Tăng cường trụ cột hợp tác quốc phòng trong quan hệ Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia đánh giá chuyến thăm của Trung tướng Phan Văn Giang là hoạt động có ý nghĩa tăng cường hợp tác quốc phòng giữa 2 nước

Sáng 18/3, Đại tướng Pol Saroun, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia đã tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 17-20/3.

Hội đàm giữa hai Đoàn
Phát biểu tại cuộc hội đàm, Đại tướng Pol Saroun cho rằng, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác giữa Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, đưa hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột của quan hệ hai nước.

Về phần mình, Trung tướng Phan Văn Giang khẳng định, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với các nước, nhất là các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và biên giới liền kề như Campuchia là một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và cho rằng nhiều nội dung hợp tác giữa hai Quân đội đã được triển khai hiệu quả, nhất là về trao đổi đoàn; huấn luyện, đào tạo; bảo vệ biên giới; công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia…

Hai bên nhất trí thời gian tới tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung hợp tác theo thoả thuận cấp cao hai nước, với mục tiêu tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tiếp Đoàn Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam
Trước đó, chiều 17/3, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã tiếp thân mật Trung tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu cấp cao QĐND Việt Nam. Thủ tướng Hun Sen đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn, đặc biệt trong bối cảnh năm nay hai nước kỷ niệm 50 nă   m ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; đánh giá cao sự phát triển về mọi mặt trong quan hệ giữa hai nước thời gian vừa qua.

Thủ tướng Hun Sen cho rằng, quan hệ hợp tác giữa hai Quân đội là một trong những trụ cột trong quan hệ  giữa hai nước, đồng thời khẳng định Chính phủ và cá nhân Thủ tướng sẽ tạo mọi điều kiện để Quân đội hai nước tăng cường hợp tác hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của Việt Nam thời gian vừa qua, Thủ tướng Hun Sen tin tưởng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, đưa Việt Nam phát triển ổn định và phồn vinh. 

Tổng Tham mưu trưởng Phan Văn Giang đã chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Thủ tướng Hun Sen và nhờ Thủ tướng Hun Sen chuyển lời chia buồn tới gia quyến Phó Thủ tướng Sok An vừa qua đời.

Cắt băng khánh thành công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam tài trợ
Trung tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Campuchia-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu trong việc củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia. 

Trung tướng Phan Văn Giang chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng nhân dân Campuchia, Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia anh em đã đạt được, bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Shihamoni, sự điều hành của Chính phủ do Thủ tướng Hun Sen đứng đầu, đất nước Campuchia sẽ tiếp tục ổn định và phát triển phồn vinh.

Trung tướng Phan Văn Giang cảm ơn Chính phủ Hoàng gia Campuchia thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi để sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các tượng đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại nhiều địa phương của Campuchia.

Cũng trong chiều 17/3, Đại tướng Tia Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia đã tiếp thân mật đoàn. Bộ trưởng Tia Banh cho rằng, trong bối cảnh tình hình hiện nay, Quân đội hai nước cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là chia sẻ thông tin, huấn luyện đào tạo, phối hợp tuần tra chung, góp phần duy trì biên giới hoà bình, hữu nghị để nhân dân trong khu vực biên giới hai nước giao thương, phát triển kinh tế.

Đoàn dâng hương và đặt vòng hoa tại Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Trung tướng Phan Văn Giang và Đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Thủ đô Phnom Penh; thăm một số đơn vị quân đội của Campuchia, cắt băng khánh thành tòa nhà Văn phòng Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia do Bộ Quốc phòng Việt Nam tài trợ; thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Campuchia gặp mặt cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam
Thủ tướng Campuchia gặp mặt cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen mong muốn, Việt Nam và Campuchia luôn tin tưởng, học tập lẫn nhau để cùng phát triển kinh tế.

Thủ tướng Campuchia gặp mặt cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam

Thủ tướng Campuchia gặp mặt cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen mong muốn, Việt Nam và Campuchia luôn tin tưởng, học tập lẫn nhau để cùng phát triển kinh tế.

Xây dựng cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia
Xây dựng cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Việc khởi công xây dựng được thực hiện trước sự chứng kiến của đại diện hai đội phân giới cắm mốc Việt Nam và Campuchia

Xây dựng cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

Xây dựng cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Việc khởi công xây dựng được thực hiện trước sự chứng kiến của đại diện hai đội phân giới cắm mốc Việt Nam và Campuchia

Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia
Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia

VOV.VN - Việt Nam và Campuchia nhất trí đẩy nhanh tiến độ phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền.

Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia

Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia

VOV.VN - Việt Nam và Campuchia nhất trí đẩy nhanh tiến độ phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền.

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt Nam – Campuchia đạt 5 tỷ USD
Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt Nam – Campuchia đạt 5 tỷ USD

VOV.VN - Việt Nam và Campuchia đã trao đổi, thỏa thuận về phương hướng và các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác toàn diện trong thời gian tới.

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt Nam – Campuchia đạt 5 tỷ USD

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt Nam – Campuchia đạt 5 tỷ USD

VOV.VN - Việt Nam và Campuchia đã trao đổi, thỏa thuận về phương hướng và các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác toàn diện trong thời gian tới.

Thủ tướng Hun Sen: Việt Nam và Campuchia như “môi với răng”
Thủ tướng Hun Sen: Việt Nam và Campuchia như “môi với răng”

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia cho rằng, hợp tác về chính trị đã mang lại niềm tin giữa 2 nước và thúc đẩy sự phát triển, hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng Hun Sen: Việt Nam và Campuchia như “môi với răng”

Thủ tướng Hun Sen: Việt Nam và Campuchia như “môi với răng”

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia cho rằng, hợp tác về chính trị đã mang lại niềm tin giữa 2 nước và thúc đẩy sự phát triển, hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Việt Nam - Campuchia tình nghĩa keo sơn, gắn bó
Việt Nam - Campuchia tình nghĩa keo sơn, gắn bó

VOV.VN - 38 năm trôi qua, nhưng tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia vẫn mãi bền chặt.

Việt Nam - Campuchia tình nghĩa keo sơn, gắn bó

Việt Nam - Campuchia tình nghĩa keo sơn, gắn bó

VOV.VN - 38 năm trôi qua, nhưng tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia vẫn mãi bền chặt.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Thủ tướng Campuchia
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

VOV.VN - Chiều 9/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp ngài Samdech Krolahom Sarkheng, Phó Thủ tướng Campuchia đang có chuyến thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

VOV.VN - Chiều 9/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp ngài Samdech Krolahom Sarkheng, Phó Thủ tướng Campuchia đang có chuyến thăm Việt Nam.

Thủ tướng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia
Thủ tướng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia

VOV.VN - Chiều 9/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sarkheng.

Thủ tướng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia

Thủ tướng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia

VOV.VN - Chiều 9/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sarkheng.