Đại biểu Quốc hội lên tiếng về vụ nhà báo VTV bị phá hỏng máy quay

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội cho rằng, nên coi tác nghiệp của nhà báo theo quy định của Luật báo chí được coi như đang thi hành công vụ và cần phải được bảo vệ.
 

Liên quan đến nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) khi đang tác nghiệp tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội đã bị một người dùng xe ô tô lao thẳng xe vào phá hỏng máy quay vào ngày 13/6 vừa qua, trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội ngày 15/5, một số đại biểu cho rằng cần xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi cản trở và đe dọa tính mạng phóng viên.

Chiêc xe ô tô đâm vào máy quay phim của nhóm phóng viên VTV đang tác nghiệp.

Bức xúc trước việc phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp ở Sóc Sơn vừa qua, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Đoàn Bến Tre) cho biết, trước đây ông cũng đã từng có ý kiến, nên coi tác nghiệp của nhà báo theo quy định của Luật báo chí được coi như đang thi hành công vụ và cần phải được bảo vệ như thế.

“Cho nên việc xử lý đối với các đối tượng manh động, hành hung, vi phạm các quyền của nhà báo đang tác nghiệp, đặc biệt là xâm phạm đến thân thể, tính mạng thì cần phải được coi đó là tình tiết tăng nặng đối với việc này”, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho biết.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Đoàn Bến Tre) cho rằng nên coi tác nghiệp của nhà báo theo quy định của Luật báo chí như đang thi hành công vụ và cần phải được bảo vệ.

Theo ông Nhưỡng, đi cùng với xử lý nghiêm các đối tượng cản trở nhà báo tác nghiệp cũng cần phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người ta nhận thức đúng trong mối quan hệ đối với báo chí, đối với các nhà báo và phải tạo điều kiện thật sự để cho người ta thực hiện quyền, trách nhiệm đối với nhà báo. 

“Những người hoạt động báo chí chính là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước nhân dân với cử tri”, ông Nhưỡng nói.

Đại biểu Nguyễn Chiến, Phó Chủ tịch liên đoàn Luật sư Việt Nam (Đoàn TP. Hà Nội) sau khi nhận được thông tin cũng đã bày tỏ sự kịch liệt lên án hành động này.

"Dù với bất cứ ai thì hành vi như vậy cũng là vi phạm pháp luật, chắc chắn các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý nghiêm", ông Chiến nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Chiến, Phó Chủ tịch liên đoàn Luật sư Việt Nam (Đoàn TP. Hà Nội).

Theo đại biểu Nguyễn Chiến, nhà báo cũng như luật sư khi tác nghiệp đều có những nguy hiểm cho mình. Trong thời gian qua, một số nhà báo rất vất vả để nắm bắt những thông tin, hình ảnh phản ánh thực trạng xã hội đã gặp phải nhiều nguy hiểm do các đối tượng bất chấp pháp luật gây ra. “Vấn đề này, những hành vi vi phạm nói chung và nhà báo nói riêng thì pháp luật cần xử lý một cách công bằng và nghiêm khắc để bảo đảm tính răn đe”, đại biểu Chiến đề nghị.

Trước đó, theo đơn trình báo của bà Trần Thị Tuyết Mai, phóng viên Ban Thời sự (Đài Truyền hình Việt Nam-VTV), ngày 13/6, nhóm phóng viên VTV đứng trước cửa căn biệt phủ ở xã Phù Lỗ để xác minh thông tin phản ánh của người dân địa phương về tình trạng một loạt ao hồ trên địa bàn huyện bị lấn chiếm.

Khi nhóm phóng viên VTV đang tác nghiệp, thì bất ngờ xuất hiện chiếc xe ô tô bán tải nhãn hiệu Mitsubishi (BKS: 24C - 011.25) lao nhanh từ khu vực hồ thủy lợi về phía nhóm phóng viên.

Tuy nhiên, nhóm phóng viên đã nhanh chân tránh được nên không có thiệt hại về người. Nhưng chiếc máy quay của nhóm phóng viên thực hiện ghi hình ảnh hiện trường trước đó đã bị xe của ông H đâm hỏng, bánh xe chèn qua chân máy quay phim. Chiếc máy quay này hiện không thể tiếp tục sử dụng.

Nhóm phóng viên VTV đã trình báo đại diện chính quyền địa phương và cơ quan công an. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành thu thập chứng cứ, lấy lời khai, làm việc với  những người liên quan.

Ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về 2 tội: Chống người thi hành công vụ và Hủy hoại tài sản.

Liên quan đến vụ cản trở, phá hỏng máy quay của nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), sáng 15/6, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trần Văn Hạnh (SN 1961), ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn về hành vi “Chống người thi hành công vụ”, quy định tại Điều 257 - Bộ Luật Hình sự.

Cùng với Lệnh bắt khẩn cấp, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Sóc Sơn đã Quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Hạnh để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà báo Lê Bình nghỉ việc ở VTV
Nhà báo Lê Bình nghỉ việc ở VTV

Một nguồn tin ở VTV cho biết nhà báo Lê Bình chính thức chia tay VTV vào ngày 29/3, sau khi thôi chức giám đốc Trung tâm Tin tức VTV24 cách đây nửa năm.

Nhà báo Lê Bình nghỉ việc ở VTV

Nhà báo Lê Bình nghỉ việc ở VTV

Một nguồn tin ở VTV cho biết nhà báo Lê Bình chính thức chia tay VTV vào ngày 29/3, sau khi thôi chức giám đốc Trung tâm Tin tức VTV24 cách đây nửa năm.

Khởi tố vụ án hình sự vụ phóng viên VTV bị phá hỏng máy quay phim
Khởi tố vụ án hình sự vụ phóng viên VTV bị phá hỏng máy quay phim

VOV.VN - Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan việc nhóm phóng viên VTV bị phá hỏng máy quay khi tác nghiệp.

Khởi tố vụ án hình sự vụ phóng viên VTV bị phá hỏng máy quay phim

Khởi tố vụ án hình sự vụ phóng viên VTV bị phá hỏng máy quay phim

VOV.VN - Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan việc nhóm phóng viên VTV bị phá hỏng máy quay khi tác nghiệp.

Bắt khẩn cấp đối tượng phá hỏng máy quay của phóng viên VTV
Bắt khẩn cấp đối tượng phá hỏng máy quay của phóng viên VTV

VOV.VN - Cùng với lệnh bắt khẩn cấp, cơ quan công an đã quyết định tạm giữ hình sự với với Trần Văn Hạnh để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ

Bắt khẩn cấp đối tượng phá hỏng máy quay của phóng viên VTV

Bắt khẩn cấp đối tượng phá hỏng máy quay của phóng viên VTV

VOV.VN - Cùng với lệnh bắt khẩn cấp, cơ quan công an đã quyết định tạm giữ hình sự với với Trần Văn Hạnh để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ

Ông Trần Bình Minh tiếp tục được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc VTV
Ông Trần Bình Minh tiếp tục được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc VTV

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm một số lãnh đạo.

Ông Trần Bình Minh tiếp tục được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc VTV

Ông Trần Bình Minh tiếp tục được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc VTV

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm một số lãnh đạo.

Điều tra vụ phóng viên VTV bị nghiền nát máy quay khi tác nghiệp
Điều tra vụ phóng viên VTV bị nghiền nát máy quay khi tác nghiệp

VOV.VN - Chiếc xe bán tải được cho là đã lao thẳng vào nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, sau đó nghiền nát chiếc máy quay trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Điều tra vụ phóng viên VTV bị nghiền nát máy quay khi tác nghiệp

Điều tra vụ phóng viên VTV bị nghiền nát máy quay khi tác nghiệp

VOV.VN - Chiếc xe bán tải được cho là đã lao thẳng vào nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, sau đó nghiền nát chiếc máy quay trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Vụ phóng viên VTV bị cản trở, phá hỏng máy quay: Lãnh đạo xã nói gì?
Vụ phóng viên VTV bị cản trở, phá hỏng máy quay: Lãnh đạo xã nói gì?

VOV.VN - Chủ tịch xã Phù Lỗ cho biết đang phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn làm rõ vụ việc phóng viên VTV bị cản trở, phá hỏng máy quay khi tác nghiệp.

Vụ phóng viên VTV bị cản trở, phá hỏng máy quay: Lãnh đạo xã nói gì?

Vụ phóng viên VTV bị cản trở, phá hỏng máy quay: Lãnh đạo xã nói gì?

VOV.VN - Chủ tịch xã Phù Lỗ cho biết đang phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn làm rõ vụ việc phóng viên VTV bị cản trở, phá hỏng máy quay khi tác nghiệp.

Hội Nhà báo đề nghị làm rõ đối tượng hành hung nhóm phóng viên VTV
Hội Nhà báo đề nghị làm rõ đối tượng hành hung nhóm phóng viên VTV

VOV.VN - Hội nhà báo Việt Nam nhận được đơn kiến nghị từ Ban thời sự VTV và đang tiến hành lập đoàn kiểm tra, xác minh làm rõ các đối tượng liên quan

Hội Nhà báo đề nghị làm rõ đối tượng hành hung nhóm phóng viên VTV

Hội Nhà báo đề nghị làm rõ đối tượng hành hung nhóm phóng viên VTV

VOV.VN - Hội nhà báo Việt Nam nhận được đơn kiến nghị từ Ban thời sự VTV và đang tiến hành lập đoàn kiểm tra, xác minh làm rõ các đối tượng liên quan

Triệu tập đối tượng nghi cản trở, phá hỏng máy quay của phóng viên VTV
Triệu tập đối tượng nghi cản trở, phá hỏng máy quay của phóng viên VTV

VOV.VN - Cơ quan công an đã yêu cầu người đàn ông nghi lái xe đâm hỏng máy quay của nhóm phóng viên VTV lên trụ sở làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Triệu tập đối tượng nghi cản trở, phá hỏng máy quay của phóng viên VTV

Triệu tập đối tượng nghi cản trở, phá hỏng máy quay của phóng viên VTV

VOV.VN - Cơ quan công an đã yêu cầu người đàn ông nghi lái xe đâm hỏng máy quay của nhóm phóng viên VTV lên trụ sở làm việc, phục vụ công tác điều tra.