Chủ nhà Malaysia tự đặt luật ở SEA Games, AFF cũng “bó tay“

VOV.VN - Tại các môn bóng đá nam và nữ ở SEA Games năm nay, chủ nhà Malaysia được "tự chọn" bảng đấu thay vì phải bốc thăm như các đội khác.

Ngày 8/7 tới sẽ diễn ra bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 29. Chủ nhà Malaysia vừa công bố điều lệ của lễ bốc thăm năm nay. Theo đó, Thái Lan và Myanmar là hai đội hạt giống và sẽ nằm ở hai bảng đấu khác nhau. Còn chủ nhà Malaysia được quyền tự chọn bảng đấu, sau khi bốc thăm hoàn tất.

Malaysia tự nghĩ ra luật để tạo lợi thế trước các đội bóng khác. (Ảnh minh họa: Trọng Phú)

Đây là điều lệ chưa từng có trong lịch sử môn bóng đá của SEA Games. Với quy tắc này, Malaysia có quyền chọn đối thủ và có thể "nhảy" vào bảng đấu dễ hơn để tăng khả năng đi tiếp vào vòng trong.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Chủ nhà Malaysia được tự chọn bảng đấu ở các môn bóng đá SEA Games 29. Tôi thấy điều này là bất hợp lý, mặc dù vậy nước chủ nhà có quyền điều chỉnh điều lệ".

Trước điều lệ "kỳ lạ" của Malaysia, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) cũng cảm thấy khó hiểu nhưng không thể can thiệp. Tổng thư ký AFF Ahmad Azzuddin cho biết: "Đúng là có việc Malaysia yêu cầu tự chọn bảng ở SEA Games. Kiểu luật như vậy chưa từng có ở bất kì đại hội thể thao nào.

Tổng thư ký AFF Ahmad Azzuddin. (Ảnh: AFF)

Dù vậy, SEA Games có đặc thù riêng. Chỉ có Hội đồng Olympic, nơi tổ chức cuộc họp các Đoàn tham dự giải mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Chuyện này có liên quan đến bóng đá của các đội trong khu vực, nhưng chúng tôi cũng không thể can thiệp" - Tổng thư ký AFF Ahmad Azzuddin khẳng định.

Trên các diễn đàn bóng đá của Malaysia, nhiều CĐV đã bắt đầu cảm thấy khó chịu vì "luật rừng" này. Một CĐV người Malaysia tên Wan Putera Rizman viết: “Tôi là người Malaysia và không hề biết về điều này. Tôi nghĩ đây không phải là sự thật và bạn có thể cho tôi nguồn tin được không? Nếu điều này là có thật thì những người Malaysia sẽ cảm thấy thật xấu hổ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh dẫn đầu đoàn chạy tiếp sức ủng hộ SEA Games
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh dẫn đầu đoàn chạy tiếp sức ủng hộ SEA Games

VOV.VN - Sáng 9/4 tại bờ hồ Hoàn Kiếm, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã dẫn đầu đoàn chạy tiếp sức gồm gần 2.000 người để ủng hộ cho SEA Games 29.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh dẫn đầu đoàn chạy tiếp sức ủng hộ SEA Games

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh dẫn đầu đoàn chạy tiếp sức ủng hộ SEA Games

VOV.VN - Sáng 9/4 tại bờ hồ Hoàn Kiếm, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã dẫn đầu đoàn chạy tiếp sức gồm gần 2.000 người để ủng hộ cho SEA Games 29.

Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu đạt 59 HCV ở SEA Games 29
Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu đạt 59 HCV ở SEA Games 29

VOV.VN - Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu đạt từ 49 đến 59 HCV và nằm trong top 3 ở SEA Games 29.

Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu đạt 59 HCV ở SEA Games 29

Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu đạt 59 HCV ở SEA Games 29

VOV.VN - Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu đạt từ 49 đến 59 HCV và nằm trong top 3 ở SEA Games 29.

ĐT nữ Việt Nam tiến bộ rõ rệt về thể lực, hướng đến SEA Games
ĐT nữ Việt Nam tiến bộ rõ rệt về thể lực, hướng đến SEA Games

VOV.VN - Kết thúc 2 tuần tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ĐT nữ Việt Nam sẽ đến thành phố Cẩm Phả để tiếp tục nâng cao thể lực.

ĐT nữ Việt Nam tiến bộ rõ rệt về thể lực, hướng đến SEA Games

ĐT nữ Việt Nam tiến bộ rõ rệt về thể lực, hướng đến SEA Games

VOV.VN - Kết thúc 2 tuần tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ĐT nữ Việt Nam sẽ đến thành phố Cẩm Phả để tiếp tục nâng cao thể lực.

18 bộ huy chương được trao trước ngày khai mạc SEA Games 29
18 bộ huy chương được trao trước ngày khai mạc SEA Games 29

VOV.VN -  Dù phải đến ngày 19/8, SEA Games 29 mới chính thức khai mạc nhưng sẽ có 18 bộ huy chương được trao trong những ngày thi đấu trước đó. 

18 bộ huy chương được trao trước ngày khai mạc SEA Games 29

18 bộ huy chương được trao trước ngày khai mạc SEA Games 29

VOV.VN -  Dù phải đến ngày 19/8, SEA Games 29 mới chính thức khai mạc nhưng sẽ có 18 bộ huy chương được trao trong những ngày thi đấu trước đó. 

Biếm họa 24h: Chủ nhà Malaysia ra luật “dị” tại Sea Games 2017
Biếm họa 24h: Chủ nhà Malaysia ra luật “dị” tại Sea Games 2017

VOV.VN - Chủ nhà của SEA Games 2017- Malaysia bất ngờ ra luật mới ở môn bóng đá nam, khi tự do chọn bảng đấu cho chính mình.

Biếm họa 24h: Chủ nhà Malaysia ra luật “dị” tại Sea Games 2017

Biếm họa 24h: Chủ nhà Malaysia ra luật “dị” tại Sea Games 2017

VOV.VN - Chủ nhà của SEA Games 2017- Malaysia bất ngờ ra luật mới ở môn bóng đá nam, khi tự do chọn bảng đấu cho chính mình.