Một công an bị truy tố về tội đe doạ giết Thủ tướng Hun Sen

VOV.VN - Chiều 13/6, Viện Công tố Phnompenh quyết định truy tố một viên công an lăng mạ, đòi giết Thủ tướng Hun Sen và gia đình. 

Đó là thượng úy Liên La, Phó phòng tài chính, thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Nội vụ Campuchia.

Ông Siêng Sóc, Phó viện trưởng Viện công tố thủ đô Phnompenh, người ký quyết định truy tố cho biết, viên công an này phạm tội đe dọa giết người khác theo điều 223 Bộ luật hình sự.

Liên La bị truy tố vì đe doạ giết người

Hiện nay hồ sơ đã chuyển sang thẩm phán xét hỏi để tiếp tục điều tra. Nếu phát hiện có tội thì viên công an này sẽ phải lãnh án tù cao nhất 2 năm, đồng thời phạt tiền khoảng 4 triệu ria (khoảng 20 triệu đồng Việt Nam).

Được biết cách đây vài ngày, viên công an viết trên trang mạng xã hội cá nhân của mình lăng mạ và đòi giết Thủ tướng Hun Sen và gia đình. Ngay sau đó đối tượng đã bị bắt, đồng thời tước quân tịch chờ xét xử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen

VOV.VN - Sau lễ đón tại Cung Hòa Bình, thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiến hành hội đàm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen

VOV.VN - Sau lễ đón tại Cung Hòa Bình, thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiến hành hội đàm

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bất ngờ nhập viện tại Singapore
Thủ tướng Campuchia Hun Sen bất ngờ nhập viện tại Singapore

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết ông đang hồi sức trong một bệnh viện tại Singapore sau khi xác nhận bị ốm vì kiệt sức. 

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bất ngờ nhập viện tại Singapore

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bất ngờ nhập viện tại Singapore

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết ông đang hồi sức trong một bệnh viện tại Singapore sau khi xác nhận bị ốm vì kiệt sức.