Bộ trưởng LĐ-TB&XH lý giải nguyên nhân học viên cai nghiện trốn trại

VOV.VN - Có nơi, cơ sở vật chất tận dụng từ thời Mỹ - Ngụy, chỉ chăm sóc 500-600 học viên nhưng đưa vào khoảng 1400 em dẫn tới sự bức bối, trốn trại cai nghiện.

Sáng 18/4, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Một trong những vấn đề mà đại biểu Quốc hội Nguyễn Lâm Thành – Đoàn Lạng Sơn đặt câu hỏi với Bộ trưởng Đào Ngọc Dung là vấn đề học viên cai nghiện trốn trại thời gian gần đây.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết, vấn đề phòng chống cai nghiện ma túy được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Thủ tướng Chính phủ đã hai lần họp liên quan đến vấn đề này.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Hiện cả nước có 210.751 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 10.617 người so với cùng kỳ năm 2015. Về loại ma túy ngoài heroin thì còn xuất hiện các ma túy khác có tính chất phức tạp, nhiều nước trên thế giới cũng đang loay hoay vấn đề này. Vấn đề ma túy hết sức phức tạp, thống kê của ngành công an, thì có 60% các vụ án liên quan đến ma túy.

Đối với các cơ sở cai nghiện ma túy, cả nước có khoảng 60.000 người nghiện cai nghiện tại các cơ sở.

Các cơ sở cai nghiện thì có 60.000 người đang cai nghiện ở cở sở, trong đó cai nghiện bắt buộc theo quyết định của tòa án là hơn 17.400 người học viên, tăng 12.400 người. trong đó có hơn 10.400 người không có nơi cư trú.

Về lý do tại một số cơ sở cai nghiện tập trung thời gian qua học sinh cai nghiện trốn tại như ở Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Hải Phòng…theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung việc đưa các em vào cai nghiện tập trung là không mong muốn. Việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì trước đó các em đã cai nghiện ở cộng đồng, gia đình, việc vào cơ sở cai nghiện tập trung là do ý chí của gia đình chứ bản thân học viên không mong muốn.

Bên cạnh đó, một số địa phương muốn làm trong sạch địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự nên tìm cách đưa các em cứ sử dụng ma túy là vào trại cai nghiện. “Đáng lẽ chúng ta phải phân biệt, người sử dụng khác, người nghiện khác và người lạm dụng ma túy khác, thậm chí người có nơi cư trú khác người không có nơi cư trú”, Bộ trưởng phân tích.

Một nguyên nữa được Bộ trưởng đưa ra là sự quá tải của cơ sở cai nghiện. Điển hình như ở Đồng Nai, cơ sở này chỉ có thể là nơi học tập, nuôi dưỡng khoảng 500-600 em nhưng chúng ta lại đưa vào đây vào khoảng 1.400 em. Trong khi đó cơ sở vật chất tận dụng từ thời Mỹ - Ngụy để lại dẫn đến sự bức bối của học viên cai nghiện.

Ngoài ra, đối với các học viên cai nghiện có từng giai đoạn khác nhau nhưng chúng ta lại cho các học viên ở chung với người cai nghiện bắt buộc. Thống kê cho thấy, các cơ sở cai nghiện đối tượng cai nghiện bắt buộc có khoảng 30-40% là có tiền án tiền sự, đối tượng cộm cán dẫn tới việc các đối tượng này lôi kéo, xúi giục các học viên trốn trại.

Vấn đề xử lý đối với học viên trốn trại hiện nay đang bị vướng mắc về pháp lý. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung kể lại việc tiếp xúc với học viên cai nghiện sau vụ trốn trại ở Đồng Nai và Vũng Tàu vừa qua. Tại cuộc tiếp xúc này, Bộ trưởng nhận được câu trả lời của học viên: “Nếu trốn trại bị bắt lại thì tiếp tục ở trại thôi có gì đâu”.

Bên cạnh đó, lực lượng cán bộ tại cơ sở cai nghiện hiện nay rất mỏng. Hiện mỗi cán bộ phục vụ 10 học viên cai nghiện. Tại Đồng Nai đang tăng cường biên chế cho cơ sở cai nghiện nhưng tuyển mãi không được vì lương thấp 2 triệu/tháng.

Bên cạnh đó, các đối tượng tại cơ sở cai nghiện đa số phức tạp, nhưng cán bộ tại cơ sở không được trang bị gì để đảm bảo an ninh, an toàn cho chính mình, các đối tượng này cũng tìm mọi cách gây ức chế cho cán bộ cai nghiện.

Bên cạnh đó, quy định về mặt pháp lý của chúng ta có vướng mắc. Sự phối hợp giữa các cơ quan với Bộ LĐ-TB&XH chưa chặt chẽ. Bộ trưởng lấy ví dụ: “Tôi lắng nghe TP.HCM, Hà Nội. Ở những nơi có sự phối hợp tốt thì rất đảm bảo”.

“Bộ LĐ-TB&XH được giao phần trong cổng cơ sở cai nghiện, trong khi đó các đối tượng này hết sức phức tạp, còn lực lượng công an chỉ lo vòng ngoài. Tôi thấy vấn đề này trong thực tiễn không khả thi”, Bộ trưởng phân tích.

Bộ trưởng đưa các giải pháp đối với vấn đề này, đó là nâng cao nhận thức về công tác đấu tranh tội phạm ma túy. Tập trung thực hiện ba giảm (giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy). Tập trung hoàn thiện pháp luật chính sách. Cấp đầu đủ kinh phí vật chất trong công tác đấu tranh và cai nghiện ma túy. Tăng cường công tác cán bộ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 100 học viên cai nghiện la ó, trốn khỏi trung tâm để "ăn Tết"
Gần 100 học viên cai nghiện la ó, trốn khỏi trung tâm để "ăn Tết"

Các học viên cai nghiện nói rằng muốn “ăn Tết” nên cùng nhau la ó, đập phá đồ đạc và trốn khỏi trung tâm.

Gần 100 học viên cai nghiện la ó, trốn khỏi trung tâm để "ăn Tết"

Gần 100 học viên cai nghiện la ó, trốn khỏi trung tâm để "ăn Tết"

Các học viên cai nghiện nói rằng muốn “ăn Tết” nên cùng nhau la ó, đập phá đồ đạc và trốn khỏi trung tâm.

Học viên cai nghiện dùng dao truy sát bạn cùng trường
Học viên cai nghiện dùng dao truy sát bạn cùng trường

VOV.VN - Học viên cai nghiện dùng dao truy sát chém nhiều nhát vào đối thủ khiến cả trường láo loạn.  

Học viên cai nghiện dùng dao truy sát bạn cùng trường

Học viên cai nghiện dùng dao truy sát bạn cùng trường

VOV.VN - Học viên cai nghiện dùng dao truy sát chém nhiều nhát vào đối thủ khiến cả trường láo loạn.  

Khởi tố học viên cai nghiện vụ trốn trại về “ăn tết“
Khởi tố học viên cai nghiện vụ trốn trại về “ăn tết“

Trần Kỳ Tâm - học viên tại Trung tâm chữa bệnh giáo dục và lao động xã hội tỉnh Long An bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khởi tố học viên cai nghiện vụ trốn trại về “ăn tết“

Khởi tố học viên cai nghiện vụ trốn trại về “ăn tết“

Trần Kỳ Tâm - học viên tại Trung tâm chữa bệnh giáo dục và lao động xã hội tỉnh Long An bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hàng chục học viên cai nghiện bỏ trốn tại Tây Ninh
Hàng chục học viên cai nghiện bỏ trốn tại Tây Ninh

VOV.VN - Theo cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra từ chiều hôm qua (25/11), một số học viên đi lao động công ích đã bỏ trốn.

Hàng chục học viên cai nghiện bỏ trốn tại Tây Ninh

Hàng chục học viên cai nghiện bỏ trốn tại Tây Ninh

VOV.VN - Theo cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra từ chiều hôm qua (25/11), một số học viên đi lao động công ích đã bỏ trốn.