Mỹ - Nhật – Hàn phản ứng sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc cho rằng tên lửa vừa được phóng đi có tầm bắn ngắn hơn so với các tên lửa mà Triều Tiên phóng thử trong 3 lần gần đây nhất.

Nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, tên lửa vừa được Triều Tiên phóng chiều 21/5 đã bay khoảng 500km, trước khi rơi xuống vùng biển phía Đông nước này. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, nước này và Mỹ đang tiến hành phân tích các thông tin liên quan tới vụ phóng.

Một quả tên lửa của Triều Tiên. Ảnh tư liệu: EPA.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, hiện chính phủ Hàn Quốc đang nghiên cứu loại vật thể được phóng và hướng bay, đồng thời nhận định nhiều khả năng đây không phải là tên lửa đạn đạo tầm trung.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngay lập tức triệu tập họp khẩn với Hội đồng an ninh quốc gia trong khi Triều Tiên chưa đưa ra tuyên bố xác nhận nào.

Về phía Mỹ, Nhà Trắng thông báo đã nắm thông tin về động thái mới nhất này của Triều Tiên, cho rằng tên lửa vừa được phóng đi có tầm bắn ngắn hơn so với các tên lửa mà Triều Tiên phóng thử trong 3 lần gần đây nhất.

Trong khi đó, Kyodo News dẫn nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho hay, tên lửa rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này và không ảnh hưởng gì đến hoạt động của tàu thuyền. Giới chức Nhật Bản phản đối mạnh mẽ vụ phóng mới nhất của Triều Tiên, coi đây là hành động rõ ràng vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Động thái mới nhất này của Triều Tiên diễn ra chỉ một tuần sau khi nước này phóng thử tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung được giới chuyên gia đánh giá là bước tiến lớn trong chương trình phát triển tên lửa hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Giải pháp quân sự với Triều Tiên là thảm họa “không thể tin nổi”
Mỹ: Giải pháp quân sự với Triều Tiên là thảm họa “không thể tin nổi”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mattis nói rằng bất kỳ giải pháp quân sự nào đối với cuộc khủng hoảng Triều Tiên sẽ là "thảm họa trên quy mô không thể tin nổi".

Mỹ: Giải pháp quân sự với Triều Tiên là thảm họa “không thể tin nổi”

Mỹ: Giải pháp quân sự với Triều Tiên là thảm họa “không thể tin nổi”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mattis nói rằng bất kỳ giải pháp quân sự nào đối với cuộc khủng hoảng Triều Tiên sẽ là "thảm họa trên quy mô không thể tin nổi".

Hội đồng Bảo an LHQ đồng thuận lên án Triều Tiên thử tên lửa mới
Hội đồng Bảo an LHQ đồng thuận lên án Triều Tiên thử tên lửa mới

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 15/5 đã lên án mạnh mẽ Triều Tiên về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này.

Hội đồng Bảo an LHQ đồng thuận lên án Triều Tiên thử tên lửa mới

Hội đồng Bảo an LHQ đồng thuận lên án Triều Tiên thử tên lửa mới

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 15/5 đã lên án mạnh mẽ Triều Tiên về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này.

Tổng thống Mỹ Trump: Có thể xảy ra “xung đột lớn” với Triều Tiên
Tổng thống Mỹ Trump: Có thể xảy ra “xung đột lớn” với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, “một cuộc xung đột lớn” với Triều Tiên là hoàn toàn có thể xảy ra và tất cả các lựa chọn đều được tính đến.

Tổng thống Mỹ Trump: Có thể xảy ra “xung đột lớn” với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Trump: Có thể xảy ra “xung đột lớn” với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, “một cuộc xung đột lớn” với Triều Tiên là hoàn toàn có thể xảy ra và tất cả các lựa chọn đều được tính đến.

Triều Tiên đặt điều kiện đàm phán, Mỹ “hạ giọng”
Triều Tiên đặt điều kiện đàm phán, Mỹ “hạ giọng”

VOV.VN - Thay vì những lời tuyên chiến hay cảnh báo, Triều Tiên và Mỹ bắt đầu đề cập nhiều hơn đến đối thoại và giải pháp ngoại giao.

Triều Tiên đặt điều kiện đàm phán, Mỹ “hạ giọng”

Triều Tiên đặt điều kiện đàm phán, Mỹ “hạ giọng”

VOV.VN - Thay vì những lời tuyên chiến hay cảnh báo, Triều Tiên và Mỹ bắt đầu đề cập nhiều hơn đến đối thoại và giải pháp ngoại giao.

Phản ứng trái chiều sau cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ về Triều Tiên
Phản ứng trái chiều sau cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ về Triều Tiên

VOV.VN - Rạng sáng 17/5 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành phiên họp khẩn về vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hôm 14/5.

Phản ứng trái chiều sau cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ về Triều Tiên

Phản ứng trái chiều sau cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ về Triều Tiên

VOV.VN - Rạng sáng 17/5 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành phiên họp khẩn về vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hôm 14/5.

Mỹ mong Triều Tiên tin tưởng vào cam kết không thù địch
Mỹ mong Triều Tiên tin tưởng vào cam kết không thù địch

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ mong muốn Triều Tiên tin tưởng cam kết của Mỹ về việc không thù địch với Triều Tiên, để từ đó không thử thêm hạt nhân hay tên lửa.

Mỹ mong Triều Tiên tin tưởng vào cam kết không thù địch

Mỹ mong Triều Tiên tin tưởng vào cam kết không thù địch

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ mong muốn Triều Tiên tin tưởng cam kết của Mỹ về việc không thù địch với Triều Tiên, để từ đó không thử thêm hạt nhân hay tên lửa.

Hàn Quốc kêu gọi mở lại các kênh liên lạc với Triều Tiên
Hàn Quốc kêu gọi mở lại các kênh liên lạc với Triều Tiên

VOV.VN - Lời kêu gọi đưa ra trong bối cảnh tân Tổng thống Moon Jae-in đang tìm kiếm một chính sách 2 hướng, vừa đối thoại vừa trừng phạt Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi mở lại các kênh liên lạc với Triều Tiên

Hàn Quốc kêu gọi mở lại các kênh liên lạc với Triều Tiên

VOV.VN - Lời kêu gọi đưa ra trong bối cảnh tân Tổng thống Moon Jae-in đang tìm kiếm một chính sách 2 hướng, vừa đối thoại vừa trừng phạt Triều Tiên.

Ảnh: Dân Triều Tiên chào mừng những người chế tạo tên lửa Hwasong-12
Ảnh: Dân Triều Tiên chào mừng những người chế tạo tên lửa Hwasong-12

VOV.VN - Người dân Bình Nhưỡng (Triều Tiên) đổ ra đường đón chào các nhà khoa học và công nhân viên quốc phòng đã chế tạo tên lửa đạn đạo tầm xa Hwasong-12.

Ảnh: Dân Triều Tiên chào mừng những người chế tạo tên lửa Hwasong-12

Ảnh: Dân Triều Tiên chào mừng những người chế tạo tên lửa Hwasong-12

VOV.VN - Người dân Bình Nhưỡng (Triều Tiên) đổ ra đường đón chào các nhà khoa học và công nhân viên quốc phòng đã chế tạo tên lửa đạn đạo tầm xa Hwasong-12.