Tòa án Hàn Quốc điều trần yêu cầu bắt giữ cựu Tổng thống Park Geun hye

VOV.VN -Tòa án Trung tâm Seoul Hàn Quốc tổ chức phiên điều trần yêu cầu bắt giữ cựu Tổng thống Park Geun hye.

Nghe thời sự trưa 30/3

Khai mạc Hội nghị ASEM về giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực phát triển bền vững.

Các chuyên gia kinh tế khuyến nghị Chính phủ tiếp tục phải giữ được ổn định kinh tế vĩ mô và kiên trì điều hành chính sách tài khóa tiền tệ từ đầu năm.

Bộ Công Thương cho biết chỉ cấp phép cho gần 250 cơ sở sản xuất rượu, bia nước giải khát trong tổng số hơn 2000 cơ sở đang hoạt động trên toàn quốc.

Thanh Hóa công bố kết quả thanh tra quy trình bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Tòa án Trung tâm Seoul Hàn Quốc tổ chức phiên điều trần yêu cầu bắt giữ cựu Tổng thống Park Geun hye.

Ủy ban đối ngoại Mỹ thông qua biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Triều Tiên.

Nhật Bản cũng kéo dài thêm 2 năm nữa việc áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Triều Tiên.

Các thành viên của nhóm tiếp xúc 3 bên về việc giải quyết tình hình tại Ukraine tuyên bố, bắt đầu từ đêm 1 tháng 4 tới sẽ ngừng bắn toàn diện tại khu vực miền Đông của nước này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên