Vũng Tàu đóng cửa cơ sở mầm non có hành vi bạo hành trẻ em

VOV.VN - Lãnh đạo phường Thắng Nhất nói, cơ sở mầm non có hành vi bạo hành trẻ em chưa được cấp phép hoạt động và buộc phải đóng cửa.

Liên quan đến đoạn clip về hành vi bạo hành trẻ em tại cơ sở giữ trẻ tự phát Hoa Ly (số 36A, đường Tiền Cảng, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) được đăng tải lên mạng xã hội trong những ngày qua, công an thành phố Vũng Tàu đã tiếp nhận hồ sơ điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 11/4, phụ huynh của một trong 3 cháu bé bị bạo hành trong clip đã đăng tải trên mạng cá nhân của mình và nhờ bạn bè chia sẻ một đoạn video với nội dung: bạo hành trẻ em của cơ sở Mầm non Hoa Ly, thành phố Vũng Tàu. 

Buộc đóng cửa cơ sở mầm non Hoa Ly vì có hành vi bạo hành trẻ em
Trong đoạn video, 1 người phụ nữ liên tục dùng tay tát vào mặt và nhét thức ăn vào miệng 3 trẻ nhỏ, mặc cho các cháu khóc la và nôn ói. Địa chỉ của cơ sở mầm non nói trên được xác định là điểm giữ trẻ tự phát Hoa Ly (địa chỉ tại số 36A, đường Tiền Cảng, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng tàu), hoạt động từ tháng 9 năm 2016, do bà Đỗ Thị Nương (trú tại đường Đô Lương, phường 11, thành phố Vũng tàu) làm chủ.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở này đang nhận giữ 37 trẻ từ 26 tháng tuổi đến 5 tuổi. Người phụ nữ có hành vi bạo hành trẻ em trong đoạn video được xác định là cô Đàm Thị Huệ (sinh năm 1994, trú tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng  Tàu).

Sáng 18/4, trả lời phóng viên VOV, bà Phạm Thanh Mai, Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu cho biết, cơ sở mầm non này chưa được cấp phép hoạt động, sau khi tiến hành kiểm tra, chính quyền địa phương đã buộc cơ sở này đóng cửa.

Đồng thời, buộc chủ cơ sở này hoàn trả tiền lại cho phụ huynh các cháu và nhân viên của cơ sở. Bà Mai nói: “Việc xử lý cơ sở mẫu giáo Hoa Ly tại phường Thắng Nhất là buộc đóng cửa. Đối với cô giáo vi phạm, công an phường đã chuyển hồ sơ lên công an thành phố để giải quyết. Ngay lập tức, sau khi nhận được tin báo là chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra, sau đó đã ban hành ngay quyết định xử phạt hành chính”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu cầu xử lý nghiêm cô giáo bạo hành trẻ tại trường mầm non Sen Vàng
Yêu cầu xử lý nghiêm cô giáo bạo hành trẻ tại trường mầm non Sen Vàng

VOV.VN -Bộ Giáo dục và Đào tạo và thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm cô giáo mầm non bạo hành trẻ tại trường mầm non Sen Vàng

Yêu cầu xử lý nghiêm cô giáo bạo hành trẻ tại trường mầm non Sen Vàng

Yêu cầu xử lý nghiêm cô giáo bạo hành trẻ tại trường mầm non Sen Vàng

VOV.VN -Bộ Giáo dục và Đào tạo và thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm cô giáo mầm non bạo hành trẻ tại trường mầm non Sen Vàng

Cô giáo bạo hành trẻ khai gì tại cơ quan Công an?
Cô giáo bạo hành trẻ khai gì tại cơ quan Công an?

Do quá bức xúc việc các cháu khóc nhiều và đi ngoài nhiều lần ra quần, không kiềm chế được bản thân, Bình đã dùng dép, thước kẻ hành hung và véo tai các cháu.

Cô giáo bạo hành trẻ khai gì tại cơ quan Công an?

Cô giáo bạo hành trẻ khai gì tại cơ quan Công an?

Do quá bức xúc việc các cháu khóc nhiều và đi ngoài nhiều lần ra quần, không kiềm chế được bản thân, Bình đã dùng dép, thước kẻ hành hung và véo tai các cháu.

Tin nóng trong ngày: Cô giáo bạo hành trẻ mầm non khai gì?
Tin nóng trong ngày: Cô giáo bạo hành trẻ mầm non khai gì?

VOV.VN - Một trong hai cô giáo bạo hành trẻ tốt nghiệp trường Cao đẳng y tế Hưng Yên và không được đào tạo chuyên môn sư phạm.

Tin nóng trong ngày: Cô giáo bạo hành trẻ mầm non khai gì?

Tin nóng trong ngày: Cô giáo bạo hành trẻ mầm non khai gì?

VOV.VN - Một trong hai cô giáo bạo hành trẻ tốt nghiệp trường Cao đẳng y tế Hưng Yên và không được đào tạo chuyên môn sư phạm.

Các cô giáo bạo hành trẻ đủ trình độ để giảng dạy, chăm sóc?
Các cô giáo bạo hành trẻ đủ trình độ để giảng dạy, chăm sóc?

VOV.VN -Hai cô giáo trên 1 lớp có hành vi sai phạm đối với trẻ ở nhóm lớp Sen Vàng đạt đủ tiêu chuẩn giảng dạy, chăm sóc trẻ...

Các cô giáo bạo hành trẻ đủ trình độ để giảng dạy, chăm sóc?

Các cô giáo bạo hành trẻ đủ trình độ để giảng dạy, chăm sóc?

VOV.VN -Hai cô giáo trên 1 lớp có hành vi sai phạm đối với trẻ ở nhóm lớp Sen Vàng đạt đủ tiêu chuẩn giảng dạy, chăm sóc trẻ...

Đình chỉ điểm giữ trẻ tự phát có bảo mẫu bạo hành trẻ trong giờ ăn
Đình chỉ điểm giữ trẻ tự phát có bảo mẫu bạo hành trẻ trong giờ ăn

VOV.VN - Hai bảo mẫu tại cơ sở giữ trẻ này đã thừa nhận hành vi bạo hành trong giờ ăn và giờ tắm với các bé theo như thông tin phản ánh.

Đình chỉ điểm giữ trẻ tự phát có bảo mẫu bạo hành trẻ trong giờ ăn

Đình chỉ điểm giữ trẻ tự phát có bảo mẫu bạo hành trẻ trong giờ ăn

VOV.VN - Hai bảo mẫu tại cơ sở giữ trẻ này đã thừa nhận hành vi bạo hành trong giờ ăn và giờ tắm với các bé theo như thông tin phản ánh.