Người Hà Nội khốn khổ vì ngập lụt, tắc đường

VOV.VN - Hầu hết các quận như Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân… đều rơi vào tình trạng ngập úng

Sau trận mưa lớn đêm qua, nhiều khu dân cư và tuyến phố ở Hà Nội lâm vào cảnh ngập nặng. Hầu hết các quận như Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân… đều rơi vào tình trạng ngập úng, nước tràn từ ngõ vào nhà dân, các phương tiện lưu thông khó khăn. Nhiều hộ gia đình phải thức trắng đêm ngăn nước tràn vào nhà.

Nhiều người bị muộn giờ làm và nhiều học sinh muộn học do ngập úng ở Hà Nội. Ngã tư Lương Thế Vinh - Lê Văn Lương có chỗ nước ngập nửa mét, gây cản trở giao thông.

Sáng 25/5, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, cột đèn tín hiệu bị mất khiến giao thông hỗn loạn và tê liệt, đa số các phương tiện lưu thông bị chết máy. Người dân không thể đi làm, đi học. Hàng loạt các tuyến phố, ở các quận Cầu Giấy, Đống Đa... ngập 30-50 cm.

Một cửa hàng sửa xe trên phố Lương Thế Vinh ngập chìm trong nước.

Đường Phạm Văn Bạch (quận Cầu Giấy) ùn tắc, hỗn loạn vì các tuyến đường xung quanh ngập nước, lưu lượng phương tiện đổ dồn vào đây. Tại khu vực cầu vượt Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, đường tắc hàng km do ngập và người dân đành phải đi ngược chiều. Đường Yên Lãng hướng từ Hoàng Cầu đi ra Láng đang bị tắc nghẽn, người đi xe máy tràn lên vỉa hè.

“Các điểm giao thông ngã tư một số đèn không hoạt động, đường nhiều chỗ ngập nên dẫn đến tắc đường. Em đi từ nhà lúc 7h30 bây giờ vẫn tắc giữa đường, đành báo với công ty tắc đường đến muộn” - một người đi đường cho biết.

Nhiều người tìm cách đi vào các ngõ ngách để tránh ngập nhưng càng đi lại càng tắc.

“Nhà mình ở ngay trong làng Cót đến cơ quan ở đầu The Manor, mà mình đi từ 8h kém 10, vòng đi vòng lại không đi nổi nữa, đường nào cũng ngập hết. Xe mình đang trục trặc không dám đi lội nước nên đành phải chịu, không có cách nào khác”.

Trước đó rạng sáng 25/5, nước ngập lên quá nhanh cũng khiến nhiều hộ dân bị bất ngờ không kịp sơ tán đồ đạc, nhiều tiểu thương hô hoán giúp nhau dọn hàng. 

Các phương tiện tìm cách trèo lên vỉa hè để tránh ngập.

Phòng CSGT, Công an Hà Nội huy động 100% quân số ứng trực phản luồng phương tiện tại các điểm ngập sâu như Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyên Hồng, Văn Cao... Nước ngập sâu không có biểu hiện rút khiến cảnh sát chỉ có thể cảnh báo nguy hiểm cho chủ phương tiện và người dân, đồng thời hỗ trợ phương tiện gặp sự cố.

Từ hồi 23h ngày 24/5, đến 4h30 ngày 25/5, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra lượng mưa lớn. Lượng mưa đo được tại Vân Hồ 187,1mm; Cầu Giấy 277,8; Mễ Trì 235,5mm; Ngã Tư Sở 228,7mm; Xuân Đỉnh 196,9mm; Hồ Tây 168,5mm ; Lương Dịnh Của 193,6mm; Trúc Bạch 206,9mm; Nam Từ Liêm 214,1mm; Thanh Liệt 252mm; Hoàng Quốc Việt 249mm và các nơi khác xấp xỉ 200mm. Hầu hết các quận nội thành ở Hà Nội như Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân… đều rơi vào tình trạng ngập úng, nước tràn từ ngõ vào nhà dân, sau các trận mưa. Hiện nay mực nước sông Nhuệ tại trạm bơm Đồng Bông I dâng cao lên đến cos +5.80m.

Lượng mưa lớn đột biến trên diện rộng vượt quá khả năng của hệ thống thoát nước, cùng với ảnh hưởng của các công trình hạ tầng kỹ thuật đang thi công như mương Vĩnh Tuy, mương Thụy Khuê, mương Nghĩa Đô, mương Tây Sơn... nhiều quận nội thành của Hà Nội đã rơi vào tình trạng ngập úng. Hiện Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội đang khẩn trương phối hợp với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội khắc phục hậu quả, tránh để nước tràn vào nhà dân.

Hàng trăm công nhân thoát nước đang tích cực vớt rác tại miệng thu hàm ếch, khơi thông dòng chảy và vận hành các trạm bơm để hạ mực nước trên hệ thống để hạ mực nước. Các dàn thiết bị cơ giới đã thực hiện ứng trực để kịp thời hỗ trợ thông tắc tại các vị trí được phân công. Theo ghi nhận, các cửa hồ Thành Công, Giảng Võ, Bảy Mẫu, Đống Đa… đã được mở để điều hoà nước. Trạm bơm Yên Sở, trạm bơm Đồng Bông I, Đồng Bông II và các trạm bơm cục bộ khác liên tục vận hành để hạ mực nước trên hệ thống.

Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội đã đề nghị tạm dừng bơm nước từ hệ thống mương nông nghiệp khu vực thượng lưu sông Nhuệ để giảm tải lượng nước bổ cập ra sông Nhuệ phục vụ thoát nước nội thành theo phương án thoát nước mùa mưa. Và cho đến thời điểm hiện tại, đập Thanh Liệt đang mở và trạm bơm Yên Sở đang vận hành hết công suất, hỗ trợ tiêu thoát nước nước từ sông Nhuệ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội ngập lụt kinh hoàng sau trận mưa lớn trong đêm
Hà Nội ngập lụt kinh hoàng sau trận mưa lớn trong đêm

VOV.VN - Sau cơn mưa lớn đêm 24/5, rất nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập lụt nghiêm trọng, sáng nay giao thông ùn tắc cục bộ

Hà Nội ngập lụt kinh hoàng sau trận mưa lớn trong đêm

Hà Nội ngập lụt kinh hoàng sau trận mưa lớn trong đêm

VOV.VN - Sau cơn mưa lớn đêm 24/5, rất nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập lụt nghiêm trọng, sáng nay giao thông ùn tắc cục bộ