Liên tiếp xảy ra nhiều vụ trẻ em bị đuối nước ở vùng lũ

VOV.VN - Tại các vùng lũ ở các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội đã liên tiếp xảy ra vụ đuối nước trẻ em.

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tính đến 17h00 chiều nay, đã có 63 người chết, gồm Hòa Bình 22 người, Thanh Hóa 15, Nghệ An 09, Yên Bái 08, Sơn La 06, Bắc Kạn 01, Quảng Trị 01, Hà Nam 01, hiện còn mất tích 35 người và bị thương 30 người.

Đáng chú ý là tại các vùng lũ ở các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội đã liên tiếp xảy ra vụ đuối nước trẻ em. Cụ thể là trong hai ngày 12 và 13/10 đã có 03 cháu bị tử vong. Chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình.

Ảnh minh họa - KT

Danh tính được xác định là em Phạm Văn Minh, sinh năm 2008, Lê Hoàng Thành, sinh năm 2010 và Đinh Thị Phiên sinh năm 2008. Chiều 14/10, 2 cháu bé sinh năm 2014, cùng ở xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, bị trượt chân ngã xuống vũng nước sâu và tử vong.

Đến thời điểm này, các đơn vị quân đội huy động 10.469 người với 134 phương tiện các loại hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt, trong đó di dời được 2.778 hộ dân ở khu vực ngập lụt và tham gia gia cố đê tại huyện Quốc Oai (Hà Nội) và thành phố Vinh (Nghệ An).

Về kết quả kiểm đếm tàu thuyền trên biển, đến chiều 14/10, bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên đã phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo và hướng dẫn cho 75.452 phương tiện biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 11 để chủ động di chuyển, phòng tránh, thoát ra, không đi vào khu vực nguy hiểm.

Cụ thể tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa có 80 phương tiện; hoạt động các vùng biển khác và neo đậu tại các bến có 75.372 phương tiện, hoạt động ở khu vực biển khác: 13.191 phương tiện…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngã xuống ruộng, 2 cháu bé đuối nước tử vong
Ngã xuống ruộng, 2 cháu bé đuối nước tử vong

VOV.VN - Ra ruộng đang ngập nước rất sâu để rửa chân cả 2 cháu bé không may bị ngã xuống đuối nước tử vong.

Ngã xuống ruộng, 2 cháu bé đuối nước tử vong

Ngã xuống ruộng, 2 cháu bé đuối nước tử vong

VOV.VN - Ra ruộng đang ngập nước rất sâu để rửa chân cả 2 cháu bé không may bị ngã xuống đuối nước tử vong.

Thanh Hóa thu gom tiêu hủy hàng nghìn con lợn chết trong lũ
Thanh Hóa thu gom tiêu hủy hàng nghìn con lợn chết trong lũ

VOV.VN - Sau khi thu gom, số lợn chết sẽ được vận chuyển ra khu vực chôn lấp đã đào hố, trải bạt, rắc vôi, phun thuốc tiêu độc, khử trùng.

Thanh Hóa thu gom tiêu hủy hàng nghìn con lợn chết trong lũ

Thanh Hóa thu gom tiêu hủy hàng nghìn con lợn chết trong lũ

VOV.VN - Sau khi thu gom, số lợn chết sẽ được vận chuyển ra khu vực chôn lấp đã đào hố, trải bạt, rắc vôi, phun thuốc tiêu độc, khử trùng.

Thạch Thành (Thanh Hóa) chìm trong cơn lũ lớn
Thạch Thành (Thanh Hóa) chìm trong cơn lũ lớn

VOV.VN -Suốt trong đêm 11/10 và rạng sáng 12/10, khung cảnh sơ tán dân trên toàn huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa ồn ào, náo động cả một miền quê.

Thạch Thành (Thanh Hóa) chìm trong cơn lũ lớn

Thạch Thành (Thanh Hóa) chìm trong cơn lũ lớn

VOV.VN -Suốt trong đêm 11/10 và rạng sáng 12/10, khung cảnh sơ tán dân trên toàn huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa ồn ào, náo động cả một miền quê.

“Bão số 11 nhiều khả năng đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa - Quảng Trị“
“Bão số 11 nhiều khả năng đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa - Quảng Trị“

VOV.VN - Theo dự báo, nhiều khả năng bão số 11 sẽ đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị, ở cường độ cấp 7, giật cấp 9.

“Bão số 11 nhiều khả năng đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa - Quảng Trị“

“Bão số 11 nhiều khả năng đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa - Quảng Trị“

VOV.VN - Theo dự báo, nhiều khả năng bão số 11 sẽ đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị, ở cường độ cấp 7, giật cấp 9.