Thủ tướng Anh là một trong số lãnh đạo đầu tiên gặp Tổng thống Trump

VOV.VN - Quan chức Nhà Trắng ngày 21/1 khẳng định Thủ tướng Anh Theresa May sẽ là một trong những lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp tân Tổng thống Trump.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cho biết Tổng thống Trump sẽ đón nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên ngày 26/1 và Thủ tướng Anh Theresa May sẽ tới Washington vào ngày 27/1.

Bà Theresa May sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm kéo dài vài ngày. Ảnh: PA wire.

Bà May tin tưởng có thể đạt được một thỏa thuận thương mại với Tổng thống Donald Trump bất chấp chiến lược “đặt nước Mỹ lên trên hết” của ông. Thủ tướng Anh cho rằng 2 nước có thể giảm bớt một số hàng rào thương mại trước khi chính thức ký một thoả thuận chừng nào Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) trở thành hiện thực.

Bà May cũng dự kiến nhấn mạnh tầm quan trọng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) đối với an ninh tập thể khi mà những tuyên bố của ông Trump làm các đồng minh lo ngại về cam kết của tân Tổng thống Mỹ đối với những liên kết này.

Tờ Telegraph cho rằng lãnh đạo 2 nước sẽ tái khẳng định cam kết chi ít nhất 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng và kêu gọi các nước NATO cũng cam kết tương tự.

Kế hoạch thăm Mỹ của bà May là do chiến lược gia trưởng của Tổng thống Trump, ông Steve Bannon thúc đẩy trong bối cảnh chính quyền mới muốn đảm bảo duy trì mối quan hệ khăng khít với nước Anh.

Theo Telegraph, bà May dự kiến thăm Mỹ mà không có Bộ trưởng Nội các nào tháp tùng và chi tiết chuyến thăm mới chỉ được thảo luận trong tuần qua.

Cũng theo tờ báo này, quan chức ngoại giao 2 bên dường như muốn mối quan hệ giữa bà Theresa May với ông Donald Trump sẽ tái dựng hình ảnh mối quan hệ giữa cố Thủ tướng Anh Margaret Thatcher và cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan vào giai đoạn những năm 1980. Tuy nhiên, văn phòng chính phủ 2 nước chưa có phản ứng chính thức nào về bình luận này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống đắc cử Donald Trump mời Tổng thống Séc thăm Mỹ
Tổng thống đắc cử Donald Trump mời Tổng thống Séc thăm Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã mời Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman sang thăm Mỹ, dự kiến vào tháng 4/2017.

Tổng thống đắc cử Donald Trump mời Tổng thống Séc thăm Mỹ

Tổng thống đắc cử Donald Trump mời Tổng thống Séc thăm Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã mời Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman sang thăm Mỹ, dự kiến vào tháng 4/2017.

Ông Putin điện đàm với ông Trump, bàn về quan hệ Nga - Mỹ
Ông Putin điện đàm với ông Trump, bàn về quan hệ Nga - Mỹ

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm này, hai bên đã thảo luận về tình hình Syria cũng như việc cải thiện và phát triển quan hệ song phương Nga - Mỹ

Ông Putin điện đàm với ông Trump, bàn về quan hệ Nga - Mỹ

Ông Putin điện đàm với ông Trump, bàn về quan hệ Nga - Mỹ

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm này, hai bên đã thảo luận về tình hình Syria cũng như việc cải thiện và phát triển quan hệ song phương Nga - Mỹ

Tổng thống Mỹ điện đàm với tân Thủ tướng Anh Theresa May
Tổng thống Mỹ điện đàm với tân Thủ tướng Anh Theresa May

VOV.VN- Ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với tân Thủ tướng Anh Theresa May và mong muốn hợp tác với Anh trong các mục tiêu chung. 

Tổng thống Mỹ điện đàm với tân Thủ tướng Anh Theresa May

Tổng thống Mỹ điện đàm với tân Thủ tướng Anh Theresa May

VOV.VN- Ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với tân Thủ tướng Anh Theresa May và mong muốn hợp tác với Anh trong các mục tiêu chung. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhất trí sẽ tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhất trí sẽ tăng cường hợp tác trong thời gian tới.