Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ với quy mô lớn ở Quảng Nam

VOV.VN-Cơ quan công an đã khởi tố vụ án phá rừng ở tiểu khu 556 trong tổng thể vụ phá rừng phòng hộ ở xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.

Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ phá rừng phòng hộ ở xã Tiên Lãnh. 

Theo điều tra ban đầu, ông Phùng Văn Bảy, trú tại thôn 9, xã Tiên Lãnh đã thuê người phá gần 5 héc ta rừng phòng hộ ở xã Tiên Lãnh để trồng keo. Điều khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn là tại sao vài năm trở lại đây, rừng bị tàn phá với mức độ khủng khiếp như vậy? Phải chăng có một số đối tượng “bảo kê” để người dân phá rừng?... Nhiều câu hỏi đặt ra nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng.

Rừng ở Tiểu khu 556 đã bị phá gần hết

Theo số liệu thống kê, từ năm 2010 đến giữa tháng 9 năm nay, trên địa bàn xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, ngành chức năng phát hiện và lập hồ sơ 54 vụ phá rừng lấy đất sản xuất, diện tích rừng bị thiệt hại hơn 124 héc ta. Trong đó có hơn 87 héc ta rừng phòng hộ, gần 37 héc ta rừng sản xuất. Người dân địa phương cho biết, hầu hết các vụ phá rừng quy mô lớn đều có người đứng phía sau “chỉ huy”.

Theo người dân, trước hết đó là những người có tiền. Họ bỏ tiền thuê người dân vào rừng sâu chặt cây lấy gỗ, trồng keo. Có người cho rằng, thời gian gần đây, một số cán bộ sau khi nghỉ hưu đã đến xã Tiên Lãnh thuê người dân phá rừng trồng keo. Và những người này không xa lạ với cán bộ địa phương. 

Ông Lê Trí Thanh, PCT UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra hiện trường vụ phá rừng ở Tiên Lãnh

Ông Trần Ngọc Sơn, Thôn trưởng Thôn 8, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước cho rằng, một chủ có thể làm vài ba chục ha thì hẳn phải có thế lực đứng phía sau.

Trong nhiều vụ phá rừng được cơ quan chức năng khởi tố vụ án nhưng lại không khởi tố bị can. Nhiều vụ phá rừng ngành chức năng chỉ xử lý hành chính chứ không truy cứu trách nhiệm hình sự vì không đủ các yếu tố cấu thành tội phạm. Tháng 8 vừa qua, cơ quan chức năng phát hiện ông Phùng Văn Bảy thuê 7 người dân tộc Ca Dong phá rừng. Thế nhưng qua tìm hiểu của phóng viên VOV thì ông Bảy thuộc hộ nghèo, không thể đủ tiền để thuê người dân địa phương phá rừng. Vậy ai là người đứng sau lưng ông Bảy đóng vai trò “chủ mưu phá rừng” cần nhanh chóng làm rõ.

Cây rừng bị đốn hạ từ năm trước vẫn còn nằm nguyên tại hiện trường

Ông Huỳnh Tấn Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam đề nghị các cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ người đứng đằng sau ông Bảy thuê người chặt phá rừng. Ông Đức cũng thừa nhận rằng, cơ quan Kiểm lâm được quyền khởi tố vụ án nhưng do cán bộ kiểm lâm không có nghiệp vụ điều tra nên không thể xác định được dấu hiệu tội phạm.

“Thứ nhất nghiệp vụ kiểm lâm không tốt bằng công an. Thứ 2 là bản chất kiểm lâm không muốn khởi tố bị can mà xử lý hành chính cho xong. Do vậy hầu hết nhiều vụ việc tuy khởi tố nhưng tìm không ra đối tượng” - ông Đức thừa nhận.

Thực tế tại các Tiểu khu rừng 556, 557 chủ yếu là rừng nghèo với nhiều cây gỗ tạp, đối tượng phá rừng chưa hẳn vì mục đích lấy gỗ mà chủ yếu là lấy đất trồng keo. Tuy nhiên, đây cũng chưa phải là mục đích cuối cùng. Vì thời điểm này giá keo đang hạ, việc đầu tư trồng keo ở một địa điểm xa xôi, đi bộ cả buổi đường rừng liệu có đủ bù đắp chi phí bỏ ra?

Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu ngành chức năng khởi tố vụ án, làm rõ đối tượng phá rừng và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan

“Xem xét tính chất của vụ án, có thể rút hồ sơ lên tỉnh để xử lý, và coi đây như vụ án điểm để mang tính răn đe, bất kể đó là ai. Tôi cũng đề nghị phải tìm ra kẻ chủ mưu. Phải xử lý đúng người, đúng tội” - ông Lê Trí Thanh khẳng định.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh thông tin báo chí nêu về việc phá rừng phòng hộ ở xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Nếu đúng thì phải điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 31/10/2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, Bình Định
Khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, Bình Định

VOV.VN - Theo kết quả giám định, diện tích rừng bị tàn phá gần 61 ha, nhiều hơn con số 43,7 ha theo báo cáo ban đầu.

Khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, Bình Định

Khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, Bình Định

VOV.VN - Theo kết quả giám định, diện tích rừng bị tàn phá gần 61 ha, nhiều hơn con số 43,7 ha theo báo cáo ban đầu.

Xem xét khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định
Xem xét khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định

VOV.VN -Công an huyện An Lão, tỉnh Bình Định tiến hành khoanh vùng đối tượng, xem xét khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão.

Xem xét khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Xem xét khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định

VOV.VN -Công an huyện An Lão, tỉnh Bình Định tiến hành khoanh vùng đối tượng, xem xét khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão.

Phó Giám đốc Công an Bình Định: “Tập trung làm rõ kẻ chủ mưu phá rừng”
Phó Giám đốc Công an Bình Định: “Tập trung làm rõ kẻ chủ mưu phá rừng”

VOV.VN - Đại tá Nguyễn An Ninh khẳng định, công an tỉnh phải làm rõ, tập trung vào các đối tượng chủ mưu, cầm đầu vụ phá hơn 60ha rừng.

Phó Giám đốc Công an Bình Định: “Tập trung làm rõ kẻ chủ mưu phá rừng”

Phó Giám đốc Công an Bình Định: “Tập trung làm rõ kẻ chủ mưu phá rừng”

VOV.VN - Đại tá Nguyễn An Ninh khẳng định, công an tỉnh phải làm rõ, tập trung vào các đối tượng chủ mưu, cầm đầu vụ phá hơn 60ha rừng.

Bình Định xử lý nghiêm những cá nhân đơn vị liên quan vụ phá rừng
Bình Định xử lý nghiêm những cá nhân đơn vị liên quan vụ phá rừng

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết sẽ điều tra, làm rõ những đối tượng trực tiếp và đứng sau vụ phá rừng để xử lý theo pháp luật. 

Bình Định xử lý nghiêm những cá nhân đơn vị liên quan vụ phá rừng

Bình Định xử lý nghiêm những cá nhân đơn vị liên quan vụ phá rừng

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết sẽ điều tra, làm rõ những đối tượng trực tiếp và đứng sau vụ phá rừng để xử lý theo pháp luật. 

Thủ tướng yêu cầu làm rõ phản ánh phá rừng phòng hộ ở Quảng Nam
Thủ tướng yêu cầu làm rõ phản ánh phá rừng phòng hộ ở Quảng Nam

VOV.VN - Báo điện tử Đại đoàn kết ngày 18/9 có bài phản ánh việc rừng phòng hộ ở xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam bị tàn phá dữ dội.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ phản ánh phá rừng phòng hộ ở Quảng Nam

Thủ tướng yêu cầu làm rõ phản ánh phá rừng phòng hộ ở Quảng Nam

VOV.VN - Báo điện tử Đại đoàn kết ngày 18/9 có bài phản ánh việc rừng phòng hộ ở xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam bị tàn phá dữ dội.