị chôn sâu dưới đống bùn lầy, đất đá trong nhiều ngày tại khai trường Hà Ráng, Công ty than Hạ Long (phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) vừa được cứu hộ thành công.

Chiếc xe gặp nạn được đánh giá là “siêu khai quật” Komatsu PC 850 bị chôn dưới bùn từ ngày 12/3 tại khai trường Hà Ráng, Công ty than Hạ Long (phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh). (Ảnh: VTC News)
 Hiện trạng ban đầu của chiếc xe bị vùi lấp hơn nửa bộ phận xe, tay cẩu bị cắm sâu xuống lớp đất đá và hệ thống động cơ bị tê liệt, “nằm chết” tại chỗ trong hố bùn sụt lún cách mặt đường 10 mét. (Ảnh: VTC News)
Vị trí xảy ra sự cố trên là ở vùng đất yếu, nằm trong khai trường than Hà Ráng. Do có con suối nhỏ, cống nước chạy qua cùng với thời tiết mưa khiến cho công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: VTC News)
Được biết từ ngày 13/3, đơn vị cứu hộ 116 Quảng Ninh đã nhận lời tiếp cận hiện trường để khảo sát địa hình và cùng các đơn vị 116 Hà Nội, Sơn La, Lạng Sơn... và các hội viên của Hội Cứu hộ nhận định cần sử dụng cáp tời với tổng lực lên đến 500 tấn.
Sáng 15/3, các đơn vị cứu hộ đã tiếp cận với chiếc xe gặp nạn để kéo cáp, mấu nối. Đến 18 giờ chiều 16/3, sau nhiều nỗ lực chiếc xe máy xúc 85 tấn đã được cứu hộ thành công. Hiện các đơn vị cứu hộ đang kiểm tra hiện trạng xe và thu dọn hiện trường.
Những thành viên của Hội Cứu hộ giao thông đường bộ Việt Nam cho biết, đây là cuộc giải cứu lịch sử của những người làm công tác cứu hộ giao thông. Đây cũng là lần đầu tiên các thành viên cùng nhau chung sức, phối hợp để đưa một chiếc xe siêu khủng 85 tấn ra khỏi vùng nguy hiểm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ nhiều vụ đánh bắt thuỷ sản bằng chất nổ
Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ nhiều vụ đánh bắt thuỷ sản bằng chất nổ

VOV.VN - Các ngư dân đã sử dụng các loại phương tiện như kích điện, cũng như hóa chất kích nổ để khai thác thủy sản mang tính hủy diệt.

Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ nhiều vụ đánh bắt thuỷ sản bằng chất nổ

Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ nhiều vụ đánh bắt thuỷ sản bằng chất nổ

VOV.VN - Các ngư dân đã sử dụng các loại phương tiện như kích điện, cũng như hóa chất kích nổ để khai thác thủy sản mang tính hủy diệt.

Quảng Ninh: Đê biển xuống cấp, 3.000 người dân kêu cứu
Quảng Ninh: Đê biển xuống cấp, 3.000 người dân kêu cứu

VOV.VN - Tuyến đê Đồng Rui mới được tu bổ từ năm 2014 đã có hiện tượng tràn vỡ, xói lở đe dọa cuộc sống của gần 3000 hộ dân khi mùa mưa bão đang đến gần.

Quảng Ninh: Đê biển xuống cấp, 3.000 người dân kêu cứu

Quảng Ninh: Đê biển xuống cấp, 3.000 người dân kêu cứu

VOV.VN - Tuyến đê Đồng Rui mới được tu bổ từ năm 2014 đã có hiện tượng tràn vỡ, xói lở đe dọa cuộc sống của gần 3000 hộ dân khi mùa mưa bão đang đến gần.

Quảng Ninh: Khởi tố 2 đối tượng buôn ma túy từ biên giới vào nội địa
Quảng Ninh: Khởi tố 2 đối tượng buôn ma túy từ biên giới vào nội địa

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quảng Ninh: Khởi tố 2 đối tượng buôn ma túy từ biên giới vào nội địa

Quảng Ninh: Khởi tố 2 đối tượng buôn ma túy từ biên giới vào nội địa

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quảng Ninh: 46 xe biển xanh đã thanh lý nhưng chưa sang tên đổi chủ
Quảng Ninh: 46 xe biển xanh đã thanh lý nhưng chưa sang tên đổi chủ

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cơ quan đăng kiểm không đăng kiểm cho xe biển xanh đã thanh lý nhưng chưa sang tên đổi chủ và 35 xe chưa đổi biển.

Quảng Ninh: 46 xe biển xanh đã thanh lý nhưng chưa sang tên đổi chủ

Quảng Ninh: 46 xe biển xanh đã thanh lý nhưng chưa sang tên đổi chủ

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cơ quan đăng kiểm không đăng kiểm cho xe biển xanh đã thanh lý nhưng chưa sang tên đổi chủ và 35 xe chưa đổi biển.