Không quân Mỹ thử nghiệm hệ thống phóng thông minh cho B-52

VOV.VN - Máy bay chiến lược B-52 của không quân Mỹ đã được nâng cấp để mang vũ khí thông minh và đã thử nghiệm năng lực phóng loại vũ khí này.

Không quân Mỹ vừa thực hiện cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với chiếc oanh tạc cơ B-52 phiên bản nâng cấp.

Hồi tháng 1/2016, Lầu Năm Góc bắt đầu lắp đặt thiết bị mới lên các siêu pháo đài bay B-52 nhằm giúp máy bay này có năng lực ném bom thông minh từ khoang của nó.

Pháo đài bay B-52. Ảnh: AP.

Một thông cáo do nhà thầu quốc phòng Boeing của Mỹ cho biết: Các bộ phóng vũ khí mới được nâng cấp cho phép B-52 lần đầu tiên chở các loại vũ khí thông minh (được dẫn đường bằng GPS) trong khoang vũ khí của nó. Các bộ phóng này đã sẵn sàng cho việc sử dụng.

Tháng 8 này, Không quân Mỹ sử dụng một tên lửa hành trình trong cuộc thử nghiệm hệ thống phóng xoay vòng thông thường (CRL). Tên lửa này được gọi là Tên lửa Đối đầu Bề mặt Tấn công chung (JASSM).

Cuộc thử nghiệm do phi đoàn thử nghiệm số 775 ở căn cứ không quân Edwards (Mỹ) tiến hành. Đây là giai đoạn đầu trong 3 giai đoạn thử nghiệm. Ba tên lửa hành trình được phóng đi từ một máy bay B-52H phiên bản nâng cấp.

Cuộc thử đầu tiên này tập trung vào việc thu thập dữ liệu liên quan đến việc phối hợp JASSM với bộ phóng mới. Giai đoạn 2 sẽ bổ sung thêm vũ khí thật vào nội dung thử nghiệm, trong khi giai đoạn cuối sẽ kiểm tra năng lực đầy đủ của CRL.

Việc mang bom bên trong máy bay thay vì treo bom dưới cánh sẽ cho phép B-52 giảm sức cản và cải thiện chất lượng bay. Hiện B-52 mang được 12 trái tên lửa JASSM ở bên ngoài. Sau nâng cấp B-52 mang được thêm 8 quả bom thông minh loại nhỏ chứa trong khoang, bên cạnh bom thông thường.

Lầu Năm Góc cũng đang xúc tiến phát triển một tên lửa hạt nhân mới có tên gọi Vũ khí Đối đầu Tầm xa (LRSO). B-52 cũng sẽ mang được vũ khí này.

Một thông cáo của Không quân Mỹ vào đầu tháng 8 khẳng định: Hệ thống vũ khí LRSO sẽ là yếu tố hiệu quả nâng sức mạnh cho các máy bay B-52, B-2 và B-21 để răn đe đối phương và bảo đảm với đồng minh Mỹ về năng lực răn đe.

Theo tướng Scott Jansson, tư lệnh Trung tâm Vũ khí Hạt nhân Không quân Mỹ, LRSO là một yếu tố thiết yếu trong chiến lược răn đe hạt nhân của Mỹ.

Lầu Năm Góc đã kêu gọi các công ty quốc phòng đấu thầu về thiết kế cho loại vũ khí mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ sơ mật: Liên Xô suýt đáp trả Mỹ bằng một cuộc chiến tranh hạt nhân
Hồ sơ mật: Liên Xô suýt đáp trả Mỹ bằng một cuộc chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Cuộc tập trận hạt nhân rầm rộ của Mỹ năm 1983 khiến tình báo và lãnh đạo Liên Xô xác định Mỹ chuẩn bị mở chiến tranh phủ đầu nhằm vào Liên Xô.

Hồ sơ mật: Liên Xô suýt đáp trả Mỹ bằng một cuộc chiến tranh hạt nhân

Hồ sơ mật: Liên Xô suýt đáp trả Mỹ bằng một cuộc chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Cuộc tập trận hạt nhân rầm rộ của Mỹ năm 1983 khiến tình báo và lãnh đạo Liên Xô xác định Mỹ chuẩn bị mở chiến tranh phủ đầu nhằm vào Liên Xô.

Vũ khí hạt nhân Mỹ để ở Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ rơi vào tay khủng bố
Vũ khí hạt nhân Mỹ để ở Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ rơi vào tay khủng bố

VOV.VN - Sau đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, tranh cãi rộ lên về mức độ an toàn của khoảng 50 quả bom hạt nhân Mỹ nằm ở Thổ và sát với biên giới Syria.

Vũ khí hạt nhân Mỹ để ở Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ rơi vào tay khủng bố

Vũ khí hạt nhân Mỹ để ở Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ rơi vào tay khủng bố

VOV.VN - Sau đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, tranh cãi rộ lên về mức độ an toàn của khoảng 50 quả bom hạt nhân Mỹ nằm ở Thổ và sát với biên giới Syria.

Giải mã bom xuyên phá boongke thông minh mà Mỹ bán cho Thổ Nhĩ Kỳ
Giải mã bom xuyên phá boongke thông minh mà Mỹ bán cho Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN- Hai quả bom xuyên phá boongke thông minh BLU-109 mà Mỹ bán cho Thổ Nhĩ Kỳ đã từng được sử dụng trong các cuộc chiến của Mỹ ở Iraq và Afghanistan.

Giải mã bom xuyên phá boongke thông minh mà Mỹ bán cho Thổ Nhĩ Kỳ

Giải mã bom xuyên phá boongke thông minh mà Mỹ bán cho Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN- Hai quả bom xuyên phá boongke thông minh BLU-109 mà Mỹ bán cho Thổ Nhĩ Kỳ đã từng được sử dụng trong các cuộc chiến của Mỹ ở Iraq và Afghanistan.

Không quân Nga nhận thêm hơn 30 máy bay trong năm 2016
Không quân Nga nhận thêm hơn 30 máy bay trong năm 2016

VOV.VN - Lực lượng không quân Nga vừa tiếp nhận một loạt vũ khí, trang thiết bị quốc phòng mới, trong đó có 30 máy bay cánh cố định và trực thăng.

Không quân Nga nhận thêm hơn 30 máy bay trong năm 2016

Không quân Nga nhận thêm hơn 30 máy bay trong năm 2016

VOV.VN - Lực lượng không quân Nga vừa tiếp nhận một loạt vũ khí, trang thiết bị quốc phòng mới, trong đó có 30 máy bay cánh cố định và trực thăng.

Không quân Ấn Độ “quá lời” về ưu thế Su-30 Nga trước Typhoon của Anh?
Không quân Ấn Độ “quá lời” về ưu thế Su-30 Nga trước Typhoon của Anh?

VOV.VN - Sau cuộc không chiến mô phỏng, các phi công Anh đã phản bác các phi công Ấn Độ cho rằng Su-30 chiếm ưu thế tuyệt đối trước Typhoon.

Không quân Ấn Độ “quá lời” về ưu thế Su-30 Nga trước Typhoon của Anh?

Không quân Ấn Độ “quá lời” về ưu thế Su-30 Nga trước Typhoon của Anh?

VOV.VN - Sau cuộc không chiến mô phỏng, các phi công Anh đã phản bác các phi công Ấn Độ cho rằng Su-30 chiếm ưu thế tuyệt đối trước Typhoon.