Tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở ở Hòa Bình

VOV.VN -Sau 6 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 15/18 nạn nhân. Sau khi xác định danh tính, nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức tang lễ.

Ngày 17/10, ngày thứ 6 của công tác tìm kiếm các nạn nhân vụ sạt lở đất vùi lấp nhà ở tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 2 nạn nhân nằm sâu trong đống đổ nát là cụ bà Đinh Thị Son (79 tuổi - nạn nhân cao tuổi nhất) và ông Đinh Công Bộng.

Như vậy, sau 6 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 15/18 nạn nhân. Các nạn nhân sau khi được xác định danh tính đã được bàn giao cho gia đình tổ chức tang lễ và mai táng chu đáo. Trong đống đổ nát hiện vẫn còn 3 nạn nhân và công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục được tiến hành khẩn trương. Tuy nhiên, việc cứu hộ gặp phải rất nhiều khó khăn do hiện nay trên địa bàn đang có mưa. 

Thi thể một nạn nhân trong vụ sạt lở được đưa ra ngoài (Ảnh: VietnamNet)

Tính đến 17h ngày 17/10, tỉnh Hòa Bình đã có 46 người chết, bị thương và mất tích, trong đó đã tìm thấy 24 thi thể nạn nhân; trên 3.000 ngôi nhà của người dân bị lũ làm hư hỏng, cuốn trôi, hơn 1.000 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Hơn 5.700 ha lúa, 7.400 ha hoa màu, 340 ha cây ăn quả bị thiệt hại hoàn toàn. Trên 62.000 con gia súc, gia cầm bị chết. Diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đều bị tràn và lũ cuốn trôi. Hai huyện Tân Lạc và Đà Bắc là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. 

Đến nay, nhiều xã vẫn bị nước lũ chia cắt các tuyến giao thông đường bộ, bị cô lập hoàn toàn, mất liên lạc như Tân Minh, Tân Pheo, Giáp Đắt, Đồng Nghê, Suối Nánh… Ước tính đến thời điểm này, tỉnh Hòa Bình thiệt hại trên 802 tỷ đồng.

Trước diễn biến khó lường của thời tiết, tỉnh Hòa Bình đã huy động tối đa mọi lực lượng, phương tiện của địa phương và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để tham gia chống lũ, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. Đặc biệt, tại các điểm sạt lở và ngập lụt, tỉnh đang tích cực hỗ trợ nhân dân tu sửa nhà cửa, ổn định đời sống./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa bão, nhiều tuyến đường của Sơn La bị sạt lở nghiêm trọng
Mưa bão, nhiều tuyến đường của Sơn La bị sạt lở nghiêm trọng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến huyện lộ, tỉnh lộ ngập trong nước lũ, sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông. 

Mưa bão, nhiều tuyến đường của Sơn La bị sạt lở nghiêm trọng

Mưa bão, nhiều tuyến đường của Sơn La bị sạt lở nghiêm trọng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến huyện lộ, tỉnh lộ ngập trong nước lũ, sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông. 

Nhiều đoạn ở Quốc lộ 6 ngập gần 2m, nguy cơ sạt lở núi
Nhiều đoạn ở Quốc lộ 6 ngập gần 2m, nguy cơ sạt lở núi

VOV.VN -Giao thông qua tuyến Quốc lộ 6, đoạn từ Hòa Bình lên Mộc Châu, Sơn La tạm thời bị chia cắt. Nhiều đoạn ở Quốc lộ 6 ngập gần 2m, nguy cơ sạt lở núi.

Nhiều đoạn ở Quốc lộ 6 ngập gần 2m, nguy cơ sạt lở núi

Nhiều đoạn ở Quốc lộ 6 ngập gần 2m, nguy cơ sạt lở núi

VOV.VN -Giao thông qua tuyến Quốc lộ 6, đoạn từ Hòa Bình lên Mộc Châu, Sơn La tạm thời bị chia cắt. Nhiều đoạn ở Quốc lộ 6 ngập gần 2m, nguy cơ sạt lở núi.

Hòa Bình công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai, sạt lở đất
Hòa Bình công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai, sạt lở đất

Ngày 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang đã ký ban hành Quyết định công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai và sạt lở đất. 

Hòa Bình công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai, sạt lở đất

Hòa Bình công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai, sạt lở đất

Ngày 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang đã ký ban hành Quyết định công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai và sạt lở đất. 

Cấm đường Bình Thuận đi Lâm Đồng do sạt lở Quốc lộ 28B
Cấm đường Bình Thuận đi Lâm Đồng do sạt lở Quốc lộ 28B

VOV.VN - Sáng 16/10, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận đã cấm tuyệt đối các phương tiện lưu thông từ Bình Thuận lên Lâm Đồng và ngược lại trên QL 28B.

Cấm đường Bình Thuận đi Lâm Đồng do sạt lở Quốc lộ 28B

Cấm đường Bình Thuận đi Lâm Đồng do sạt lở Quốc lộ 28B

VOV.VN - Sáng 16/10, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận đã cấm tuyệt đối các phương tiện lưu thông từ Bình Thuận lên Lâm Đồng và ngược lại trên QL 28B.

Hòa Bình sạt lở nghiêm trọng, gần 20 người bị vùi lấp
Hòa Bình sạt lở nghiêm trọng, gần 20 người bị vùi lấp

VOV.VN - Tại huyện Tân Lạc, Hòa Bình sạt lở nghiêm trọng, vùi lấp gần 20 người và 7 nhà sàn.

Hòa Bình sạt lở nghiêm trọng, gần 20 người bị vùi lấp

Hòa Bình sạt lở nghiêm trọng, gần 20 người bị vùi lấp

VOV.VN - Tại huyện Tân Lạc, Hòa Bình sạt lở nghiêm trọng, vùi lấp gần 20 người và 7 nhà sàn.

Tìm thấy nạn nhân thứ 14 trong vụ sạt lở đất ở Tân Lạc, Hòa Bình
Tìm thấy nạn nhân thứ 14 trong vụ sạt lở đất ở Tân Lạc, Hòa Bình

VOV.VN - 14/18 nạn nhân trong vụ sạt lở nghiêm trọng ở Tân Lạc, Hòa Bình đã được lực lượng chức năng tìm thấy sáng nay (16/10).

Tìm thấy nạn nhân thứ 14 trong vụ sạt lở đất ở Tân Lạc, Hòa Bình

Tìm thấy nạn nhân thứ 14 trong vụ sạt lở đất ở Tân Lạc, Hòa Bình

VOV.VN - 14/18 nạn nhân trong vụ sạt lở nghiêm trọng ở Tân Lạc, Hòa Bình đã được lực lượng chức năng tìm thấy sáng nay (16/10).