Thủ tướng Đức: Chưa có giải pháp chia sẻ gánh nặng người di cư ở EU

VOV.VN - Ngày 28/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố chưa có giải pháp cho việc chia sẻ bình đẳng gánh nặng người di cư giữa các nước EU.

Vấn đề này đã khiến Liên minh châu Âu (EU) gồm 28 thành viên lo ngại trong nhiều năm và càng trở nên đau đầu sau làn sóng hàng trăm nghìn người di cư tràn vào châu Âu trong năm 2015. 

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (ảnh: AP).

Đức đã tiếp nhận phần đông người di cư nhưng nhấn mạnh, các quốc gia thành viên khác trong EU cũng cần có đóng góp, bằng cách tiếp nhận người di cư hoặc đóng góp tài chính.

Việc thất bại trong việc tìm ra giải pháp đối với vấn đề di cư sẽ khiến Thủ tướng Merkel bị chỉ trích hơn nữa ở trong nước về chính sách mở cửa tiếp nhận người di cư của bà trong năm 2015.

Bà Merkel, người sẽ tranh cử nhiệm kì 4 trong Tổng tuyển cử vào tháng 9 năm nay, tuyên bố sẽ tìm kiếm sự đoàn kết của các nước thành viên EU trong vấn đề người di cư./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Merkel: Chủ nghĩa bảo hộ của Trump có thể tạo nên khủng hoảng mới
Merkel: Chủ nghĩa bảo hộ của Trump có thể tạo nên khủng hoảng mới

VOV.VN - Hôm 15/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo về chủ nghĩa bảo hộ trong cuộc họp của đảng này.

Merkel: Chủ nghĩa bảo hộ của Trump có thể tạo nên khủng hoảng mới

Merkel: Chủ nghĩa bảo hộ của Trump có thể tạo nên khủng hoảng mới

VOV.VN - Hôm 15/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo về chủ nghĩa bảo hộ trong cuộc họp của đảng này.

Thủ tướng Merkel kỳ vọng 60.000 người nhập cư tự rời Đức
Thủ tướng Merkel kỳ vọng 60.000 người nhập cư tự rời Đức

VOV.VN - Theo Thủ tướng Đức Merkel, một phần ba tổng số người nhập cư tại Đức sẽ bị buộc phải về nước.

Thủ tướng Merkel kỳ vọng 60.000 người nhập cư tự rời Đức

Thủ tướng Merkel kỳ vọng 60.000 người nhập cư tự rời Đức

VOV.VN - Theo Thủ tướng Đức Merkel, một phần ba tổng số người nhập cư tại Đức sẽ bị buộc phải về nước.

Bầu cử Đức: Thủ tướng Angela Merkel khởi động chiến dịch tranh cử
Bầu cử Đức: Thủ tướng Angela Merkel khởi động chiến dịch tranh cử

VOV.VN - Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên gia, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 6/12 đã tái đắc cử chức Chủ tịch Đảng CDU.

Bầu cử Đức: Thủ tướng Angela Merkel khởi động chiến dịch tranh cử

Bầu cử Đức: Thủ tướng Angela Merkel khởi động chiến dịch tranh cử

VOV.VN - Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên gia, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 6/12 đã tái đắc cử chức Chủ tịch Đảng CDU.

Con đường chính trị của bà Merkel sẽ ra sao sau vụ tấn công ở Berlin?
Con đường chính trị của bà Merkel sẽ ra sao sau vụ tấn công ở Berlin?

VOV.VN - Các chuyên gia cũng lo ngại, vụ thảm sát bằng xe tải ở Berlin có thể là "giọt nước tràn ly" khiến cho con đường chính trị của bà Merkel chấm dứt. 

Con đường chính trị của bà Merkel sẽ ra sao sau vụ tấn công ở Berlin?

Con đường chính trị của bà Merkel sẽ ra sao sau vụ tấn công ở Berlin?

VOV.VN - Các chuyên gia cũng lo ngại, vụ thảm sát bằng xe tải ở Berlin có thể là "giọt nước tràn ly" khiến cho con đường chính trị của bà Merkel chấm dứt.