Bí thư Đinh La Thăng: “Thủ tục nào không cần thiết phải bỏ ngay”

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh, các Sở, ban, ngành cần xem cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá. Thủ tục nào không cần thiết phải bỏ ngay.

Sáng nay (6/6), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với Hiệp hội Bất động sản TPHCM và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại thành phố.

Khó khăn nhất mà các doanh nghiệp bất động sản nêu lên tại buổi làm việc là thủ tục hành chính của TPHCM còn nhiêu khê; sự thiếu thống nhất giữa các ngành chức năng và chính quyền địa phương trong việc cấp phép xây dựng, thẩm định dự án và giải tỏa, đền bù.

Chính điều này khiến doanh nghiệp khi thực hiện dự án, phải “lụy” nhiều ban, ngành. Bên cạnh đó, quy định hai hình thức sở hữu, một là ở ổn định lâu dài, một là được sử dụng 50 năm trong cùng một dự án là chưa hợp lý. Việc xác định giá đất, quy mô dân số còn quá chậm, gây khó khăn cho các doanh nghiệp.

Ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty địa ốc Hoàng Quân nêu ví dụ, dự án nhà ở xã hội của Công ty này ở Quận 8 đã mỏi mòn chờ đợi 2 năm nay. Dù Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã đồng ý, nhưng Ủy ban nhân dân Quận chưa xác định được quy mô dân số nên doanh nghiệp chưa được phê duyệt để triển khai xây dựng hạ tầng.

Theo Hiệp hội bất động sản TPHCM, lượng cung bất động sản tại TP đang vượt quá cầu. Hiện thành phố có tới 576 dự án “đắp chiếu”. Một số ý kiến cũng cho rằng, hiện nay, các doanh nghiệp và ngân hàng đều bị thiếu thông tin về thị trường. Vì thiếu thông tin nên khi doanh nghiệp đầu tư dự án căn hộ, rồi công bố bán mới biết là lượng cung hiện nay là quá nhiều và không cân đối ở mỗi địa phương.

Bí thư Đinh La Thăng ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp và sẽ chỉ đạo đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Tháo gỡ trước tiên là về cơ chế. Các sở, ban, ngành của thành phố xem việc cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá để phát triển. Thủ tục nào không cần thiết thì phải bỏ ngay.

Bí thư Đinh La Thăng cũng chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương soạn thảo, trong tháng 6 trình lãnh đạo thành phố về những quy định, phân cấp đối với các Bộ và chính quyền cấp tỉnh để trình Chính phủ xin cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh; Xác định quyền hạn của chính quyền cấp quận, huyện và các sở, ngành của thành phố trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ quy hoạch và các dự án trên toàn thành phố để công khai cho doanh nghiệp và người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm thủ tục hành chính, người dân Đà Nẵng hài lòng cao hơn ở Hà Nội
Làm thủ tục hành chính, người dân Đà Nẵng hài lòng cao hơn ở Hà Nội

VOV.VN -Người dân ở Đà Nẵng có chỉ số hài lòng cao nhất với quá trình giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính, tiếp đến là Cà Mau, TP HCM, Quảng Ninh, Hà Nội…

Làm thủ tục hành chính, người dân Đà Nẵng hài lòng cao hơn ở Hà Nội

Làm thủ tục hành chính, người dân Đà Nẵng hài lòng cao hơn ở Hà Nội

VOV.VN -Người dân ở Đà Nẵng có chỉ số hài lòng cao nhất với quá trình giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính, tiếp đến là Cà Mau, TP HCM, Quảng Ninh, Hà Nội…

Tham nhũng vặt và chuyện cải cách thủ tục hành chính
Tham nhũng vặt và chuyện cải cách thủ tục hành chính

VOV.VN - Nếu không thực hiện nghiêm túc, "nạn" tham nhũng vặt, tham nhũng thời gian trong bộ máy hành chính sẽ làm suy giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tham nhũng vặt và chuyện cải cách thủ tục hành chính

Tham nhũng vặt và chuyện cải cách thủ tục hành chính

VOV.VN - Nếu không thực hiện nghiêm túc, "nạn" tham nhũng vặt, tham nhũng thời gian trong bộ máy hành chính sẽ làm suy giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Hà Nội kiểm tra vụ “Không lấy được vợ vì thủ tục hành chính“
Hà Nội kiểm tra vụ “Không lấy được vợ vì thủ tục hành chính“

VOV.VN -Hà Nội đã lập đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra công vụ đột xuất tại phường Trương Định vì vụ "không lấy được vợ vì thủ thủ tục hành chính".

Hà Nội kiểm tra vụ “Không lấy được vợ vì thủ tục hành chính“

Hà Nội kiểm tra vụ “Không lấy được vợ vì thủ tục hành chính“

VOV.VN -Hà Nội đã lập đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra công vụ đột xuất tại phường Trương Định vì vụ "không lấy được vợ vì thủ thủ tục hành chính".

Dân vẫn phải trả thêm tiền phí “bôi trơn” khi làm thủ tục hành chính
Dân vẫn phải trả thêm tiền phí “bôi trơn” khi làm thủ tục hành chính

VOV.VN - Theo đại diện Bộ Nội vụ, toàn bộ 6 thủ tục hành chính được khảo sát đều có tình trạng người dân phải trả thêm tiền ngoài lệ phí.

Dân vẫn phải trả thêm tiền phí “bôi trơn” khi làm thủ tục hành chính

Dân vẫn phải trả thêm tiền phí “bôi trơn” khi làm thủ tục hành chính

VOV.VN - Theo đại diện Bộ Nội vụ, toàn bộ 6 thủ tục hành chính được khảo sát đều có tình trạng người dân phải trả thêm tiền ngoài lệ phí.

Cải cách thủ tục hành chính: Đừng để cải thiện trên lý thuyết!
Cải cách thủ tục hành chính: Đừng để cải thiện trên lý thuyết!

VOV.VN - Các CCHC phải thực chất, tư duy cải cách, đổi mới phải được “thấm” từ lãnh đạo cấp cao nhất, tới từng công chức, viên chức thực thi

Cải cách thủ tục hành chính: Đừng để cải thiện trên lý thuyết!

Cải cách thủ tục hành chính: Đừng để cải thiện trên lý thuyết!

VOV.VN - Các CCHC phải thực chất, tư duy cải cách, đổi mới phải được “thấm” từ lãnh đạo cấp cao nhất, tới từng công chức, viên chức thực thi

Chủ tịch Quốc hội: “Nhiều thủ tục hành chính của mình cay độc lắm”
Chủ tịch Quốc hội: “Nhiều thủ tục hành chính của mình cay độc lắm”

VOV.VN - “Nhiều thủ tục hành chính để làm gì? Là để có tiền mới xong chứ sao nữa!” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.

Chủ tịch Quốc hội: “Nhiều thủ tục hành chính của mình cay độc lắm”

Chủ tịch Quốc hội: “Nhiều thủ tục hành chính của mình cay độc lắm”

VOV.VN - “Nhiều thủ tục hành chính để làm gì? Là để có tiền mới xong chứ sao nữa!” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.

“Bức xúc thủ tục hành chính nên không muốn theo xu thế của thế giới“
“Bức xúc thủ tục hành chính nên không muốn theo xu thế của thế giới“

VOV.VN -Bày tỏ bức xúc về thủ tục hành chính, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Tiên nói: “Nếu thủ tục hành chính như thế thì sẽ rất khó khăn để chúng ta hội nhập”.

“Bức xúc thủ tục hành chính nên không muốn theo xu thế của thế giới“

“Bức xúc thủ tục hành chính nên không muốn theo xu thế của thế giới“

VOV.VN -Bày tỏ bức xúc về thủ tục hành chính, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Tiên nói: “Nếu thủ tục hành chính như thế thì sẽ rất khó khăn để chúng ta hội nhập”.

Thủ tướng: Ngành tài chính phải ráo riết cải cách thủ tục hành chính
Thủ tướng: Ngành tài chính phải ráo riết cải cách thủ tục hành chính

VOV.VN -Chiều nay (21/4), tại trụ sở Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Tài chính. 

Thủ tướng: Ngành tài chính phải ráo riết cải cách thủ tục hành chính

Thủ tướng: Ngành tài chính phải ráo riết cải cách thủ tục hành chính

VOV.VN -Chiều nay (21/4), tại trụ sở Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Tài chính.